Dele Alli: 'Tôi biết đã đến lúc mình buộc phải cai nghiện!'

Trung Nghĩa
10:13 ngày 14-07-2023
Dele Alli từng là một tài năng vô cùng triển vọng. Nhưng ở tuổi 27, anh hiện chỉ còn là cái bóng mờ vật vờ tìm chỗ đứng tại Everton. Mới đây trong chương trình Overlap, Alli đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về hành trình sa sút của mình với chuyên gia Gary Neville.

Một tuổi thơ sóng gió

Sau khi có lần ra sân cuối cùng trong số 37 lần khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2019, Alli không còn được trọng dụng tại Tottenham. Điều này đã dẫn đến việc anh chuyển đến Everton, nơi tiền vệ này đã phải vật lộn để tạo ra ảnh hưởng. Mùa giải trước, Alli còn bị đẩy sang Besiktas theo dạng cho mượn nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng.

Trong cuộc phỏng vấn với Gary Neville trên The Overlap, Alli đã tiết lộ nỗi ám ảnh thời thơ ấu đã góp phần gây ra những vấn đề mà anh gặp phải trong những năm gần đây như thế nào.

Alli từng bị lạm dụng rồi buôn ma túy khi còn rất nhỏ

"Thời thơ ấu là quãng thời gian mà tôi chưa bao giờ kể lại. Thành thật mà nói, đây điều mà tôi đã giấu kín trong một thời gian dài. Năm 6 tuổi, tôi đã bị bạn thân của mẹ, người thường xuyên ở nhà tôi, lạm dụng và quấy rối. Mẹ tôi là 1 người nghiện rượu và chuyện ấy xảy ra lúc 6 giờ sang nên bà ấy không biết gì cả. Sau đó, tôi phải đến châu Phi để học kỷ luật nhưng bị gửi trả lại. Năm 7 tuổi, tôi bắt đầu hút thuốc lá. Đến năm 8 tuổi, tôi tham gia buôn ma túy".

"Một tay anh chị nói với tôi rằng cảnh sát sẽ không chặn một đứa trẻ đi xe đạp. Vì vậy tôi đã đạp xe vòng quanh khu phố của mình với một quả bóng và có dấu ma túy bên dưới. 11 tuổi, tôi bị một gã ở khu phố bên cạnh treo lên cầu. 12 tuổi tôi được nhận nuôi bởi một gia đình và họ đã thay đổi cuộc đời tôi. Họ thật tuyệt vời, và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã cố gắng trở thành đứa trẻ tốt nhất có thể. Tôi ở lại với họ từ năm 12 tuổi, và sau đó bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 16 tuổi", Alli chia sẻ.

Rơi vào chứng nghiện thuốc ngủ

Alli cũng tiết lộ anh đã được điều trị cai nghiện vào mùa Hè này. "Tôi nghiện thuốc ngủ và có lẽ đó không phải là vấn đề của riêng tôi. Tôi nghĩ đó là điều đang phổ biến trong bóng đá".

Tuyển thủ Anh nói thêm: "Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để nói với mọi người. Thật khó để nói về điều đó vì nó chỉ mới xảy ra gần đây và là điều mà tôi đã che giấu trong một thời gian dài. Khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi phát hiện ra mình đã bị nghiện thuốc ngủ".

Alli từng có giai đoạn bị nghiện thuốc ngủ

"Tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ về mặt tinh thần. Tôi quyết định đến một cơ sở cai nghiện hiện đại để điều trị chứng nghiện, sức khỏe tâm thần và chấn thương. Tôi cảm thấy đã đến lúc. Không ai bắt tôi làm như vậy mà chính bản thân tôi tự thấy mình phải làm thôi".

"Tôi đang ở trong một chu kỳ tồi tệ. Tôi đã tin tưởng vào những thứ đang làm hại mình. Tôi thức dậy mỗi ngày, bước vào tập luyện với nụ cười - sẵn sàng thể hiện rằng tôi đang hạnh phúc. Nhưng thực chất ở bên trong, tôi đang sụp đổ và đã đến lúc phải thay đổi. Khi tôi được thông báo rằng tôi cần phải cai nghiện, tôi có thể cảm nhận được chu kỳ tồi tệ đang bắt đầu".

"Everton thật tuyệt vời và họ đã hỗ trợ tôi. Tôi sẽ biết ơn họ mãi mãi. Họ đã rất trung thực và thấu hiểu, tôi không thể đòi hỏi gì hơn trong thời gian tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình - làm điều mà tôi sợ hãi phải làm. Tôi rất vui vì đã làm được".

"Bóng đá không hề dễ dàng"

"Tôi yêu bóng đá. Nó đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi mắc nợ bóng đá mọi thứ. Nhưng nó không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Bóng đá giúp bạn có tiền và bạn có thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng không phải mọi thứ lúc nào cũng màu hồng".

"Có lẽ khoảnh khắc buồn nhất đối với tôi là khi Jose Mourinho làm huấn luyện viên Tottenham. Khi đó tôi mới 24 tuổi và ông ấy đã bắt tôi đá ở vị trí mà tôi không hề mong muốn".

Alli từng có ý định giải nghệ ở tuổi 24 sau khi bị Mourinho đối xử bất công

"Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thể nghỉ hưu ở tuổi 24 hay không".

"Đối với tôi, thật đau lòng khi có suy nghĩ đó. Điều đó làm tôi tổn thương và là một thứ khác mà tôi phải mang theo trong sự nghiệp của mình", Alli cho biết thêm.

Everton và PFA ca ngợi sự dũng cảm của Alli

Sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, Everton đã đưa ra một tuyên bố khen ngợi sự dũng cảm của Alli và yêu cầu quyền riêng tư của anh được tôn trọng. Người phát ngôn của Everton cho biết: “Câu lạc bộ đã và đang hỗ trợ Dele trong cả quá trình anh ấy hồi phục thể lực và vượt qua những thử thách cá nhân được nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với The Overlap".

“Mọi người ở Everton đều tôn trọng và hoan nghênh sự dũng cảm của Dele khi nói về những khó khăn mà anh ấy gặp phải, cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ cần thiết. Sức khỏe thể chất và tinh thần của tất cả các cầu thủ của chúng tôi là vô cùng quan trọng. Câu lạc bộ rất coi trọng trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ bí mật của các cầu thủ và nhân viên".

Alli nhận được sự ủng hộ của nhiều người sau khi dám lên tiếng về góc tối cuộc đời của mình

"Dele sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa liên quan đến quá trình phục hồi của anh ấy và chúng tôi yêu cầu quyền riêng tư của anh ấy được tôn trọng trong khi anh ấy tiếp tục hồi phục sau chấn thương và nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ấy".

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter để đáp lại cuộc phỏng vấn của Alli. “Thật dũng cảm khi Dele kể câu chuyện của mình một cách trung thực như vậy trong cuộc phỏng vấn quan trọng”, tuyên bố của Hiệp hội viết. "Nghe Dele nói chuyện với sự cởi mở như vậy sẽ tạo ra sự khác biệt và mong muốn sử dụng kinh nghiệm của chính mình để truyền cảm hứng cho những người khác - trong và ngoài bóng đá - là điều mà anh ấy nên cảm thấy tự hào".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đưa ra một tuyên bố sau cuộc phỏng vấn khi viết trên Instagram của mình: "Thật xúc động khi biết được những trải nghiệm đau đớn của Dele khi còn nhỏ và một cầu thủ bóng đá trẻ. FIFA nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn của việc chăm sóc sức khỏe cảm xúc và tinh thần của các cầu thủ ở mọi cấp độ, đồng thời nhận biết các triệu chứng của các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nếu bạn hoặc ai đó thân thiết với bạn đang gặp khó khăn, hãy lên tiếng".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x