West Brom đã chơi một trận đấu rất tốt tại Stamford Bridge. Tony Pulis quả không hổ danh là HLV chuyên biến những đội bóng tầm trung trở thành “nồi đồng cối đá” ở Anh. Hệ thống phòng ngự của West Brom tốt đến mức phải tới phút 41 họ mới để Chelsea sút trúng đích lần đầu tiên, và nó cũng chỉ tới từ cú đá phạt hàng rào của David Luiz.
Trong thế trận mà mọi đường vào khung thành West Brom đều bị bịt kín thì một lần nữa sự tỏa sáng của Diego Costa lại mang về chiến thắng cho Chelsea. Sai lầm duy nhất trong cả trận của McAuley đã bị Costa trừng phạt. Đó là pha bóng cho thấy toàn bộ những phẩm chất tuyệt vời nhất của Costa.
Sức mạnh giúp Costa tỳ đè và lấy được bóng của McAuley. Tốc độ giúp Costa vượt qua hậu vệ đối phương. Và rồi cái chân trái tinh tế giúp Costa ghi bàn ở góc sút không phải là quá thuận lợi. Mạnh mẽ, tốc độ, kỹ thuật, tất cả đều hội tụ đầy đủ ở Costa trong pha bóng này. Bóng đá thế giới bây giờ không còn nhiều trung phong xuất sắc như Costa.
Costa đang trong quãng thời gian tuyệt vời nhất của sự nghiệp. Từ kẻ bỏ đi, người chuyên gia gây hấn mùa trước, giờ anh đang trở thành ngôi sao sáng nhất ở Stamford Bridge, hay hơn cả Eden Hazard. Vòng trước, cũng chính Costa là người gỡ hòa 1-1 cho Chelsea trong trận đấu mà họ gặp rất nhiều khó khăn trước Man City. Và từ đầu mùa, không biết bao nhiêu lần tiền đạo người Tây Ban Nha trở thành người hùng của The Blues.
Sau 15 vòng, Costa đã có 12 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Nghĩa là Costa đã in dấu giày trong hơn 50% tổng số bàn thắng của Chelsea ở Premier League mùa này (33). Ở Stamford Bridge bây giờ, CĐV chỉ mong cho Costa giữ được cái đầu lạnh càng lâu càng tốt khi chỉ cần 1 thẻ vàng nữa thôi thì anh sẽ nhận án treo giò. Không thể tưởng tượng nổi Chelsea bây giờ vắng Costa sẽ ra sao?
Costa cứ sút là ghi bàn
Thống kê cho thấy Diego Costa đã ghi tới 6 bàn trong 9 cú sút trúng đích gần nhất ở Premier League. Tỷ lệ làm bàn của tiền đạo người Tây Ban Nha là quá cao (1,5 cú sút/1 bàn). Cứ có cơ hội là Costa gần như không bao giờ bỏ lỡ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với thắng lợi 1-0 trước West Brom tối qua, Chelsea không chỉ tiếp tục ngự trị trên đỉnh Ngoại hạng Anh, mà còn thiết lập cho mình một kỉ lục vô tiền khoáng hậu tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.
Cuối tuần qua, cả Chelsea và Arsenal đều giành được chiến thắng trong khi những kẻ bám đuổi như Liverpool, Man City và Tottenham đồng loạt sảy chân. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh.
“Đừng nói hay nếu chưa đến Premier League”, Pep Guardiola hẳn đã thấm thía câu nói này. Chưa khi nào vị HLV 45 tuổi lại bối rối đến thế trong sự nghiệp hiển hách của mình. Sau 4 tháng chỉ có thể nói rằng, nước Anh thực sự khó chơi.
Vì sao HLV Jose Mourinho không để Henrikh Mkhitaryan thi đấu sớm hơn, nhiều hơn, thường xuyên hơn, ở Premier League? Đấy có lẽ là một trong những câu hỏi phổ biến nhất khi Mkhitaryan mở tỷ số cho M.U và trở thành cầu thủ Armenia đầu tiên ghi bàn ở Premier League trong trận gặp Tottenham tối qua.
Nguy hiểm hơn và hiệu quả hơn. Bây giờ Arsenal là cỗ Pháo hoàn toàn mới, được nâng cấp và cải tiến triệt để. Những người đứng đằng sau sự lên đời này, không ai khác, chính là bộ đôi Alexis Sanchez và Mesut Oezil.
Đã lâu lắm rồi mới lại có một đội bóng đánh giá thấp Leicester theo cách mà Man City đã làm cuối tuần qua. Và tất nhiên, đó là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Claudio Ranieri tìm lại những xúc cảm đỉnh cao của mùa giải trước.
Sau 8 trận đầu không tạo nổi dấu ấn nào, Henrikh Mkhitaryan đã ghi 2 bàn và thực hiện 2 đường kiến tạo trong 4 trận gần đây. Sau khi hoàn thành bộ phim “mất tích”, Mkhitaryan đang trở lại đầy mạnh mẽ và giờ đây, anh mới là luồng sinh khí để Quỷ đỏ hít thở.
Cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka tiết lộ, chính nỗi đau để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước vào tay Man City đang thúc đẩy anh và các đồng đội ở Arsenal sẽ chiến đấu hết mình.
Stephen Ireland, ngôi sao của Man City và là niềm hy vọng của bóng đá CH Ireland, từng “khai tử” 3 người bà của mình vào năm 2007, với mục đích tránh phải lên ĐTQG thi đấu và để đi chăm sóc bạn gái mới bị sảy thai. Tuy nhiên, đấy không phải lời nói dối duy nhất của anh ta nhằm “trốn việc quan đi gặp gái”.
HLV Luis Enrique nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về rằng PSG muốn lội ngược dòng thành công trước Dortmund thì cả Kylian Mbappe cũng phải phòng ngự.
Từ vị thế của cầu thủ giành đến 82% lượng phiếu bầu năm ngoái, Erling Haaland đã không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn