Điểm mặt những hàng giảm giá kịch sàn tại Ngoại hạng Anh

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:14 ngày 26-11-2016
Trong bóng đá không có khái niệm Black Friday (Thứ Sáu Đen) nhưng hàng giảm giá thì nhiều vô kể.
Điểm mặt những hàng giảm giá kịch sàn tại Ngoại hạng Anh

Daniel Sturridge (Liverpool)

Sturridge từng là chân sút chủ lực của Liverpool, song dưới thời Juergen Klopp, tiền đạo này đã không còn chỗ đứng trong đội hình chính. Vị chiến lược gia người Đức không thích kiểu tiền đạo "mắc màn" trong vòng cấm và trọng dụng bộ 3 tràn trề năng lượng Coutinho, Firmino và Mane.


Kevin Wimmer (Tottenham)

Wimmer gia nhập Tottenham từ Cologne vào mùa Hè 2015 với giá 4,3 triệu bảng kèm theo bản hợp đồng 5 năm, đến tháng 6/2020. Tuy nhiên, từ thời điểm đến White Hart Lane, trung vệ người Áo chủ yếu làm bàn với băng ghế dự bị, rất ít khi được ra sân. Hợp đồng còn lâu mới đáo hạn trong khi giá trị sử dụng không cao, chắc chắn Tottenham chỉ còn nước giảm giá kịch sàn mới mong tống khứ được Wimmer.


Memphis Depay (Manchester United)

Depay đầu quân cho M.U vào mùa Hè 2015 với rất nhiều sự kỳ vọng. Cầu thủ này là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan 2014/15 và gia nhập Quỷ đỏ với cái giá 25 triệu bảng khi mới 21 tuổi. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, đó là cảm giác chung của bất kỳ người hâm mộ Quỷ đỏ nào. Mùa này, dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Depay càng có ít cơ hội ra sân.


Oliver Giroud (Arsenal)

Hợp đồng giữa Arsenal và Giroud còn hiệu lực đến tháng 6/2018. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tiền đạo người Pháp đã mất dần tầm ảnh hưởng trong đội hình Pháo thủ. Khác với trước đây, Arsene Wenger đang có xu hướng sử dụng Alexis Sanchez đá cao nhất. Bên cạnh đó, Giroud đã bước sang tuổi băm.


Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)

Mkhitaryan mới chỉ gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè 2016, với mức giá 30 triệu bảng, nhưng khá kỳ lạ ở chỗ tiền vệ người Armenia lại không được Mourinho trọng dụng. Vị trí quen thuộc của Mkhitaryan là băng ghế dự bị và mỗi khi vào sân cầu thủ này cũng không tạo ra được nhiều dấu ấn.


Cesc Fabregas (Chelsea)

Từ linh hồn tuyến giữa dưới thời Mourinho, Fabregas hiện chỉ là người thừa trong sơ đồ 3-4-3 của Antonio Conte. Ở tuyến giữa, vị chiến lược gia người Ý chỉ ưa thích những tiền vệ nhanh nhẹn, máu lửa chứ không phải chỉ biết đứng một chỗ và kiến tạo. Đáng nói, Chelsea lại đang thi đấu rất thăng hoa cùng Conte. Thế nên cơ hội để Fabregas trụ lại Stamford Bridge là không cao.


Morgan Schneiderlin (Manchester United)

Tương tự Depay, Schneiderlin mới gia nhập M.U được hơn 1 năm nhưng đã không có chỗ đứng vì sự xuất hiện của Mourinho. Từ khi mùa giải 2016/17 khởi tranh đến nay, tiền vệ người Pháp này mới chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần. 


Yaya Toure (Manchester City)

Rốt cuộc thì Toure cũng được Pep Guardiola trao cơ hội ra sân sau những vụ tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Và tiền vệ người Bờ Biển Ngà này cũng lập tức tỏa sáng với cú đúp giúp Man City đánh bại Crystal Palace 2-1. Dù vậy, Toure đã luống tuổi và lối chơi có phần phá cách của cầu thủ này không được Pep ưa thích cho lắm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x