Dư âm trận Chelsea 0-1 Man City: Guardiola luôn đi trước Conte

Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần qua là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City - được ví như “cuộc họp thượng đỉnh về chiến thuật”. Cuộc đấu trí giữa các HLV Antonio Conte và Pep Guardiola, do đó, cũng là chủ đề chính của SA BÀN 2017/18 - số 8, được phát trên kênh K+PM vào lúc 20 giờ tối qua.
Dư âm trận Chelsea 0-1 Man City: Guardiola luôn đi trước Conte
“Vũ khí” 3-3-1-3 của Guardiola
Mùa trước, Man City thường chơi với sơ đồ 2-3-2-3, vẫn được gọi với cái tên “sơ đồ W-W”, trong đó hai hậu vệ biên sẽ co vào giữa để chơi bên cạnh tiền vệ phòng ngự. Trong những trận đầu mùa này, City lại chơi với những sơ đồ trong đó vai trò của các hậu vệ biên (hoặc wing-back) là rất rõ ràng và nổi bật. 

Sơ đồ của Man City (3-3-1-3) khi bắt đầu triển khai bóng, chú ý vai trò của hai hậu vệ cánh là Walker và Delph
Sơ đồ của Man City (3-3-1-3) khi bắt đầu triển khai bóng, chú ý vai trò của hai hậu vệ cánh là Walker và Delph

Nhưng trong trận đấu với Chelsea, Pep Guardiola đã có lựa chọn khác. MC Bá Phú đã bắt đầu chương trình bằng việc chỉ rõ rằng Man City dù trên lý thuyết xuất phát với sơ đồ 4-3-3 nhưng thực tế đã chơi với sơ đồ 3-3-1-3 khi có bóng. Hậu vệ phải Kyle Walker thường xuyên lùi xuống để chơi như một trung vệ lệch phải trong hàng thủ 3 người, trong khi hậu vệ trái Fabian Delph lại hay bó vào giữa để chơi như một tiền vệ trung tâm lệch trái, bên cạnh Fernandinho và Kevin de Bruyne. David Silva là người đóng vai kết nối. Còn hàng công gồm Leroy Sane (trái), Gabriel Jesus (giữa) và Raheem Sterling (phải).

Điểm mạnh của sơ đồ này, theo nhà báo Việt Cường (báo Bóng đá), là khả năng chống những pha phản công ở trung lộ. Mùa trước, Man City đã thua Chelsea vì không có phương án chống những pha phản công qua chân tiền đạo Diego Costa. Nhưng với việc Delph thường xuyên có mặt bên cạnh Fernandinho, và Walker theo sát Alvaro Morata mỗi khi Chelsea định triển khai phản công từ trung lộ, Man City đã khiến những pha phản công quen thuộc của Chelsea mất đi độ sắc bén và tính bất ngờ, do các cầu thủ mang tính “ngòi nổ” của họ thường phải chuyển hướng ra biên hoặc tới những khu vực ít nguy hiểm như toan tính của Man City.

Nhờ có Delph hỗ trợ Fernandinho, khả năng chống phản công ở trung lộ của Man City là tốt hơn thấy rõ
Nhờ có Delph hỗ trợ Fernandinho, khả năng chống phản công ở trung lộ của Man City là tốt hơn thấy rõ

Nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Sơ đồ 3-3-1-3 giúp Man City chống phản công trung lộ tốt hơn, nhưng lại khiến khả năng tấn công trung lộ của họ bị suy yếu. BLV Hải Linh nhận xét nhiều pha tấn công trung lộ của Man City đã bị bẻ gãy từ sớm do các cầu thủ của họ không chiếm được những khoảng không gian quan trọng ở trung lộ và các hành lang trong. Nhưng đó là điều mà HLV Guardiola đã tính đến, theo HLV Phạm Như Thuần, để tránh phải đối đầu với bộ ba tiền vệ trung tâm của Chelsea. Trong hiệp 1 trận, Man City tập trung tấn công ở 2 cánh, đặc biệt cánh trái, tạo ra nhiều tình huống 1vs1 hoặc 2vs2, và không ít lần khiến khung thành Chelsea chao đảo.

Lỗ hổng trong sơ đồ 5-4-1 của Chelsea
Để khắc chế những pha tấn công ở biên của Man City, HLV Conte đã có một điều chỉnh quan trọng là kéo tiền vệ Willian xuống chơi như một tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 5-4-1 (Hazard đá cao nhất). Điều chỉnh này của Conte quả thật đã khiến những pha phối hợp ở biên của Man City mất đi tính hiệu quả như trong hiệp 1, bởi Chelsea từ đó luôn chiếm ưu thế về mặt quân số ở biên. Nhưng hệ quả là hệ thống phòng ngự ở trung lộ của Chelsea mất đi chiều sâu (do tuyến tiền vệ bị kéo căng để đảm bảo bề rộng). Điều đó khiến các trung vệ, nhất là các trung vệ lệch phải, thường xuyên rời khỏi vị trí để gây sức ép với các cầu thủ Man City.

Man City tập trung tấn công biên trong hiệp 1
Man City tập trung tấn công biên trong hiệp 1

Những điều chỉnh ấy đã bị Man City khai thác triệt để, chủ yếu nhờ sự thông minh của các tiền vệ tấn công, đặc biệt là De Bruyne. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha dứt điểm quá hoàn hảo bằng chân trái của cầu thủ người Bỉ. Nhưng điểm nhấn là pha đánh chiếm khoảng trống, lôi kéo Gary Cahill khỏi vị trí, phối hợp 1-2 với Jesus để loại bỏ Cahill. Trong pha bóng ấy, De Bruyne rõ ràng đã luôn đi trước Cahill một bước. Cũng như ông thầy của anh, Guardiola, đã luôn đi trước Conte một bước vậy.

Nhưng mặt trái là họ không đủ người để khai thác các khoảng không ở trung lộ và hành lang trong
Nhưng mặt trái là họ không đủ người để khai thác các khoảng không ở trung lộ và hành lang trong


“Số 9 ảo” Messi

Chelsea chuyển sang 5-4-1 để hạn chế khả năng  tấn công biên của Man City
Chelsea chuyển sang 5-4-1 để hạn chế khả năng tấn công biên của Man City

Ở phần 2 của chương trình, các chuyên gia tập trung bàn luận về những “thay đổi” trên hàng tiền đạo Barca dưới thời HLV Ernesto Valverde. Thực ra thì cũng không hẳn là thay đổi; HLV Valverde chỉ làm lại điều mà người tiền nhiệm Pep Guardiola từng làm: Kéo Lionel Messi từ cánh phải vào giữa để chơi như một số 9 ảo. Cách bố trí này đã giúp khai thác hết những phẩm chất thiên tài của Messi, nhưng đồng thời, nó cũng mở ra những khoảng không mới cho các tiền vệ trung tâm có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt như Ivan Rakitic và đặc biệt là tân binh Paulinho tỏa sáng. 

Messi chơi như một số 9 ảo
Messi chơi như một số 9 ảo
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x