Rất mạnh đã đành, nhưng sức mạnh của hàng tiền vệ Liverpool mùa này còn có cả chiều sâu nữa. HLV Juergen Klopp có quá nhiều giải pháp để lựa chọn sau khi tăng cường được Naby Keita và Fabinho cho 3 vị trí giữa sân.
Cả Naby Keita lẫn Fabinho đều đang ở độ tuổi tuyệt vời (23-24), quá phù hợp với triết lý chơi bóng nhanh và thiên về tấn công của HLV Juergen Klopp. Họ đến từ RB Leipzig và Monaco - các đội rất thành công trong thời gian gần đây ở Bundesliga và Ligue 1. Điều quan trọng là họ đều đem đến Liverpool những phẩm chất cụ thể về chuyên môn mà Klopp rất cần.
Người ta so sánh số liệu thống kê chuyên môn và thấy rằng, Keita và Fabinho đều có số đường chuyền chọc khe thành công nhiều hơn, với hệ quả tất yếu là số cơ hội ghi bàn rõ ràng được tạo ra cũng nhiều hơn so với cả 3 tiền vệ Liverpool (James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum) trong mùa bóng trước. Tất nhiên, so sánh này chỉ để tham khảo, vì họ chơi trong các đội khác nhau, ở các giải đấu khác nhau. Vấn đề những chỉ số chuyên môn của Keita nói lên khả năng sáng tạo trong cách chơi của cầu thủ này.
Trên lý thuyết, Keita có thiên hướng tấn công nhiều hơn, lại đến từ Bundesliga vốn là môi trường bóng đá mà Klopp nói là rất tương đồng với Liverpool. Fabinho thì, cũng theo Klopp, có thể phải cần thêm thời gian để hội nhập. Mặt khác, cầu thủ này chơi thiên về thủ, thường che chắn cho hàng phòng ngự. Vậy nên, có thể dự đoán rằng Keita sẽ phát huy giá trị ở Liverpool sớm hơn.
Trong một “ngày đẹp trời”, Liverpool có thể thắng bất kỳ đối thủ hùng mạnh nào - ở cả Champions League chứ không chỉ Premier League. Nguyên nhân là do Liverpool thường “được phép” chơi bóng trong các trận đấu như vậy. Khi gặp đối thủ yếu, chỉ lo phòng ngự, thầy trò HLV Klopp lại dễ rơi vào bế tắc và mất điểm. Đây là nguyên nhân vì sao Klopp kỳ vọng vào Keita. Một mặt, ông đang có trong tay quá nhiều tiền vệ để chọn trong những hoàn cảnh bế tắc (thay người nghĩa là thay cả cách chơi). Mặt khác, Keita luôn được xem là hiểm họa cho các hàng thủ, vì anh có cả khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo.
Có thêm Keita và Fabinho, đội hình trong tay Klopp sẽ cân bằng hơn, không còn tình trạng trọng tâm luôn nằm ở hàng tiền đạo 3 người như trước. Hàng thủ sẽ ít bị phơi bày hơn. Đóng góp của tiền vệ cũng sẽ tốt hơn, trong cả hai khía cạnh tấn công, phòng thủ.
Tất nhiên, đấy là lý thuyết. Còn phải chờ xem khả năng “xào nấu” của Klopp như thế nào, với các “nguyên liệu” tuyệt vời trong tay. Cũng không dễ dự đoán ai sẽ là người mất chỗ, giữa những gương mặt cũ. Ngoài Wijnaldum, Henderson, Milner, tiền vệ Liverpool còn có Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain... Nhưng trước mắt, đấy không phải là vấn đề lớn (ai cũng muốn “khổ vì giàu” như Klopp). Chỉ có thể khẳng định: tiền vệ Liverpool đã được cải thiện rõ ràng, cả về chất lẫn về lượng. Rất khó có hoàn cảnh Liverpool thiếu người vì chấn thương hay thẻ phạt. Đấy cũng là một ưu thế hiển nhiên, trong bóng đá đỉnh cao.
Giá trị giải trí của Keita
Mùa trước, Naby Keita có số lần lừa bóng thành công ở Bundesliga nhiều hơn tổng số pha lừa bóng thành công của cả ba tiền vệ Liverpool ở Premier League là Milner, Henderson và Wijnaldum cộng lại. Lừa bóng qua người là một trong những điều mà khán giả Anh thích xem đến một mức độ ám ảnh. Cho nên, ngoài khía cạnh chuyên môn thì Keita còn đem đến cho Liverpool cả giá trị giải trí nữa.
Chưa biết tối nay Manchester City và Liverpool sẽ ra sao nhưng trước mắt, ngày khai màn Ngoại hạng Anh đã chứng kiến cảnh đại gia lấy 3 điểm từ tay đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Loạt trận 21h00 tối thứ Bảy ở vòng 1 Ngoại hạng Anh đã diễn ra hấp dẫn với 9 bàn thắng được ghi trong 4 trận. Dưới đây là những điều bạn có thể bỏ lỡ ở loạt trận này.
HLV Maurizio Sarri của Chelsea mới đây chia sẻ, ông vẫn cần thời gian để các học trò làm quen với lối chơi mới và giúp họ thích nghi tốt với kiểu chơi bóng ở cường độ cao.
Vượt qua chủ nhà Huddersfield tối qua, Chelsea chính thức vượt mặt Arsenal để vươn lên xếp thứ 3 trong nhóm các đội giành điểm trên sân khách nhiều nhất ở giải Ngoại hạng Anh.
Michael Thomas ghi bàn quyết định vào đúng phút chót của thời gian đá bù, giúp Arsenal thắng Liverpool 2-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 1988/89.
Làm khách trên sân Emirates trong lượt trận mở màn mùa giải mới có thể là cơn ác mộng với nhiều CLB. Nhưng Man City là ngoại lệ. Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola, Man xanh thường chơi rất hay khi chạm trán các đội bóng thành London.
Các bàn thắng của N'Golo Kante, Jorginho và Pedro đã giúp cho Chelsea đánh bại chủ nhà Huddersfield với tỷ số 3-0 ở trận ra quân Ngoại hạng Anh 2018/19.
Màn ra mắt Ngoại hạng Anh của Jorginho đã diễn ra không thể tuyệt vời hơn khi tiền vệ của Chelsea đã mở được tài khoản bàn thắng ở giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn