Gary Neville & căn bệnh tự mãn của HLV xứ sương mù

Hoàng Việt Hoàng Việt
13:46 ngày 31-03-2016
Gary Neville bị Valencia sa thải chỉ là một trong những bằng chứng cho thấy sự tệ hại của các HLV người Anh.
Gary Neville & căn bệnh tự mãn của HLV xứ sương mù

SỰ YẾU KÉM CỦA HLV NGƯỜI ANH

Cuối cùng, HLV Gary Neville đã bị sa thải chỉ sau 4 tháng nắm quyền ở Valencia. Những gì Neville để lại khi tiếp nhận mớ bòng bong ở sân Mestalla tháng 12/2015, là một mớ bòng bong còn tệ hại hơn. Ông mất 9 tuần để giúp “Bầy dơi” giành 1 chiến thắng ở La Liga và khi rời đi, Valencia chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Đó là thất bại của Neville nhưng nó không chỉ là nỗi xấu hổ của riêng cựu thủ quân M.U. Neville bị sa thải đồng thời là nỗi nhục nhã của bóng đá Anh.

Bóng đá Anh giờ đây không còn một HLV nào dẫn dắt đội bóng ở La Liga, Serie A, Ligue 1 và Bundesliga, những giải đấu hàng đầu châu Âu ngoài Ngoại hạng Anh. Ngay cả trên quê hương mình, những chiến lược gia người Anh cũng tỏ ra lép vế so với các đồng nghiệp ngoại quốc. Chỉ có 3 HLV người Anh đang dẫn dắt đội bóng ở Ngoại hạng Anh và 2 trong số đó đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng (Alan Pardew cùng Crystal Palace và Sam Allardyce với Sunderland).

Kể từ khi giải đấu cao nhất nước xứ sương mù đổi tên thành Ngoại hạng Anh, không HLV người Anh nào được nâng cao chiếc cúp vô địch. Người tiến gần nhất tới ngôi vương là Kevin Keegan cùng Newcastle mùa giải 1995/96, nhưng lại ngậm ngùi nhìn M.U cùng Sir Alex Ferguson vô địch. Ngoài Keegan, chỉ có 2 người Anh giúp dẫn dắt đội bóng của mình đứng thứ 3 ở Ngoại hạng Anh: Sir Bobby Robson (Newcastle mùa 2002/03) và Roy Evans (Liverpool mùa 1997/98).

Keegan là HLV người Anh thành công nhất ở Ngoại hạng Anh
Keegan là HLV người Anh thành công nhất ở Ngoại hạng Anh

Những con số thống kê khác cũng cho thấy sự yếu kém của HLV người Anh. Kể từ sau Thế chiến II, mới chỉ có 3 HLV người Anh giành chức vô địch quốc gia ở 4 giải hàng đầu Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Đức. Đó là Bill Berry (Lille, 1946), Jesse Carver (Juventus, 1950), Terry Venables (Barca, 1985). Cũng đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi một chiến lược gia người Anh thành công ở đấu trường châu Âu (Sir Bobby Robson cùng Barca vô địch cúp C2 mùa 1996/97). 

Khi so sánh với các nền bóng đá mạnh khác ở châu Âu, HLV người Anh phải cảm thấy xấu hổ với những đồng nghiệp. Italia và Tây Ban Nha có 20 HLV đang chỉ đạo ở 5 giải VĐQG hàng đầu (Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp). Đất nước hình lục lăng có 19 HLV trong khi số lượng người Đức là 12. Các HLV Italia, Tây Ban Nha, Đức đã giành 16 danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu này đổi tên năm 1992. Con số đó của người Anh là 0!

GỐC RỄ CỦA VẤN ĐỀ

Sam Allardyce, người đang dẫn dắt Sunderland đã phàn nàn như sau: “Vấn đề là chúng ta đang phủ nhận tài năng của HLV người Anh. Việc áp dụng Luật Rooney sẽ là ý tưởng tuyệt vời, bởi có rất nhiều HLV trình độ cao, kinh nghiệm thậm chí còn không có cơ hội ứng tuyển trên chính đất nước của họ”.

Luật Rooney đã được áp dụng tại Mỹ, đảm bảo cho các ứng cử viên không phải người da trắng có quyền phỏng vấn mỗi khi đội bóng ở NFL (giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ) tuyển HLV. Nó tạo sự công bằng giữa HLV da đen và da trắng ở Mỹ. HLV Allardyce nghĩ rằng Luật Rooney sẽ giúp ích cho các chiến lược gia người Anh. Tuy nhiên, ông đã sai lầm.

Kể cả được các CLB mời phỏng vấn, liệu các HLV người Anh có vượt qua được vòng này để nhậm chức? Những ông chủ khôn khéo chắc chắn không trao đội bóng vào tay HLV bất tài, dù họ là người Anh hay người nước nào đi nữa. Gốc rễ của vấn đề chính là khả năng yếu kém của HLV người Anh.

Dù luật Rooney có được áp dụng như Allardyce mong muốn, HLV người Anh cũng khó được trao cơ hội
Dù luật Rooney có được áp dụng như Allardyce mong muốn, HLV người Anh cũng khó được trao cơ hội

Có nhiều yếu tố để làm nên một HLV thành công, từ kỹ năng quản lý con người, kỹ năng ứng xử trước truyền thông, khả năng đào tạo cầu thủ… Nhưng quan trọng nhất vẫn là bộ não chiến thuật. Nếu không có khả năng về chiến thuật, không thể trở thành một HLV hàng đầu.

HLV người Anh thiếu đi “trí tuệ” so với đồng nghiệp ngoại quốc, nguyên nhân chính đến từ nền văn hóa bóng đá xứ sở sương mù. Nền văn hóa này lại được định hướng bởi báo chí Anh, những người làm rất tốt việc hướng nội của họ, nâng tầm Ngoại hạng Anh thành “giải đấu hay nhất thế giới”. Ngoài Ronaldo và Messi, Barca và Real, có rất ít thông tin về bóng đá nước ngoài ở các trang báo Anh.

Vì vậy, những cầu thủ trẻ, những HLV tiềm năng trở thành “ếch ngồi đáy giếng”, dễ tự mãn với những thành công ở quốc nội, không có tư tưởng vươn ra và tìm kiếm đỉnh cao ở các giải đấu nước ngoài. 

Không có sự chuẩn bị, không có ham muốn học hỏi nên không quá khó hiểu khi HLV người Anh thất bại ở ngoại quốc và bị chèn ép trên chính quê hương. Neville không biết một từ nào trong tiếng Tây Ban Nha, không hiểu chút nào về bóng đá Tây Ban Nha nên bị sa thải là điều hiển nhiên.

Còn nhớ mùa giải 2014/15, khi Arsenal bị Monaco loại khỏi vòng 1/8 Champions League, ông chủ Rene Girard của Lille phát biểu: “Truyền thông Anh gọi giải đấu của chúng tôi là rác rưởi, giờ Monaco chứng minh rác rưởi còn tốt hơn Ngoại hạng Anh”. 

Báo chí Anh tự cho giải Ngoại hạng hay nhất hành tinh nhưng thành tích của các CLB ở đấu trường châu Âu ngày càng đi xuống. Do đó, đã đến lúc truyền thông Anh, nền văn hóa bóng đá Anh cần phải thay đổi để một ngày nào đó, sẽ có HLV người Anh thành công ở quê hương họ và vang danh khắp thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x