Giroud hay Dzeko phù hợp hơn với Chelsea?

Hoàng Việt Hoàng Việt
15:08 ngày 29-01-2018
Bên cạnh Edin Dzeko, Olivier Giroud là một tiền đạo khác được Chelsea theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng Đông 2018. Vậy trong 2 chân sút trên, người nào phù hợp hơn với Chelsea?
Giroud hay Dzeko phù hợp hơn với Chelsea?
Thống kê về Dzeko và Giroud
Mùa giải này, Dzeko là tiền đạo số một của Roma. Anh đã ghi 10 bàn, có 3 kiến tạo trong 21 trận cho đội bóng Italia tại Serie A, thi đấu tổng cộng 1891 phút. Trong khi đó, Giroud mới chỉ có 1 lần đá chính ở Ngoại hạng Anh và có 14 lần khác vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền đạo người Pháp ghi được 4 bàn trong 361 phút chơi ở Ngoại hạng Anh 2017/18.

Xét về khía cạnh đóng góp cho lối chơi, cả 2 đều là mẫu tiền đạo cao to có khả năng không chiến và làm tường tốt. Dzeko nhỉnh hơn Giroud một chút về khả năng không chiến khi giành chiến thắng ở 57,43% pha bóng như thế so với 56,1% của cầu thủ người Pháp. Dzeko có 34 đường chuyền tạo cơ hội trong khi Giroud có 7 đường chuyền như thế.

Dĩ nhiên, những con số thống kê về số lượng của Dzeko vượt trội Giroud vì tiền đạo người Bosnia thi đấu nhiều phút hơn. Nhưng nếu tính trung bình theo số phút thi đấu, Giroud không kém Dzeko là bao, thậm chí ở một số khía cạnh tiền đạo của Arsenal còn xuất sắc hơn.


Tính trung bình mỗi 90 phút thi đấu, Giroud có 0,96 bàn. Con số đó của Dzeko là 0,48 bàn. Giroud có 4,31 cú sút mỗi 90 phút, trong khi Dzeko có 4,62 cú sút. Tỷ lệ sút chính xác (trúng khung thành) của tiền đạo Arsenal là 43%, ngang bằng với Dzeko. Số đường chuyền tạo cơ hội của Giroud mỗi 90 phút là 1,68 đường, cao hơn con số 1,62 đường của chân sút đang khoác áo Roma.

Đương nhiên, Ngoại hạng Anh và Serie A là 2 giải đấu có tính chất khác biệt nhưng với những con số thống kê trên, có thể thấy khả năng thi đấu của Dzeko và Giroud không hơn kém nhau lắm.

Ai phù hợp hơn?
Cả Giroud lẫn Dzeko đều đã 31 tuổi nên họ khó có khả năng phát triển thêm về mặt chuyên môn trong tương lai. Có thể nói cả 2 sẽ là sự đầu tư ngắn hạn của Chelsea. Do đó, Giroud sẽ phù hợp hơn với Chelsea khi xét về mục đích mua sắm tiền đạo của The Blues ở kỳ chuyển nhượng Đông này.

HLV Antonio Conte đang cần tìm một tiền đạo dự bị cho Alvaro Morata. Dzeko là tiền đạo đá chính ở Roma nên anh sẽ không đến Chelsea trừ khi Conte có thể đảm bảo số phút thi đấu cho anh. Trường hợp của Giroud, anh đã trải qua mùa giải này trên băng ghế dự bị nên tiền đạo người Pháp có thể hài lòng với vai trò "kép phụ".

Girroud sẽ phù hợp hơn với Chelsea
Girroud sẽ phù hợp hơn với Chelsea

Ngoài ra, để có được Dzeko, Chelsea sẽ phải chi ra số tiền đáng kể để thuyết phục Roma bán đi tiền đạo số một của họ (theo tin đồn là từ 25-30 triệu bảng). Mặt khác, Giroud là cầu thủ dự bị nên số tiền để Chelsea mua anh sẽ rẻ hơn.

Một điểm thuận lợi khác khi Chelsea mua Giroud là họ có thể sử dụng chân sút người Pháp ở giai đoạn 2 Champions League 2017/18. Ngược lại, Chelsea nếu mua Dzeko thì tiền đạo người Bosnia sẽ không thể đá phần còn lại của Champions League mùa này. Tổng hợp các yếu tố, có thể thấy Chelsea mua Giroud sẽ hợp lý hơn là mang về Dzeko.

Giroud và Dzeko: Chelsea cần ai hơn?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x