Hàng thủ Man City đã sa sút ra sao?

Việt Hà
15:04 ngày 27-12-2018
10 vòng đầu tiên Premier League mùa này, Man City chỉ thủng lưới 3 bàn. Nhưng 9 vòng sau đó, các học trò của HLV Pep Guardiola phải nhận tới 12 bàn thua. Hệ thống phòng ngự của nhà ĐKVĐ Premier League đã sa sút chóng vánh trong hai tháng qua.
Hàng thủ Man City đã sa sút ra sao?
Pha vào bóng thô bạo của Fabian Delph với Ricardo Pereira rất giống…đòn phi thân dưới của môn võ Vovinam. Chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Man City là không thể khác. Delph đã phải dùng đến một pha bóng phi thể thao để ngăn chặn cầu thủ đối phương. Có thể coi đó là hình ảnh tiêu biểu của hệ thống phòng ngự Man City trận này. Từ bao giờ hàng thủ nhà ĐKVĐ Premier League phải hoảng loạn trước cả những đối thủ dưới cơ như Leicester?

Thất bại 1-2 trên sân Leicester là trận thứ 8 liên tiếp Man City bị đối phương làm tung lưới. Phải quay lại tháng 12/2016 mới tìm thấy điều tồi tệ tương tự ở đội bóng của Guardiola (thủng lưới 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường). Man City đã phải nhận bàn thua trước những đối thủ nào? Đó là Lyon, Hoffenheim, Bournemouth, Watford, Leicester và Crystal Palace… Tất cả đều ở đẳng cấp thấp hơn nhà ĐKVĐ Premier League. Khi Man City dễ dàng bị tung lưới bởi mọi đối thủ từ yếu đến mạnh, Guardiola cần tìm ra lỗ hổng ở hàng thủ.

Hậu vệ Fabian Delph (phải) nhiều lần phải phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của Leicester
Hậu vệ Fabian Delph (phải) nhiều lần phải phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của Leicester

Sơ đồ chiến thuật là một nguyên nhân đáng kể. Tại 10 vòng đầu, Man City phô bày khả năng phòng ngự siêu hạng với vẻn vẹn 3 bàn thua. Đó là khi Guardiola thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1. Còn tại 9 vòng đấu gần đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ trung thành với một sơ đồ 4-3-3. Và bàn thua ập đến với 12 lần thủng lưới. Trước Leicester, bộ ba tiền vệ De Bruyne, Guendogan, Bernardo Silva không đủ tạo ra phòng tuyến chắc chắn ở giữa sân. Silva và De Bruyne thường xuyên dâng cao, giữ bóng tốt nhưng đuổi bóng và cản phá lại không phải “nghề” của họ. Rốt cuộc chỉ còn Guendogan chiến đấu với những tiền vệ “mình đồng da sắt” bên phía Leicester như Ndidi, Mendy. Hệ quả là không ít lần ở trận đấu này, khu trung tuyến của Man City bị “đục” thủng tạo ra hàng loạt pha xuống bóng nguy hiểm của Leicester.

Guardiola cũng không có những chuyên gia phòng ngự đủ tin cậy. Kyle Walker rớt phong độ thảm hại được thay bằng Danilo bên hành lang phải, nhưng cựu cầu thủ Real Madrid cũng chơi rất xoàng. Ở hành lang đối diện, Benjamin Mendy chấn thương còn Fabian Delph chưa bao giờ là một hậu vệ thực sự chắc chắn. Ở trận thua Leicester, hai cánh của Danilo và Delph bị đội chủ nhà khai thác triệt để. Guardiola từng phải kéo cả tiền vệ Zinchenko về đá hậu vệ trái song lựa chọn này cũng không mấy tin cậy.

Man City có thể phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua trước Leicester, nếu các chân sút chủ nhà dứt điểm chính xác hơn. Đây là thời điểm mà hệ thống phòng ngự của nhà ĐKVĐ Premier League dễ tổn thương nhất. Cứ nhìn hai bàn thua “cơ bản” trước Leicester sẽ thấy: bàn thua đầu không có ai theo kèm Albrighton, bàn thua sau không có ai tranh chấp bóng hai để mặc Ricardo Pereira thoải mái dứt điểm.

Hệ thống phòng ngự xuống cấp đang khiến Man City tụt lại trong cuộc đua vô địch, và có thể còn gây hậu quả nặng nề hơn.

Điểm yếu chống bóng bổng
Tại Premier League mùa này, Man City là đội tranh chấp bóng bổng kém nhất trong số 20 đội. Đội quân của Guardiola sở hữu trung bình 12,8 lần chiến thắng trên không/trận, ít hơn bất kỳ CLB nào khác. Bàn thua đầu tiên của Man City trước Leicester cũng từ một pha bóng bổng mà các hậu vệ đội khách bỏ quên hoàn toàn Marc Albrighton.

VIDEO: Leicester 2-1 Man City
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x