Hart và De Gea là chìa khóa của derby Manchester

VỊNH SAN
11:32 ngày 20-03-2016
Trận derby Manchester lần thứ 171 diễn ra khi cả Man City và Man United không ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, ít nhất có một điểm mà hai đội có thể tự hào. Đó là vị trí thủ môn, nơi được trấn giữ bởi Joe Hart và David de Gea.
Hart và De Gea là chìa khóa của derby Manchester

HAI NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

“Không thể tin được” là cụm từ phổ biến trong những trận đấu có mặt De Gea. Đồng thời, nó cũng được áp dụng với trường hợp của Joe Hart. Cả hai, như thường lệ, vẫn giữ sự ổn định và cung cấp những pha cứu thua xuất sắc, bất chấp tình trạng đội bóng của họ suy giảm phong độ rõ rệt. 

Thật khó để nói ai xuất sắc hơn. Nếu bỏ ra ngoài 124 pha cứu thua và 23 trận giữ sạch lưới của Hart cộng với De Gea tại Premier League mùa này, Man City và Man United có lẽ đã trôi dạt ở nơi nào đó giữa BXH, không phải thứ 4 (Man City) và thứ 6 (M.U) như hiện tại. Có nhiều thời điểm cả hai đóng vai trò cứu tinh, kéo đội bóng ra khỏi thất bại rõ ràng. 

Với Hart, đó là các trận gặp Sunderland, Everton, Leicester hay Swansea, còn De Gea, gần như vào mỗi cuối tuần. Hiện hai đội bóng thành Manchester đang dẫn đầu giải đấu về số trận hòa không bàn thắng (0-0). Tất cả đều biết nguyên nhân đến từ đâu.

Một số người cho rằng, thủ môn của M.U nổi bật hơn. Điều này dễ hiểu bởi De Gea gây ấn tượng mạnh trong bối cảnh hàng thủ M.U sa sút và đội bóng rất dễ tổn thương. Hart không liên tục thực hiện những phá cứu thua bắt mắt nhưng ngược lại, anh là một nhà lãnh đạo thực sự. Bằng chứng là đội trưởng Vincent Kompany đã vắng mặt trong thời gian dài song các tiêu cực từ sự thiếu vắng này đã được giảm xuống mức thấp nhất có thể. 


Trong cuộc chạm trán với Man City năm ngoái, Gianluigi Buffon (Juventus) đã ca ngợi Hart là thủ môn tốt nhất thế giới và tổ chức hệ thống phòng thủ một cách tự tin. Trong một số dịp, người gác đền 28 tuổi cũng tạo ra những khoảnh khắc đáng kinh ngạc, như trận gặp Barcelona ở Nou Camp mùa trước, hay ở chiến thắng trước Swansea cách đây 3 tháng với 6 pha cứu thua đẳng cấp thế giới. 

LỢI THẾ CHO HART 

Đêm nay, khi Man City tiếp tục không có Kompany, Demichelis và Otamandi không phải sự kết hợp tuyệt vời, còn M.U một lần nữa chơi với hàng thủ chắp vá, thì mọi hy vọng sẽ đổ dồn vào các thủ môn của họ. Ở trận lượt đi, hai thủ thành này chính là “thủ phạm” dẫn đến kết quả hòa  0-0. Hôm đó, mỗi đội tung ra 1 cú dứt điểm trúng khung thành và đó cũng là 2 pha cứu thua mà Hart và De Gea đã thực hiện. 

Nhìn lại lịch sử, có vẻ như Hart đang có nhiều lợi thế. Trong 9 trận derby Manchester gần nhất tại Premier League, mặc dù cả hai thực hiện số pha cản phá như nhau (cùng 20) nhưng Hart chỉ phải nhận 10 bàn thua và giữ sạch lưới 4 trận, trong khi con số với De Gea lần lượt là 21 và 1. Thủ thành người Anh cũng giành chiến thắng ở 6/9 trận đấu đó. Đồng nghiệp người Anh chỉ có 2 trong giai đoạn này. 

Thêm nữa, Hart sẽ không phải đối mặt với Rooney, người ghi bàn nhiều nhất lịch sử derby (11 bàn, trong đó 6 vào lưới Hart). Trái ngược, De Gea có lý do để lo lắng khi Aguero là đối thủ lớn nhất của anh. Không chân sút nào ở Premier League ghi tới 7 bàn vào lưới De Gea như tiền đạo người Argentina.

Hart bắt derby tốt hơn De Gea
Kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2006, Joe Hart đã tham dự 17 trận derby Manchester trong đó thắng 8 hòa 3 thua 6. Thủ môn người Anh chỉ phải vào lưới nhặt bóng 19 lần và có tới 6 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, thành tích của De Gea kém hơn hẳn. Thủ thành người Tây Ban Nha có 19 lần đối đầu Man City với 3 thắng, 1 hòa, 6 thua. Ngoài ra, De Gea thủng lưới tới 23 lần và chỉ có 1 trận giữ sạch lưới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x