Hiddink giúp Fabregas hồi sinh cùng Chelsea

Nghi Kỳ
06:09 ngày 27-02-2016
Mùa giải 2015/16 bắt đầu như một cơn ác mộng với tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea. Thế nhưng, niềm vui đã trở lại và tất cả lại thấy một tiền vệ tuyệt vời từng thuyết phục Chelsea bỏ ra 30 triệu bảng vào năm 2014. Một lần nữa, Fabregas trở thành nhân tố quan trọng nhất ở Stamford Bridge.
Hiddink giúp Fabregas hồi sinh cùng Chelsea
Sự hồi sinh này không đến một cách ngẫu nhiên. Kể từ khi Guus Hiddink xuất hiện, một loạt cầu thủ vốn rất ủ dột dưới thời Jose Mourinho đã tìm lại phong độ tốt nhất. Fabregas là một trong số đó. 

Phương pháp và những cuộc nói chuyện của HLV người Hà Lan đã tháo gỡ nút thắt tâm lý cho tiền vệ người Tây Ban Nha, để anh có thể tự tin tái khám phá năng lực bản thân và sống động trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, chỉ tinh thần thôi là không đủ. Chiến thuật được tinh chỉnh bởi Hiddink đã giải quyết triệt để vấn đề.

Với quyết định sử dụng Obi Mikel ở trung tâm hàng tiền vệ, Fabregas được giải phóng khỏi mối bận tâm phòng thủ. Anh có thể đá thấp hoặc chơi như một “số 10” nhưng điểm chung là sự tự do để di chuyển về phía trước. 

Tiền vệ 28 tuổi này thường xuyên xuất hiện bên phần sân đối phương để tung ra những đường chuyền “chết người”, tương tác với các đồng đội để mở rộng biên độ cũng như không gian tấn công. Đôi khi, anh thâm nhập vòng cấm và tạo thành mối đe dọa trực tiếp.  


Hoàn toàn trùng hợp, từ thời điểm Fabregas hồi sinh, Chelsea không còn gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội, đồng thời một lượng lớn các bàn thắng đã xuất hiện. Họ đã có 3 chiến thắng cùng tỷ số 5-1 trong gần một tháng qua và dưới thời Hiddink, 6 trận ghi được từ 3 bàn trở lên. 

Không hề thổi phồng, trong những sự phục hồi vốn đang rất phổ biến ở The Blues, Fabregas là quan trọng nhất. Liên tiếp các màn trình diễn đỉnh cao của anh trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả. Anh là nhà lãnh đạo, hiệu lệnh trận đấu, quyết định cường độ tấn công và khiến các đồng đội trở nên tốt hơn. 

Tình yêu với Cesc đã trở lại

Fabregas là tâm điểm của những chỉ trích sau sự ra đi của Mourinho. Anh được mô tả như kẻ phản đồ và bị la ó ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, khi phong độ được phục hồi, tình yêu của người hâm mộ cũng trở lại. Trong trận đấu với Newcastle và mới đây gặp Man City, những tiếng vỗ tay khen ngợi được hào phóng dành cho tiền vệ 28 tuổi này. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x