Hiddink vực dậy Chelsea bằng judo, boxing và rugby

Hạnh Nguyễn
13:37 ngày 02-03-2016
Bí kíp nào giúp HLV Guus Hiddink vực dậy Chelsea thành công sau những bết bát dưới thời người tiền nhiệm Jose Mourinho? Hiddink không ngần ngại chia sẻ ông và các học trò trở nên mạnh mẽ hơn nhờ lĩnh hội tinh thần chiến đấu từ các môn như judo, boxing, rugby và vật.
Hiddink vực dậy Chelsea bằng judo, boxing và rugby

THẦY CÓ ĐAI NÂU JUDO

Trước trận Norwich - Chelsea rạng sáng nay, HLV Guus Hiddink vui vẻ bắt bài cú ngã của HLV Louis van Gaal ở trận Man United - Arsenal đêm Chủ nhật vừa qua: “Nhìn cách ngã của Van Gaal, tôi có thể nhận ra ngay rằng ông ấy trước đây là dân có ăn tập judo đàng hoàng. Ông ấy ngã rất “ngọt”. Tôi cũng là dân tập judo và tôi cũng có thể ngã “ngọt” như ông ấy. Nhưng tôi sẽ không ngã đâu” (cười).

Tiện thể, Hiddink khoe luôn: “Tôi đã có đai nâu judo rồi đấy. Các bạn mà gặp tôi hồi tôi còn trẻ thì… (hì hì)”.

Nhà cầm quân 69 tuổi người Hà Lan cho biết qua kinh nghiệm của ông, việc biết thêm những môn như judo sẽ giúp cho việc thi đấu bóng đá rất nhiều. Đơn giản nhất là việc nó giúp cầu thủ có thể ngã êm hơn, bớt đau hơn nên cũng đồng nghĩa bớt nguy cơ dính chấn thương. Hiddink phân tích: “Đừng đùa, học cách ngã làm sao khi bị mất thăng bằng có tác dụng rất quan trọng. Nếu đã tập judo rồi, chắc chắn bạn sẽ không ngại những cú ngã nữa. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu học được cách ngã như những chú mèo, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ đau”.

Nhìn cách Van Gaal ngã, Hiddink đọc ngay ra vị Van Gaal từng ăn tập judo như ông

Sau khi tập judo, Hiddink còn tập cả boxing. Ông khoe hồi trẻ có lần rủ cả bạn gái mình thượng đài và lần đó, ông… bị thua. 

Ham tập tành nhiều môn, Hiddink thấy rằng càng biết nhiều kỹ năng của các môn khác, nhất là các môn giàu tính đối kháng càng có lợi cho dân bóng đá. Nên khi tiếp quản ghế HLV Chelsea hồi tháng 12 năm ngoái, Hiddink nửa đùa nửa thật với các học trò mới rằng họ còn thiếu “một chút rugby”. Hiddink khuyên dàn sao Chelsea nên tập judo hay boxing nếu có điều kiện. Nhưng rugby thì không nên bỏ qua chút nào, bên ngoài các bài tập quen thuộc cùng trái bóng tròn.

Hiddink phân tích: “Rugby đòi hỏi rất nhiều sức mạnh và đòi hỏi tính chiến đấu rất cao. Tôi không cần các cầu thủ tập rugby để đánh đấm ai cả. Tôi chỉ cần họ mạnh mẽ hơn trên sân đấu. Một cầu thủ hiện đại có thể không cần to lớn nhưng phải có sức mạnh. Willian là hình mẫu điển hình. Anh ấy đâu có cao to. Nhưng anh ấy rất mạnh mẽ và nhờ đó luôn biết cách chiến thắng trong tranh chấp tay đôi”.

Hiddink tiết lộ thêm rằng hồi còn dẫn dắt PSV, ông từng khuyên học trò tập thêm không chỉ rugby mà cả bóng ném và vật nữa.

TRÒ MẠNH HƠN & NGOAN HƠN

Chưa biết dàn sao Chelsea đã tập bổ trợ những gì sau khi lĩnh hội tinh thần của Hiddink. Chỉ thấy rằng họ đang mạnh lên trông thấy, cả về thể lực lẫn tinh thần thi đấu. Và thêm một tín hiệu tích cực, nội bộ Chelsea cũng đoàn kết hơn so với thời Mourinho. Những cái đầu nóng, những cái tôi cá tính ở sân Stamford Bridge trở nên “dễ bảo” hơn dưới trướng Hiddink.


Một phần nguyên nhân quan trọng dẫn tới thay đổi ấy là việc Hiddink đã quen quản những cái đầu khó bảo từ rất lâu rồi. Trước khi trở thành HLV bóng đá, Hiddink từng có khoảng 10 năm làm giáo viên thể chất. Đáng nói hơn, Hiddink đi dạy ở những trường dành cho các học sinh cá biệt.

Ông viết trong tự truyện của mình: “Hằng ngày, tôi làm việc với những học sinh vô cừng ương ngạnh. Đôi khi, có cả những học trò đã phạm tội. Đây quả là thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng vô tình kinh nghiệm đáng nhớ ấy giúp ích cho tôi rất nhiều khi tôi chuyển sang làm HLV bóng đá sau đó”.

Tinh thần con nhà binh


Với Hiddink, tính chiến đấu và tính kỷ luật trong ông không chỉ xuất phát từ việc ông là dân võ. Nó còn xuất phát từ tinh thần con nhà binh chính hiệu. Thân phụ Gerhardus của Hiddink từng chiến đấu rất quả cảm trong Thế chiến II. Hiddink luôn coi cha mình là người thầy lớn nhất trong đời ông.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x