HLV bóng đá có phải là thầy không?

Hà Trang
12:48 ngày 20-11-2018
Một câu hỏi ngô nghê nhưng cần phải trả lời. Trong tiếng Việt, từ "HLV" và "thầy" được dùng tương tự nhau và đôi khi làm bối rối khi phải cắt nghĩa. Vậy trong bóng đá quốc tế, HLV được hiểu như thế nào?
HLV bóng đá có phải là thầy không?
Một cầu thủ Việt có thể gọi HLV là "thầy", còn một cầu thủ nước ngoài, thông qua ngôn ngữ căn bản nhất để giao dịch là tiếng Anh, gọi HLV là "coach" (HLV - theo đúng nghĩa huấn luyện), "boss" (ông chủ) hay cùng lắm là "mentor" (người hướng dẫn) nếu dùng câu gián tiếp. Hoặc đơn giản hơn rất nhiều, họ gọi HLV của mình bằng tên riêng, đó là cách thân mật nhất.

Không có trường ý nghĩa nào coi HLV là "thầy giáo" như ở nước ta, đến mức phải đi... tặng hoa trong ngày 20/11. Nhìn về bản chất, mối quan hệ HLV - cầu thủ giống với tướng quân và quân lính. Tướng quân lên ý tưởng, chỉ huy trận đánh và là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi quyết sách. Quân lính thực hiện ý đồ của tướng quân, trực tiếp ra trận và là người chịu tổn thất nhiều nhất. Ở đây, ai làm việc của người đó, và liệu có ai coi tướng quân là "thầy" của quân lính không?

Tình cảm như này có thể coi là tình thầy trò không?
Tình cảm như này có thể coi là tình thầy trò không?

Mối quan hệ HLV - cầu thủ là mối quan hệ hợp tác, bình đẳng và tất cả đều đi đến cái đích cuối cùng là lợi ích của CLB. Đây là sự chuyên nghiệp của bóng đá hiện đại và nó đương nhiên không phù hợp để đặt cạnh mối quan hệ thầy - trò như cách hiểu ở nước ta.

Vậy nhưng mọi thứ mới dừng lại ở mặt ngữ nghĩa. Phương Tây có góc nhìn của họ, chúng ta có cách hiểu của ta. Và ở đây, tác giả thực sự thích từ "thầy" khi nói về HLV trong tiếng Việt.

HLV hoàn toàn có thể chỉ làm công tác thuần chuyên môn mỗi khi nhận nhiệm vụ. Việc quản lý phòng thay đồ cũng nằm trong số đó, dùng luật lệ, lời nói để gây sức ép đều là phương pháp đã được học trong các trường dạy làm HLV.

Vậy nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, bạn không thể bắt người khác lắng nghe, làm theo nếu bản thân không là một tấm gương. Chiếm được sự "nể phục" của cầu thủ, tức là bạn đã truyền cho họ không chỉ là bài giảng trên sa bàn, mà còn là bài học về cách sống, cách đối nhân xử thế, cách phản ứng trước mọi tai ương trong cuộc đời.

HLV Park xứng đáng là một ông
HLV Park xứng đáng là một ông "thầy" đáng kính của bóng đá Việt Nam

HLV tầm cỡ không thể chỉ là người chỉ đạo chiến thuật như sách giáo khoa, điều đó dành cho hạng học việc. Họ phải là những người thầy chỉ cho học trò - cầu thủ phương pháp vượt qua khó khăn trên sân, cho những lời khuyên gạt mây nhìn thấy mặt trời trong cuộc sống. Họ không cần bục giảng nhưng vẫn sáng ngời phẩm chất sư phạm.

Chúng ta đều hiểu, những người dạy chúng ta bài học trong cuộc sống đều có tư cách làm "thầy" của mình mà đâu cần một danh xưng xác định. Chẳng thế mà Marco Materazzi khóc nấc trong ngày Jose Mourinho chia tay Inter, Cristiano Ronaldo dù là siêu sao số 1 thế giới vẫn luôn nhớ về "ân sư" Alex Ferguson.

Ngày 20/11 đã đến, xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể những người thầy trong bóng đá, chúc họ sẽ đào tạo thêm được những lứa học trò xuất sắc để tô điểm cho thế giới túc cầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x