HLV Conte: 'Chelsea từng mất đà vì vồ hụt Lukaku và Van Dijk'

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền và hiếm hoi dành cho tờ Telegraph, cựu HLV Antonio Conte của Chelsea đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý liên quan tới công tác chuyển nhượng của Chelsea trong mùa Hè trước mùa giải cuối cùng của ông (2017/18). Conte cũng nói về mối quan hệ sóng gió với tiền đạo Diego Costa, và cả “món nợ” với bóng đá Anh.
HLV Conte: 'Chelsea từng mất đà vì vồ hụt Lukaku và Van Dijk'

Năm 2018, Chelsea thông báo chia tay Conte một cách rất đường đột, và cũng cực kỳ ngắn gọn. Với một thông báo có độ dài vỏn vẹn 61 từ, trong đó không có bất kỳ lời giải thích nào về lý do sa thải, cũng chẳng có bất kỳ lời cám ơn nào, Chelsea khiến người đọc (trong đó chắc chắc có Conte) có cảm giác họ đang “vắt chanh bỏ vỏ”. Tuy nhiên, với chính người trong cuộc, là HLV Conte, thì đấy là một cách hành xử… bình thường. Hơn 2 năm sau thông báo “đường đột” nói trên, vị HLV người Italia khẳng định với Telegraph ông không hề thấy khó chịu một chút nào.

Nuối tiếc Lukaku và Van Dijk

Tuy nhiên, tiếc nuối thì có. Conte tin rằng nếu Chelsea mua được hai cầu thủ mà ông yêu cầu đích danh, có thể ông đã có một kết thúc trọn vẹn hơn với đội chủ sân Stamford Bridge. “Tôi yêu cầu hai cầu thủ, và chúng tôi đã ở rất, rất gần họ,” Conte nói với phóng viên Telegraph từ trung tâm tập luyện của Inter Milan, qua phần mềm Zoom. “Một trong hai người là Romelu Lukaku, người còn lại là Virgil van Dijk. Chúng tôi giữ liên lạc mỗi ngày. Và tôi luôn nói rằng với hai cầu thủ này, chất lượng của đội hình chúng tôi có thể tăng lên tới 30%”.

“Tôi nghĩ là có thể chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tạo dựng vị thế thống trị cho Chelsea, không chỉ vào thời điểm đó, mà còn cho nhiều năm sau nữa”, Conte nói tiếp. “Những gì Romelu đang thể hiện với Inter và những gì Van Dijk đang thể hiện với Liverpool khẳng định ý tưởng của tôi là hoàn toàn đúng đắn”. Conte cũng tin rằng nếu ông là HLV của Lukaku ngay từ đầu, thì anh sẽ không phải trải qua những ngày thất vọng như ở Man United. “Romelu là một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy còn rất nhiều dư địa phát triển”, Conte nói, “Trong 1 năm ở Inter, anh ấy đã có tiến bộ vượt bậc, vì anh ấy muốn học, còn tôi tự nghĩ tôi là một thầy giáo ổn”.

Khi còn dẫn dắt Chelsea, Conte đã rất muốn đưa Lukaku về

Costa liên tục đòi ra đi

Mùa giải thứ hai của Conte đã bắt đầu theo cách không thể tệ hơn. Diego Costa, người ghi 20 bàn trong mùa giải trước đó, lấy lý do HLV Conte nhắn tin anh không còn trong các kế hoạch của ông để yêu cầu được ra đi. Đó là sự khởi đầu cho mối quan hệ đầy bão tố giữa hai trong số những nhân vật quan trọng nhất của Chelsea, và cũng là một trong những nguyên nhân The Blues sa sút và không thể bảo vệ được chức vô địch. Nhưng sự thật thì như thế nào?

“Trước hết, phải nói tôi không phải kiểu người nói xấu về một cầu thủ mà tôi từng huấn luyện,” Conte nói. “Nhưng, sự thật là sự thật. Tất cả, cầu thủ, người đại diện của anh ta, CLB, và tôi, đều biết sự thật là gì. Chúng tôi đều biết đầu mùa giải Diego đã đòi tới Atletico Madrid bao nhiêu lần, giữa mùa giải đòi tới Trung Quốc bao nhiêu lần, và tới cuối mùa, một lần nữa đòi tới Atletico Madrid, bao nhiêu lần”.

Hạnh phúc vì để lại một di sản

Dù đang toàn tâm toàn lực cho dự án với Inter, HLV Conte vẫn quan tâm tới bóng đá Anh. Ông vẫn học tiếng Anh mỗi ngày, thông qua việc theo dõi các bộ phim và chương trình truyền hình có phụ đề. 

“Stamford Bridge sẽ luôn có một chỗ trong tim tôi”, ông nói. “Chắc chắn đấy. Bởi đó là 2 năm mà tôi cháy hết mình, và tôi có thể cảm nhận ngay từ những ngày đầu là các CĐV ở cùng phe với tôi”.

Conte cũng “không quên” tự hào về thành tựu hiếm có mà ông đã giành được với Chelsea. Trước Conte, duy nhất một HLV, là Jose Mourinho, giành được nhiều điểm hơn ông trong mùa giải đầu tiên ở một CLB Premier League, và chỉ có ba HLV, gồm Mourinho, Carlo Ancelotti và Manuel Pellegrini vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên với bóng đá Anh. Ấn tượng hơn, Conte làm được điều đó sau một mùa giải hỗn loạn của The Blues, và với chỉ ba sự tăng cường.

Kante, Alonso, và David Luiz, những người Conte đưa về, đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của đội bóng thời gian đó và cả sau này.
Một “di sản” khác của Conte là sơ đồ 3 trung vệ. Sau khi ông chuyển sang sơ đồ này và cùng Chelsea thống trị bóng đá Anh, không chỉ các HLV của các CLB khác ở Premier League, mà cả HLV Southgate của đội tuyển Anh cũng học theo và có được những thành công lớn. “Đó là một di sản”.

Jorginho vẫn muốn tái hợp với Sarri
Theo người đại diện của tiền vệ Jorginho, trong mùa Hè vừa rồi, anh đã được liên hệ với Juventus của HLV cũ Maurizio Sarri và lẽ ra đang là người của “Bà đầm già” nếu Sarri không bị sa thải. Hiện tại, Jorginho đang là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Frank Lampard (mới chỉ ngồi ngoài duy nhất 1 trận từ đầu mùa), nhưng người đại diện của anh không loại trừ khả năng anh sẽ rời Chelsea để được tái ngộ HLV Sarri, người “có mối liên hệ đặc biệt về công việc và con người” với Jorginho. 

“Ông Abramovich muốn biết hết”

Dù bị Chelsea sa thải phũ phàng, nhưng HLV Conte vẫn luôn biết ơn và nói về ông chủ cũ Roman Abramovich với sự tôn trọng cao nhất. “Ông ấy là một người đam mê thực sự,” Conte chia sẻ. “Trong mùa giải đầu tiên, ông ấy rất, rất gần gũi với tôi. Ông ấy không ngừng đặt ra những câu hỏi về triết lý bóng đá của tôi. Rất nhiều lần ông ấy tới sân tập để gặp tôi và bày tỏ mong muốn được xem các đoạn video mà chúng tôi chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới”.

87 %. Tỷ lệ thắng cao nhất của HLV Conte ở cấp độ CLB là với Juventus ở mùa 2013/14. Khi đó, Juve của ông thắng tới 87% số trận ở Serie A. Tỉ lệ thắng cao tiếp theo chính là với Chelsea ở mùa 2016/17 (mùa vô địch) với 79%.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x