Ibra đón tuổi 35 sau trận gặp Stoke

NGHI KỲ
09:05 ngày 02-10-2016
Khi Zlatan Ibrahimovic ký hợp đồng chuyên nghiệp với Malmo vào năm 1996, Marcus Rashford vẫn chưa được sinh ra. Bây giờ, khi Rashford là thần đồng của nước Anh và niềm hy vọng ở M.U, Ibra vẫn đang chơi bóng. Sau trận đấu với Stoke một ngày, Zlatan Ibrahimovic sẽ đón chào sinh nhật lần thứ 35.
Ibra đón tuổi 35 sau trận gặp Stoke
Đừng lo lắng về tuổi tác của Ibra. 3 ngày trước, anh ra sân ở Europa League và ghi bàn duy nhất vào lưới Zorya. Anh trở thành người thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở 7 đội bóng khác nhau tại châu Âu. Còn nhớ lần đầu tiền đạo người Thụy Điển ra sân và ghi bàn ở đấu trường châu lục đã cách đây 14 năm, mùa 2001/02 cùng Ajax. Một trong những đồng đội của anh khi ấy là Fred Grim, giải nghệ từ lâu và hiện 51 tuổi. 

Còn Ibrahimovic, vẫn bền bỉ chạy, ghi bàn và thiết lập các kỷ lục. “Tôi luôn cố gắng thúc đẩy bản thân trong mỗi trận đấu. Cứ một lần ra sân là một trải nghiệm mới”, anh nói sau chiến thắng với Zorya. Đảm bảo tính nguyên vẹn của khát khao và động lực là bí quyết để Ibra luôn trẻ mãi. 

Ví dụ, tất cả có thể hình dung anh tự nhủ với mình ở cuộc tiếp đón Stoke tối nay: “Zlatan, phải làm gì để ăn mừng sinh nhật chứ nhỉ?”. Và nhiều khả năng Ibra sẽ làm được điều đó. 


Có số tuổi gấp đôi Rashford nhưng Ibra không tới M.U chỉ để mang đến kinh nghiệm và truyền cảm hứng. Anh là chân sút chủ lực. Sau 6 trận, tiền đạo Thụy Điển là một trong 3 người chơi trọn vẹn 540 phút. Anh hiện đã có 4 bàn thắng để áp sát Aguero, Antonio, Costa và Lukaku trong cuộc đua Vua phá lưới. Với 32 lần thử thách thủ môn đối phương, không cầu thủ nào ở Premier League dứt điểm nhiều hơn anh. 

Số tuổi nhiều lên, nhưng Ibra không bao giờ già đi.

Sinh nhật là có bàn thắng
5/6 dịp sinh nhật gần đây (ở các trận diễn ra vài ngày trước hoặc sau), Ibra đều chào mừng bằng các bàn thắng. Năm 2010 và 2011 khoác áo Milan, anh “nổ súng” trước Ajax, Viktoria Plzen. Năm 2012, 2013 và 2015 ở PSG, anh đều lập cú đúp (vào lưới Marseille 2 lần và Benfica 1 lần).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x