Josko Gvardiol: Trung vệ kiến thiết độc lạ của Man City

Ở tuổi 21, Josko Gvardiol đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một trung vệ, và chỉ riêng điều đó thôi cũng nói lên giá trị của anh. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng bỏ ra cả trăm triệu euro mua Gvardiol chính là Man City, nơi giới tinh hoa hội tụ, và nhờ đó càng nâng tầm tuyển thủ Croatia.

Man City mùa 2022/23 đạt tới đỉnh cao với sự thăng hoa cả 3 tuyến. HLV Pep Guardiola đặc biệt khen ngợi hàng thủ, khẳng định họ đã tiến bộ đột biến trong việc phòng ngự tự thân, chứ không cần cả hệ thống hỗ trợ như trước. Vấn đề của City là khi đã đạt đến đỉnh cao, họ lại muốn cao hơn nữa.

Vậy hàng thủ của Man City - dù đã chơi thứ bóng đá của tương lai, còn thiếu sót gì để cải thiện? Ruben Dias, Nathan Ake và Manuel Akanji là những trung vệ cừ khôi, cực kỳ thoải mái khi giữ bóng và thoát pressing. John Stones thì là phát kiến "10 điểm" của Pep mùa trước, biến một cầu thủ phòng ngự truyền thống thành một tiền vệ trung tâm bán thời gian, dám cầm bóng, đi bóng, chơi phiêu lưu một chút. Cộng thêm Aymeric Laporte, tất cả những hậu vệ này đều đáp ứng tiêu chí cực mạnh khi tranh chấp 1 đối 1, đọc tình huống tốt, lên bóng nhịp nhàng. Nhưng họ không sáng tạo!?

Cụ thể ở đây là chưa đủ sáng tạo để tung ra những đường chuyền kiểu như Kevin de Bruyne hay Ilkay Gundogan. Trước đây, City có Joao Cancelo với khả năng thiên phú như vậy nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha không còn được lòng Pep nữa. Chắc chắn sẽ có người nói là hàng thủ thì cần gì phải tạo đột biến, chỉ thi đấu như hiện nay đã là xuất sắc lắm rồi. Nhưng xin thưa, đây là Pep Guardiola mà, và Pep thì luôn đòi hỏi!

Gvardiol thì hội tụ mọi phẩm chất để nâng tầm tuyến dưới của City như Pep mong muốn. Trên thế giới, không có nhiều trung vệ thuận chân trái mà cao lớn, nhanh nhẹn, phòng ngự tuyệt vời, có kinh nghiệm ở cả Champions League và World Cup, đồng thời mới 21 tuổi. Trên tất cả, Gvardiol có kỹ năng chuyền bóng siêu hạng, sánh ngang với một tiền vệ hàng đầu, từ cả năng lực lẫn trí tưởng tượng.

Một trung vệ mà lại có khả năng xuyên thủng hàng thủ đối phương bằng những đường chọc khe hoặc bấm bóng ra phía sau, nghe thú vị đấy chứ? Ở Man City lúc này, gần như chỉ có mình De Bruyen thoải mái với nhiệm vụ đó, trong bối cảnh Gundogan đã ra đi. Gvardiol xuất hiện để giúp Erling Haaland có thêm nguồn cung bóng chất lượng.

Trong màu áo RB Leipzig, Gvardiol đã rất nhiều lần khiến khán giả choáng ngợp với khả năng phát động của mình. Ở trận đấu gặp Cologne hồi tháng 2, Gvardiol tìm thấy Timo Werner chỉ bằng một đường chuyền xuyên tuyến qua 4 lớp hậu vệ, tạo điều kiện cho cựu tiền đạo Chelsea xâm nhập vòng cấm.

Gvardiol tìm thấy Werner

Gvardiol tìm thấy Werner

Còn trong pha bóng ở trận gặp Hannover tại Cúp Quốc gia Đức mùa 2021/22, Gvardiol khiến TTCN dậy sóng, làm cho các nhà tuyển dụng đứng ngồi không yên, khi băng lên từ tuyến dưới, cầm bóng xộc thẳng lên giữa sân, trước khi chọc khe cho đồng đội bứt tốc.

Gvardiol băng từ tuyến sau

... trước khi chọc khe cho đồng đội

Nhưng pha bóng Gvardiol trông giống... De Bruyne nhất đến ở trận gặp Hoffenheim mùa trước, lúc anh ở gần biên trái chuyền bóng cho Werner ở... cánh phải. Phải cần một trí tưởng tượng tuyệt vời, cộng thêm cái chân khéo léo mới có thể nắn quả bóng đi vòng ra sau hàng thủ đối phương, rồi gặp Werner ở điểm tập kết trước vòng cấm.

Gvardiol chuyền bóng được cho Werner ở khoảng cách này

Gvardiol chuyền bóng được cho Werner ở khoảng cách này

Thêm vào đó, dù thuận chân trái nhưng khả năng chuyền bóng bằng chân phải của Gvardiol không tệ chút nào. Trước Augsburg, Gvardiol phất bóng đơn giản sang cánh trái cho đồng đội bằng chân không thuận.

Gvardiol chuyền bóng bằng chân phải khá ổn

Ở trận gặp Frankfurt, Gvardiol cũng tin chân phải đến mức dám chuyền một chạm, thả quả bóng ra cánh phải để tìm thấy wing-back đang di chuyển.

Gvardiol có thể chuyền bóng một chạm bằng chân phải

Và đấy mới chỉ là các đồng đội tại RB Leipzig thôi. Nếu đặt Gvardiol vào hệ thống gồm toàn các siêu nhân của Man City, không hiểu anh còn sáng tạo được đến mức nào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Liverpool đau đầu với bài toán ‘số 6’ Liverpool loay hoay trong kế hoạch tìm số 6 mới

    Liverpool đang rất muốn chiêu mộ một tiền về đẳng cấp giữ vai trò “số 6” trong đội hình ở mùa tới. Tuy nhiên, họ lại không có kế hoạch trọng điểm trong nhiệm vụ cấp thiết này, khi danh sách các mục tiêu ngày càng bị kéo dài.

  • Sau Onana, MU tập trung tối đa mua tiền đạo Sau Onana, MU tập trung tối đa mua tiền đạo

    Nhìn tổng quát, MU đang thực hiện kế hoạch mua sắm một cách khá trơn tru. Quỷ đỏ đã bổ sung thành công nhân sự cho hàng thủ và hàng tiền vệ, giờ chỉ còn phải lo cải tạo vị trí tiền đạo.

  • Nhà Glazer vẫn sẽ nắm quyền MU đầu mùa 2023/24 Nhà Glazer báo tin không vui cho MU

    Viễn cảnh nhiều fan MU không mong muốn nhiều khả năng sẽ xảy ra, khi nhà Glazer vẫn đang nắm quyền đội bóng và việc chuyển giao chủ sở hữu còn lâu mới hoàn thành.

  • Walker, Cancelo vẫn cùng Man City đi du đấu Walker, Cancelo, Laporte vẫn cùng Man City đi du đấu

    Trong danh sách tham dự tour du đấu Hè 2023 của Man City vẫn có những cái tên bị đồn đoán sẽ ra đi, đó là Kyle Walker, Joao Cancelo và Aymeric Laporte. Trong khi đó, Riyad Mahrez vắng mặt.

  • Fred bỏ lỡ chuyến du đấu Mỹ, đếm ngược ngày rời MU Fred lỡ chuyến du đấu Mỹ, đếm ngược ngày rời MU

    Với lý do giải quyết "vấn đề cá nhân", tiền vệ Fred đã bỏ lỡ chuyến du đấu trước mùa giải của MU tới Mỹ.

  • Rooney khuyên Maguire nên rời MU Rooney khuyên Maguire rời MU

    Cựu danh thủ Wayne Rooney lên tiếng khuyên đàn em Harry Maguire nên rời MU, vì anh không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Erik ten Hag nữa.

  • Chelsea soán ngôi 'nhà trẻ' của Arsenal Chelsea soán ngôi 'nhà trẻ' của Arsenal

    Chelsea chuẩn bị bước vào mùa giải 2023/24 với đội hình được trẻ hóa toàn diện. Với độ tuổi trung bình chưa đến 22, họ chắc chắn là tập thể “sửu nhi” nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Vì thế, nếu ví Stamford Bridge là “nhà trẻ” cũng chẳng sai.

  • Điểm nhấn Liverpool vs Karlsruhe: Chói sáng Diogo Jota  Điểm nhấn Liverpool vs Karlsruhe: Chói sáng Diogo Jota 

    Trong chiến thắng mở màn tour du đấu Hè 2023, Liverpool phải khá vất vả mới đánh bại được Karlsruhe với điểm nhấn là phong độ cực cao của Diogo Jota.

  • Van de Beek thừa nhận có thể rời MU sau khi lập siêu phẩm Van de Beek thừa nhận có thể rời MU

    Ghi bàn sau 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng tiền vệ Donny van de Beek vẫn thừa nhận, tương lai của anh có thể sẽ không còn ở MU.

  • Điểm nhấn Chelsea 5-0 Wrexham: Triều đại Pochettino bắt đầu Điểm nhấn Chelsea 5-0 Wrexham: Triều đại Pochettino bắt đầu

    Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trong trận đấu đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino. Dù đối thủ chỉ là đại diện của giải hạng Tư nước Anh, nhưng đây cũng có thể xem là màn ra mắt ấn tượng của chiến lược gia người Argentina, cùng những tân binh khác.

  • MU còn ngu dại đến bao giờ? MU còn ngu dại đến bao giờ?

    Đến thời điểm này ở Hè 2023, MU chỉ đang mua mà không bán. Chính xác là Quỷ đỏ thèm bán nhưng không bán nổi. Thực tế, vấn đề này đã tồn tại ở MU suốt 1 thập kỷ qua. Chẳng biết Quỷ đỏ sẽ còn ngu dại đến bao giờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x