Kết cục Ngoại hạng Anh 2017/18: Hãy xem và tận hưởng

Kinh Thi Kinh Thi
13:24 ngày 08-05-2018
Khác biệt nằm ở chỗ Man City chơi trên sân nhà trong khi Liverpool, Tottenham, M.U đều phải làm khách. Khác biệt cũng nằm ở chỗ Man City là nhà vô địch. Vì những lẽ ấy, chỉ có Man City hòa trong khi ba “ông kẹ” còn lại đều thua trong vòng đấu vừa qua ở Premier League?
Kết cục Ngoại hạng Anh 2017/18: Hãy xem và tận hưởng
Dĩ nhiên, đấy chỉ là cách nói đùa. Top 4 đồng loạt thất bại ở vòng đấu vừa qua. Ngược lại, trong 10 đội đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng, có đến 6 đội chiến thắng và 2 đội hòa ở trận mới nhất của họ. Hai đội vừa thua thì cũng là thua các đội đang ở nửa dưới. 

Bóng đá là môn thể thao của những ý kiến hết sức trái ngược, nên không nhất thiết cứ phải đi tìm nguyên nhân cho những kết quả kỳ lạ vừa nêu. Chỉ có thể nói: điều gì cũng xảy ra được ở Premier League - giải VĐQG số 1 thế giới về nhiều mặt, dù không nhất thiết cứ phải là số 1 về chất lượng chuyên môn. Một vòng “rưỡi” còn lại (gồm vòng chót thi đấu cùng giờ vào tối Chủ nhật và những trận đá bù giữa tuần này) cũng sẽ như vậy?

Khoan nói Top 4, ngay cả vị trí đầu bảng cũng có thể thay đổi đến mức khó tin trong các trận cuối ở Premier League. Cách nay 6 năm, Man City thua M.U đến 8 điểm khi mùa bóng đã bước sang tháng 4 và cuộc đua chỉ còn 6 vòng. Vậy mà cuối cùng, Man xanh vẫn vô địch, lần đầu tiên trong kỷ nguyên “nhà giàu”. Ở vòng cuối cùng, Man City bị QPR dẫn điểm đến tận phút 90. Cho dù gỡ hòa, họ vẫn đứng dưới M.U. Nhưng Edin Dzeko và Sergio Aguero ghi liền 2 bàn trong những phút bù giờ, làm thay đổi toàn bộ... mùa bóng.

Nhiều người hay nói một câu quen thuộc: bóng đá trước sau vẫn chỉ là một trò chơi. Câu này không cần tranh cãi, đơn giản vì đấy là câu sai bét. Sai chỗ nào? Càng đơn giản hơn: pháp luật quy định như thế. Tin hay không tin - vô nghĩa. Đồng ý hay không đồng ý - cũng vô nghĩa. “Phán quyết Bosman”, và nói chung là mọi phán quyết trong làng bóng đỉnh cao khi các bên lôi nhau ra tòa, là dựa vào các bộ luật thương mại, lao động, cạnh tranh sòng phẳng..., chứ đâu có dựa vào trò chơi đơn giản nào!


Premier League luôn là giải đấu “vô đối” trong toàn bộ thế giới bóng đá về sức mạnh tài chính. Ở một mức độ “vi mô” nhất, cứ mỗi mỗi bậc trong bảng xếp hạng chung cuộc có giá khoảng 2 triệu bảng. Chẳng hạn như đội đứng thứ 7 sẽ được chia tiền nhiều hơn đội thứ 17 khoảng 20 triệu bảng. Rõ ràng, đấy là các đội đều không rớt hạng, cũng chẳng có quyền lợi gì về mặt chuyên môn. Nhưng họ luôn có lý do để cố giành giật với nhau từng thứ bậc. Hai mươi triệu bảng là số tiền tương đương quỹ lương nguyên mùa của một CLB trung bình - yếu. Và đấy mới chỉ là khác biệt vi mô nhất, dễ thấy nhất. Cơ man những điều quan trọng khác sẽ kéo theo cái khác biệt “nhỏ nhoi” ấy.

Đã vậy, kể cả khi nhìn vào Premier League theo lăng kính “trò chơi”, càng có lý do để người ta tin rằng các trận cuối cùng của Premier League sẽ cực kỳ hấp dẫn. Thời thế đổi thay làm cho Premier League trở thành giải đấu gồm toàn HLV và cầu thủ nước ngoài. Nhưng khán giả Anh thì không thay đổi. Và sức mạnh ngoài chuyên môn của bóng đá Anh cũng không thay đổi. Đấy mới là những điều quan trọng nhất quyết định đặc điểm chuyên môn của một nền bóng đá. Thay đổi kiểu nào đi nữa, đấy vẫn là giải đấu số 1 thế giới về tính giải trí.

Cứ xem và tận hưởng những gì hấp dẫn nhất trong môn bóng đá, từ các trận đấu cuối cùng của Premier League. Thế thôi. Chelsea rút cuộc có được bao nhiêu cơ hội lọt vào Top 4 xem ra chẳng liên quan gì đến tính hấp dẫn nói chung của giải đấu kỳ lạ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về thảm họa EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về 'thảm họa'

    Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x