Kevin de Bruyne: Đứa con ghẻ nay đã thành Trạng Nguyên

Nguyên Phong
11:28 ngày 01-10-2017
Từ một cầu thủ bị ghẻ lạnh tại Chelsea, Kevin de Bruyne đã ra đi, vươn lên trở thành tiền vệ hàng đầu và quay trở lại "trả thù" The Blues một cách ngọt ngào.
Kevin de Bruyne: Đứa con ghẻ nay đã thành Trạng Nguyên
“Mấy đời bánh đúc có xương”, chuyện mẹ ghẻ con chồng luôn là bi kịch nhân sinh. Con chồng luôn bị mẹ kế bạc đãi, lạnh nhạt, có khi phải lưu lạc tha phương. Người đời thường nghiêng về những kẻ yếm thế, nên khi mâu thuẫn đó được đưa vào các câu chuyện dân gian, họ luôn tạo ra một kết thúc có hậu cho con chồng. Hoặc được quý nhân phù trợ, hoặc tự lực vươn lên, những đứa con bị ghẻ lạnh luôn đạt được những gì tốt đẹp nhất.

Kevin de Bruyne là một nhân vật “con ghẻ” như thế trong câu chuyện cổ tích của chính anh. De Bruyne là tài năng trẻ sáng giá khi đến Chelsea vào năm 2012, nhưng không được CLB này thừa nhận, bị đem đi cho mượn rồi khăn gói ra đi tới Wolfsburg năm 2014.

Chelsea 0-1 Man City
Frank Lampard, huyền thoại của Chelsea kể lại quyết định của The Blues vào thời điểm đó: “Đó là sự lựa chọn khó khăn cho CLB. Lúc đó Chelsea có Hazard, Oscar và bản hợp đồng mới Willian. De Bruyne lại không cho thấy những phẩm chất tuyệt vời như hiện tại”. Và như thế, Chelsea khi đó dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho đã xác định Hazard, Oscar là hạt nhân của tương lai, là cục cưng được yêu thương chăm sóc, còn De Bruyne bị gán mác “con ghẻ” và buộc phải ra đi.

Thực tế luôn khắc nghiệt hơn chuyện cổ tích, chẳng có ông Bụt nào xuất hiện và cứu vớt De Bruyne. Nhưng với tài năng thiên bẩm và những nỗ lực hết mình, tiền vệ người Bỉ đã tự tạo ra cuộc hành trình tốt đẹp cho bản thân. Anh tỏa sáng ở Wolfsburg, quay về Anh với giá chuyển nhượng lớn lao, chẳng khác gì trạng nguyên áo gấm về làng. De Bruyne vươn lên thành tiền vệ hàng đầu ở Ngoại hạng Anh và đêm qua, anh đã có màn trả thù ngọt ngào trước Chelsea khi trở lại sân Stamford Bridge.

De Bruyne là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Chelsea và Man City. Anh ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Man City bằng cú sút chân trái tuyệt đẹp bên ngoài vòng cấm. Không những thế, màn trình diễn của De Bruyne còn giúp Man City bóp nghẹt hoàn toàn Chelsea. Anh chạm bóng 151 lần, hoàn thành 51 đường chuyền, 10 pha căng ngang, tung ra 2 cú sút. Đặc biệt, tiền vệ người Bỉ tạo ra 6 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhiều hơn những gì cả đội Chelsea làm được (4 cơ hội).

De Bruyne là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Chelsea và Man City
De Bruyne là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Chelsea và Man City

Cùng với Fernandinho và David Silva, De Bruyne đã giúp Man City làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Chelsea chỉ sở hữu bóng được 38%, con số thấp thứ hai của họ kể từ mùa 2003/04. Đội chủ sân Stamford Bridge phải đối mặt với 17 cú sút, con số nhiều nhất dưới thời Antonio Conte. Man City đã thắng Chelsea một cách áp đảo như thế và tiếp tục đứng vững ở vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh 2017/18.

Thành tích của Man City có đóng góp rất lớn của De Bruyne. Anh không chỉ tỏa sáng trong trận đấu với Chelsea mà luôn là nhân tố chủ chốt trong lối chơi tấn công của Man City từ đầu mùa. Tiền vệ 26 tuổi tạo ra 24 cơ hội ghi bàn cho Man City (trong đó chuyển hóa thành 3 pha kiến tạo), nhiều nhất trong số các cầu thủ của đội chủ sân Etihad tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau trận thua trước Man City, HLV Conte đã tiếc nuối nói Chelsea đã đánh mất một cầu thủ hoàn hảo. Nhưng quá khứ chẳng thể nào quay ngược lại, “đứa con ghẻ” ngày nào của Chelsea đã trở thành trạng nguyên của Man City, sẵn sàng phò tá quân vương Pep Guardiola tới thành công ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x