Không phải Costa, Kante mới chính là ông vua ở Chelsea

Quang Hoà Quang Hoà
14:53 ngày 14-01-2017
Khi Chelsea bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, người ta nhắc rất nhiều đến những đóng góp to lớn của những ngôi sao như Eden Hazard hay Diego Costa. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những con số thống kê thì tiền vệ N'Golo Kante mới thực sự là ông vua ở Stamford Bridge.
Không phải Costa, Kante mới chính là ông vua ở Chelsea
1. Chuyên gia đánh chặn
Khi các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh ngày càng diễn ra với tốc độ chóng mặt, khả năng đánh chặn là yêu cầu không thể thiếu được với các tiền vệ đá thấp như Kante. Tất nhiên, việc các đội bị cuốn vào cuộc chiến tốc độ dẫn tới chuyện cầu thủ rất hay mất bóng hay chuyền hỏng. 

Riêng với Kante, anh rất giỏi trong việc thu hồi bóng, tranh chấp và gây sức ép để đối phương mắc sai lầm. Thống kê cho thấy, kể từ khi gia nhập Leicester City hồi mùa Hè năm 2015, cựu tiền vệ Caen đã có tổng cộng 205 pha đánh chặn. Trong khoảng thời gian này ở giải Ngoại hạng Anh không cầu thủ nào có số lần đánh chặn nhiều như Kante.

2. Ông vua tắc bóng
Ngoài sở trường đánh chặn, Kante cũng rất giỏi tắc bóng. Đây là kỹ năng cầu thủ người Pháp này đặc biệt thích áp dụng. Bằng chứng là kể từ khi tới xứ sở sương mù, anh đã chơi 56 trận ở Premier League và thực hiện tới 235 pha tắc bóng. 


Như vậy bình quân Kante có khoảng 4 pha tắc bóng mỗi trận. Cần biết, nếu như ở Leicester City Kante được hoạt động khá tự do thì sau khi tới Chelsea, anh chỉ chủ yếu chơi ở khu vực ngay trước hàng phòng ngự đội nhà. Với việc Kante đang ngày càng hoàn thiện hơn, các đồng đội cũ ở Leicester hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu vất vả khi tiếp đón Chelsea vào đêm nay.

3. Cây chuyền siêu hạng
Nếu đoạt được bóng của đối phương, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Câu hỏi này quá đơn giản với Kante bởi anh có khả năng tìm ra đáp án trong tích tắc. Mỗi khi có bóng trong chân, Kante có thể di chuyển, tìm kiếm đồng đội và chuyền bóng cho họ. Theo Squawka, chỉ có 2 cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh là Paul Pogba (Man United) và Jordan Henderson (Liverpool) chuyền bóng nhiều hơn Kante mùa này. 

Nhưng nếu xét về độ chuẩn xác, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Kante (89%) lại cao hơn cả 2 cầu thủ nói trên. Trong số những cầu thủ đã thực hiện hơn 1.000 đường chuyền ở Premier League kể từ đầu mùa, không ai có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao như Kante. 

Với việc Kante không chỉ giỏi tắc bóng, đánh chặn mà lại còn có khả năng điều phối thượng thừa, rõ ràng Chelsea đã tậu được một tân binh rất chất lượng đang đứng trước cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh 2 mùa liên tiếp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x