Klopp đau đầu vì hàng tiền vệ

Việt Cường
07:55 ngày 23-02-2019
Phải nói luôn, đấy là một cơn đau đầu khá… tích cực. HLV Juergen Klopp hiện đang có trong tay nhiều lựa chọn rất ổn ở hàng tiền vệ, mà ông thì chỉ có thể dùng được ba người.
Klopp đau đầu vì hàng tiền vệ
Ở trận đấu với Bayern Munich mới đây, Klopp đã sử dụng bốn tiền vệ trung tâm là Fabinho, Henderson, Wijnaldum và Naby Keita. Tuy nhiên, ở trận đấu này, Fabinho được kéo xuống chơi ở vị trí trung vệ, do Van Dijk bị treo giò, còn các trung vệ khác ngoài Matip thì đều dính chấn thương.

Trận gặp Man United tối mai, Van Dijk đã có thể trở lại đội hình xuất phát, nên Fabinho vì thế cũng sẽ được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp anh may mắn được HLV Klopp lựa chọn.

Nếu không có gì bất ngờ, Liverpool sẽ bước vào trận đấu với Man United, trận sân khách khó khăn nhất trong các trận sân khách còn lại của họ ở mùa giải này, với sơ đồ quen thuộc 4-3-3. Đó cũng là sơ đồ mà The Kop sử dụng ở trận đấu với Bayern Munich. Và đó là trận đấu mà họ đã chơi tốt. Sau khoảng 10 phút đầu hơi chuệch choạc, tuyến giữa của Liverpool đã kiểm soát tốt trận đấu, từ đó hàng công của họ liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành của Manuel Neuer. Với những người theo trường phái “không thay đổi những gì đang hoạt động tốt”, Henderson, Wijnaldum và Keita sẽ tiếp tục là bộ ba tiền vệ đá chính của Liverpool ở Old Trafford.

Thực ra, trong số ba tiền vệ nói trên, có tới hai người gần như chắc suất. Wijnaldum đang được xem như nhân tố không thể thay thế nơi hàng tiền vệ Liverpool, rất quan trọng cả ở khả năng đánh chặn lẫn các tình huống chuyển trạng thái. Trước M.U, tiền vệ người Hà Lan còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là “bắt chết” Paul Pogba. Keita thì đang thể hiện phong độ rất tốt. Tiền vệ người Guinea sở hữu một ưu thế đặc biệt so với tất cả các tiền vệ trung tâm khác của Liverpool là khả năng hỗ trợ tấn công. Nếu Klopp muốn chiếm tiên cơ, thì dùng Keita là hợp lý.

Cả 5 tiền vệ trung tâm mà HLV Klopp có trong tay đều đang đạt phong độ tốt
Cả 5 tiền vệ trung tâm mà HLV Klopp có trong tay đều đang đạt phong độ tốt

Như thế, chỉ còn vị trí của Henderson là đáng bị đặt dấu hỏi. Ở vị trí của anh, nhiều người muốn nhìn thấy Fabinho. Tiền vệ người Brazil được đánh giá cao hơn Henderson cả ở khả năng đánh chặn lẫn điều phối bóng. Trận lượt đi với Man United, Fabinho chính là một trong những người chơi tốt nhất. 

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Henderson đã có một trận đấu tốt trước Bayern Munich, mà, như đã nói ở trên, cái gì đang tốt thì sao phải thay? Ngoài ra, Henderson cũng là người hiểu bầu không khí ở trận derby vùng Tây Bắc hơn ai hết. Và anh là đội trưởng.

Đấy là chúng ta chưa nói tới khả năng Liverpool xoay sang sơ đồ 4-2-3-1. Chỉ trong sơ đồ ấy mới có chỗ cho Xherdan Shaqiri, người đã ghi được hai bàn trong trận lượt đi sau khi vào sân từ ghế dự bị. Với sơ đồ 4-2-3-1, Liverpool cũng có thể đẩy các hậu vệ cánh lên cao hơn để tấn công vào điểm yếu phòng ngự biên của Man United. Khi đó, trong năm tiền vệ trung tâm mà Liverpool đang có (tính thêm Milner), nhiều khả năng sẽ chỉ có hai người được sử dụng.

Lại để Fabinho đá trung vệ?
Về lý thuyết Liverpool không thiếu trung vệ khi Van Dijk trở lại đá cặp với Matip. Tuy nhiên, người ta vẫn cho rằng vị trí của Matip không thực sự an toàn, có thể bị M.U khai thác, nhất là khi anh chơi lệch phải, trùng với khu vực hoạt động ưa thích của Pogba và Rashford. Họ muốn Fabinho tiếp tục chơi trung vệ. Trận gặp Bayern, Fabinho đã đá trung vệ rất tốt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x