Klopp giỏi hơn Pep, nhưng không có nghĩa Liverpool sẽ thắng Man City

Kinh Thi Kinh Thi
10:57 ngày 30-12-2016
Đâu là khác biệt đáng chú ý nhất giữa HLV Jurgen Klopp với các đồng nghiệp, cũng là các đối thủ sừng sỏ của ông ở Premier League mùa này - Pep Guardiola, Arsene Wenger, Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino? Họ đã “thắng qua, thắng lại”, khi trực tiếp đụng độ với nhau, trừ Klopp.
Klopp giỏi hơn Pep, nhưng không có nghĩa Liverpool sẽ thắng Man City

Hãy nhìn lại thành tích của 6 đội đầu bảng, cũng là của 6 nhà cầm quân nổi tiếng nhất Premier League, trước thời điểm giữa giải. Chelsea đã thua 2 trận, hoặc nói cách khác là Conte đã thua, trước Wenger và Klopp. Man City của Pep thì thua 3 trận, trong đó Pep đã thua Pochettino và Conte. Wenger đã thua Klopp và Pep. Mourinho thua Pep và Conte. Pochettino thua Conte và Mourinho.

Vâng, trừ Klopp. Ông đã thắng Conte và Wenger. Ông đã “hòa trên thế thắng” khi gặp Mourinho và Pochettino. Ông có quyền... tiếc, khi Liverpool tấn công mãi tại Anfield mà vẫn không hạ được “xe bus M.U”, hoặc khi Liverpool dẫn điểm tại White Hart Lane mà rút cuộc lại để chủ nhà Tottenham gỡ hòa. Tất nhiên, Liverpool rút cuộc thì cũng đã thua. Nhưng khác hẳn mọi đối thủ chính, Liverpool là đội duy nhất trong Top 6 mà các trận thua của họ đều được tính là bất ngờ - thua các đối thủ nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng (Bournemouth và Burnley).

Chúng ta hiểu thêm vì sao Klopp dám “troll” Pep trước cuộc đụng độ Liverpool - Man City. Rõ ràng, Klopp chẳng phải ngán bất cứ đối thủ sừng sỏ nào. Xét kỹ, Klopp cũng chính là nhà cầm quân để lại dấu ấn sâu đậm nhất mỗi khi các “siêu HLV” trực tiếp so tài ở Premier League mùa này. Liverpool tuy thắng Arsenal ở tỷ số có vẻ gay cấn 4-3, nhưng trên thực tế thì đội bóng của Klopp dẫn đến 4-1 ở phút 63 và có thể khẳng định là Arsenal đã thua tan tác. Khi lấy trọn 3 điểm trên sân Chelsea, Liverpool ghi liền 2 bàn để sớm tạo cách biệt an toàn, ngay trong hiệp 1.


Chẳng phải ngẫu nhiên mà Liverpool bỏ xa mọi đối thủ trong khía cạnh ghi bàn ở Premier League mùa này. Đấy là thành quả từ triết lý, quan điểm cũng như nguyên tắc huấn luyện của Klopp. Đi vào chi tiết, người ta càng thấy lối chơi của Liverpool chính là sản phẩm rõ ràng mà Klopp đã tạo dựng. Xét về ảnh hưởng của nhà cầm quân đối với đội bóng, chỉ có Conte may ra sánh được với Klopp, và đấy là chỉ sau khi Conte đã điều chỉnh từ sơ đồ chiến thuật đến cách chơi cho Chelsea.

Pep cứ phải loay hoay, thay đổi xoành xoạch, đến nỗi người ta còn không dễ trả lời rút cuộc ông muốn Man City “sống sao”, nói gì đến việc định hình một sản phẩm “chuẩn Pep”. Mourinho chỉ vừa tìm ra được công thức hay cho hàng tiền vệ M.U trong vài tuần lễ gần đây. Pochettino và Wenger có lẽ là các trường hợp nhạt nhòa nhất. Không ít lần, ví dụ như trong vòng đấu mới đây, Arsenal chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi ghi được bàn thắng muộn mằn. Đấy là tình huống ngẫu nhiên, hơn là kết quả huấn luyện của Wenger.

Thế sao Liverpool của Klopp lại thua các đối thủ yếu như Bournemouth hoặc Burnley? Đây lại là chỗ đáng nói của nghề huấn luyện. Gặp lúc phong độ như ý, Zlatan Ibrahimovic hoặc Diego Costa sẽ ghi bàn hàng loạt; Alexis Sanchez hoặc Eden Hazard sẽ tha hồ trình diễn. Đấy là nghề của họ, và là VIỆC của họ. Nghề huấn luyện của Klopp lại khác ở chỗ, ông đâu có được trực tiếp làm việc của mình. Tất cả những gì Klopp làm cho Liverpool (cũng như bất cứ HLV nào làm cho đội bóng của họ), chỉ được gián tiếp thể hiện trên sân, qua việc thi đấu của các cầu thủ. Mà, trong khá nhiều trường hợp, sự thể hiện của các cầu lại chưa chắc là đúng những gì HLV muốn truyền đạt.

Trong mùa bóng này, ở Premier League, Klopp đang tỏ ra giỏi hơn Pep, thậm chí là hơn bất cứ HLV nào khác. Cái hơn ấy có đồng nghĩa với chiến thắng cho Liverpool hay không thì, như đã nói, đôi khi... chẳng liên quan gì!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x