Kepa vừa đóng vai người hùng của Chelsea trong chiến thắng nghẹt thở trước Watford, với pha cứu thua xuất sắc ở đúng pha bóng cuối cùng của trận đấu. Cựu thủ thành của Bilbao cũng đã đánh bật David de Gea để trở thành người gác đền số 1 của ĐT Tây Ban Nha, bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên nhìn chung, phong độ của Kepa trong màu áo Chelsea từ đầu mùa không hẳn là thuyết phục 100%. Tính ra, Kepa chỉ mới giữ sạch lưới được 3 trận kể từ đầu mùa, đứng thứ 6 về số trận giữ sạch lưới trong số các thủ môn ở Premier League.
Tất nhiên, phòng ngự không phải là chuyện của riêng Kepa. Một phần nguyên nhân Chelsea phòng ngự chưa tốt là cả hệ thống của họ nói chung đang gặp vấn đề, điều mà HLV Lampard cũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, nếu đi sâu hơn vào cá nhân Kepa, thủ thành người Tây Ban Nha đúng là đang có vấn đề thật. Trong số các thủ thành đã ra sân nhiều hơn 5 trận từ đầu mùa, Kepa đang đứng thứ… 19 về số pha cứu thua mỗi trận. Sau 12 trận, anh mới có vỏn vẹn 20 pha cản phá, tức trung bình 1,6 pha mỗi trận.
Việc một thủ môn cứu thua ít có thể xuất phát từ việc đội bóng của anh ta quá mạnh, kiểm soát thế trận quá tốt và do đó không cho đối phương nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của họ. Đó là lý do trong nhóm những thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất, những thủ môn thuộc nhóm dưới, thậm chí nhóm xuống hạng, chiếm đa số. Nhưng nhận định đó không đúng với trường hợp của Kepa. Chelsea không phải là đội bóng mạnh về phòng ngự. Trung bình mỗi trận, The Blues để cho đối phương sút 8,8 quả, trong đó có 3 quả trúng khung thành.
Nhưng điều khiến HLV Frank Lampard lo lắng hơn cả là khả năng kiểm soát các tình huống cố định của Kepa. Ở trận hòa 4-4 với Ajax mới đây, anh đã để thủng lưới sau một quả đá phạt từ góc rất hẹp. Kepa cũng thường tỏ ra chới với trong các tình huống phòng ngự phạt góc hay đá phạt, thường dựa vào phản xạ nhiều hơn là khả năng chọn vị trí và quyết định ra vào. Chuyện của Kepa khiến người ta không thể không liên tưởng tới trường hợp của David de Gea, người cũng mất khá nhiều thời gian để thích nghi với lối chơi có nhiều pha treo bóng và tranh chấp trong vòng cấm ở Premier League.
Trong suy nghĩ của HLV Lampard, vấn đề của Kepa có thể bắt nguồn từ khâu chuẩn trên sân tập. HLV thủ môn hiện tại của The Blues là Henrique Hilario, vốn không phải là lựa chọn của Lampard. Cựu thủ môn người Bồ Đào Nha là nhân vật ban lãnh đạo Chelsea chủ động “cấy” vào ban huấn luyện, với mục đích đảm bảo tính liên tục trong bối cảnh đội thường xuyên thay HLV. Cũng vì thế, Chelsea đã từ chối đề nghị kéo Shay Given theo từ Derby của Lampard khi ông mới về lại Stamford Bridge. Given tiếp tục ở lại đội bóng hạng nhất và vẫn đang làm rất tốt công việc của mình.
Nhưng với việc Kepa đang “có vấn đề”, Lampard một lần nữa đề xuất nguyện vọng tuyển mộ Given vào thành phần ban huấn luyện. Nhưng lần này, khả năng thành công của Lampard rõ ràng cao hơn nhiều. Hồi mùa Hè, ông chẳng có gì để đặt lên bàn. Bây giờ, ông có những chiến thắng, vị trí thứ 2 trên BXH và sự ủng hộ cả từ các cầu thủ lẫn CĐV.
Quan hệ giữa Lampard và Kepa rất tốt 25% - Mùa trước, Kepa giữ sạch lưới 14 trong 38 trận ở Premier League, thành tích tốt thứ 3 chỉ sau Alisson và Ederson. Tỉ lệ sạch lưới của anh là 36,8%. Nhưng mùa này, tỉ lệ ấy đã giảm xuống còn 25%. Kepa đang để thua 1,4 bàn/trận, thay vì hơn 1 bàn mùa trước. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn