Lampard nói gì sau khi bị Chelsea sa thải?

Trung Nghĩa
06:01 ngày 26-01-2021
Frank Lampard đã chính thức bị sa thải tại Chelsea sau những kết quả bết bát. Sau quyết định này, bản thân Lampard cũng như ông chủ Roman Abramovich và các ngôi sao của The Blues cũng đã có những phát ngôn đáng chú ý.

Chelsea đã thể hiện phong độ tồi tệ và tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH Premier League 2020/21 dù được đầu tư hơn 200 triệu bảng trong mùa Hè 2020. Quyết định sa thải Lampard được đưa ra vào tối thứ Hai theo giờ Việt Nam.

Cựu tiền vệ người Anh đã lên Instagram để viết một bức tâm thư cảm ơn người hâm mộ đồng thời bày tỏ sự tự hào khi đã đưa được nhiều cầu thủ từ học viện lên đội một. Ông cũng không giấu được sự thất vọng vì không thể có thời gian đưa CLB giành các danh hiệu.

"Thật là một đặc ân và vinh dự khi được dẫn dắt Chelsea, một câu lạc bộ đã là một phần trong cuộc sống của tôi từ rất lâu", Lampard viết. "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ đáng kinh ngạc trong 18 tháng qua. Tôi hy vọng họ biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với tôi".

"Khi tôi đảm nhận vai trò này, tôi hiểu những thách thức đang đặt ra trước mắt trong một thời kỳ khó khăn cho câu lạc bộ. Tôi tự hào về những thành tích mà chúng tôi đã đạt được, và tôi tự hào về các cầu thủ của học viện đã bước lên đội một và thể hiện rất tốt. Họ là tương lai của câu lạc bộ".

"Tôi thất vọng khi không có thời gian trong mùa giải này để đưa câu lạc bộ tiến lên và đưa nó lên cấp độ cao hơn. Tôi cũng muốn cảm ơn ông Abramovich, hội đồng quản trị, các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả mọi người ở câu lạc bộ vì đã nỗ lực và cống hiến cùng nhau, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn và thử thách chưa từng có này. Tôi chúc câu lạc bộ gặt hái nhiều thành công trong tương lai".

Trận đấu cuối cùng mà Lampard dẫn dắt Chelsea là chiến thắng 3-1 ở vòng 4 FA Cup trước Luton Town. Sau khi bị sa thải, ông thậm chí không được phép đến sân tập Cobham của câu lạc bộ để nói lời tạm biệt với các cầu thủ và nhân viên.

Lampard có tỷ lệ giành điểm tệ nhất trong số các HLV Chelsea từng làm việc dưới thời Abramovich và trở thành HLV thứ 14 bị sa thải trong nhiệm kỳ của tỷ phú người Nga.

Lampard đã bị Chelsea sa thải sau thành tích bết bát

Bản thân ông chủ của Chelsea cũng đã có những chia sẻ sau khi sa thải Lampard. Đây là điều rất đặc biệt vì Abramovich chưa từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau khi sa thải các HLV trước đây của Chelsea.

"Đây thật sự là một quyết định khó khăn của đội bóng, ít nhất là bởi tôi có mối quan hệ thân thiết với Frank và tôi luôn dành cho cậu ấy rất nhiều sự tôn trọng. Cậu ấy là một người có đức tính chính trực và có đạo đức làm việc cao nhất. Tuy nhiên, với thực trạng hiện tại, tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đổi HLV."

"Thay mặt mọi người tại đội bóng, ban lãnh đạo và cá nhân tôi, tôi xin cảm ơn Frank vì những đóng góp trên cương vị HLV trưởng và chúc cậu ấy gặt hái thành công trong tương lai. Frank vẫn là biểu tượng tại đội bóng này và vị thế của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy sẽ luôn được đón tiếp nồng hậu khi trở về Stamford Bridge".

Một vài cầu thủ của Chelsea cũng đã nói lời tạm biệt với Lampard, cảm ơn ông vì mọi thứ đã làm cho họ trong 18 tháng ít ỏi tại sân Stamford Bridge.

"Tôi muốn cảm ơn vì tất cả những gì ông và Chelsea đã làm cho tôi kể từ ngày tôi đến", trung vệ Thiago Silva viết trên Instagram cá nhân. "Như tôi đã nói, dù chỉ làm việc có vài tháng nhưng dường như chúng ta đã làm việc cùng nhau trong 10 năm! Cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi thứ, huyền thoại".

Hậu vệ phải Reece James cũng tâm sự: "Là một fan của Chelsea từ bé, tôi luôn ngưỡng mộ ông. Tôi không thể tượng tượng được cảm giác được thi đấu dưới trướng của ông. Tôi cũng vô cùng cảm ơn ông vì đã đặt niềm tin vào tôi và cho tôi cơ hội được ra sân.

Cảm ơn rất nhiều vì những gì đã dạy tôi, những điều mà tôi sẽ tiếp tục sử dụng trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để được sống với ước mơ của mình. Mãi mãi biết ơn, Frankie!".

Sau khi sa thải Lampard, Chelsea nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm Thomas Tuchel thay thế. Vị chiến lược gia người Đức hiện đang là người tự do sau khi bị PSG sa thải cách đây vài tháng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x