Liverpool không thể vô địch vì... thiếu chất Pháp?

Hà Trang
11:29 ngày 27-02-2019
Khi mà vấn đề chuyên môn đã bị đem ra mổ xẻ quá nhiều, người ta tin Liverpool chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh là do một cái dớp nào đó. Và đến lúc này, cái dớp đó dường như đã được tìm ra.
Liverpool không thể vô địch vì thiếu người Pháp
Hiện tại, sau 27 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với chỉ 1 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Man City. Khoảng cách này là quá mong manh trong bối cảnh mùa giải còn tới 11 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Phong độ thời điểm này của Liverpool là không tốt khi thầy trò Juergen Klopp chỉ thắng được 1 trong 4 trận gần nhất tại giải quốc nội. Điều này khiến nhiều fan The Kop lo sợ sẽ lại có một cú sẩy chân nữa, sau nhiều lần khác, chuẩn bị diễn ra.

Nếu việc Liverpool ngã ngựa ngay trước cổng thiên đàng chỉ diễn ra 1 lần, người ta có thể đổ cho thiếu may mắn. Nhưng nếu điều này diễn ra ít nhất là 3 lần thì chỉ có thể gọi là cái dớp mà thôi. Mà cái dớp này đến từ đâu? Cùng lục lại điểm chung của các nhà vô địch nước Anh từ đầu thiên niên kỷ mới đến giờ và rút ra câu trả lời bất ngờ: Tất cả đều sở hữu ít nhất 1 cầu thủ người Pháp.

Quả thật, những cầu thủ đến từ quốc gia hình lục lăng rất có duyên với chức vô địch nước Anh. Đế chế Arsenal của Arsene Wenger tiếp quản với lực lượng đồng hương của ông bao gồm Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Thierry Henry và những cầu thủ trẻ như Gael Clichy, Jeremie Aliadiere.

Henry vô địch trong màu áo Arsenal
Henry vô địch trong màu áo Arsenal

Tiếp theo, Chelsea nổi lên với 2 cái tên cực kỳ xuất chúng là Claude Makelele và William Gallas. Trước khi M.U trở lại trong 3 mùa liên tiếp với nhân tố xuất sắc ở hàng phòng ngự Patrice Evra. Hậu vệ trái này cũng là người Pháp giành được nhiều danh hiệu Ngoại hạng Anh nhất với 5 lần.

Để đến bây giờ, cái tên người Pháp nổi bật nhất chắc chắn là N'Golo Kante khi anh vô địch 2 mùa liên tiếp trong màu áo của 2 đội khác nhau: Leicester và Chelsea. Điểm xuyết trong thời gian qua còn có các nhân tố khác của Man City như Samir Nasri, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy...

Từ đây, quay ngược lại đội hình của Liverpool trong mùa này. Klopp đã sử dụng 22 cầu thủ, 7 đến từ Anh, 3 từ Ai Cập, 2 từ Hà Lan và 1 từ Bỉ, Cameroon, Croatia, Ai Cập, Guniea, Bồ Đào Nha, Senegal, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập. Không có bất cứ bóng dáng người Pháp nào ở đây.

Từ cuối mùa trước tới kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái, Liverpool đã cố gắng theo đuổi Nabil Fekir của Lyon nhưng không thành công. Với những người mê tín thì đây có thể là lúc điểm gở bắt đầu ám lên The Kop.

Man City có Mendy là bùa may mắn
Man City có Mendy là bùa may mắn

Trong khi đó, Man City dù đã đẩy đi Eliaquim Mangala vẫn còn nguyên 2 nhân tố người Pháp từng giúp họ đăng quan trong mùa trước là Mendy và Laporte. Thậm chí, đến đội đứng thứ 3 lúc này là Tottenham cũng có 2 cầu thủ người Pháp là thủ môn Hugo Lloris và Moussa Sissoko.

Đương nhiên, đây chỉ là một thống kê vui và nếu có tác động thì cũng chỉ tác động tới những người yếu bóng vía. Nhưng Liverpool liệu có phải là kẻ mạnh về tinh thần hay không thì chẳng ai mà biết được?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x