Lò đào tạo M.U lãng phí tài năng nhất nước Anh

Minh Tâm
14:02 ngày 29-04-2016
Cuối tuần này Danny Drinkwater, Danny Simpson… có thể sẽ lên ngôi vô địch Premier League ngay trên sân Old Trafford. Điểm chung của các cầu thủ đang khoác áo Leicester này là từng trải qua thời gian ăn tập dưới màu áo Man United. Đấy là một ví dụ nhỏ cho thấy Quỷ đỏ đã lãng phí quá nhiều tài năng do mình đào tạo.
Lò đào tạo M.U lãng phí tài năng nhất nước Anh

BÀI HỌC TỪ PAUL POGBA

Sau rất nhiều năm bỏ quên các cầu thủ do chính mình đào tạo, mùa giải này Man United đã được hưởng trái ngọt từ những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Chiến tích lọt vào chung kết FA Cup có sự đóng góp không nhỏ của các mầm non trưởng thành từ tuyến trẻ. 

Đó là Marcus Rashford, chủ nhân của những bàn thắng quan trọng. Là Jesse Lingard với các pha xuống biên sắc sảo bên cánh phải. Ngoài ra, Cameron Borthwick-Jackson, Donald Love, Timothy Fosu-Mensah, Guillermo Varela… đều chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

Những gì diễn ra cho thấy lò đào tạo của Man United có thể tạo ra sản phẩm chất lượng. Nhưng phải tới nửa cuối mùa giải này, những người nắm quyền ở sân Old Trafford mới nhận ra điều đó. Bao năm qua, họ bỏ rơi bao nhiêu cầu thủ trẻ tài năng. Không ít trong số này sau khi bị Man United hắt hủi đã tỏa sáng rực rỡ ở các đội bóng khác.

Paul Pogba là ví dụ sinh động nhất cho việc M.U lãng phí nguồn tài nguyên từ lò đào tạo trẻ như thế nào. Tiền vệ này đã có 3 năm ăn tập dưới màu áo đỏ. Pogba nổi bật ở tuyến trẻ Man United. Thế nhưng con đường lên đội một của anh hết sức gian nan. Tiền vệ người Pháp này chỉ được khoác áo M.U 5 trận.  HLV Alex Ferguson khi đó ưa thích sử dụng lão tướng Paul Scholes hơn là tạo điều kiện cho Pogba cọ xát.

Pogba là sự hối tiếc lớn nhất của Quỷ đỏ
Pogba là sự hối tiếc lớn nhất của Quỷ đỏ

Điều ngạc nhiên là Man United để Pogba tự do sang Juventus vào năm 2012, dù nhận thấy rõ tiềm năng của anh. Đội trưởng Rio Ferdinand sau khi xem Pogba luyện tập từng tuyên bố, cầu thủ sinh năm 1993 này hoàn toàn có thể trở thành tiền vệ trung tâm hàng đấu thế giới. 

Tiên đoán đó của Ferdinand giờ trở thành sự thật. Pogba đang được các CLB lớn trên thế giới săn đón, với giá chuyển nhượng có thể lên đến 100 triệu bảng. Nhưng vào năm 2012, Man United từ chối trả cho anh mức lương 20.000 bảng/tuần. Vì thế, Pogba quyết định không ký hợp đồng mới với M.U. Có thể xem đây là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Ferguson. Trong suốt nhiều năm họ đã bỏ qua vô số tài năng trẻ sáng giá, để rồi ngậm ngùi nhìn họ tỏa sáng ở các đội bóng khác.

CON ĐƯỜNG NÀO CHO TƯƠNG LAI

Cuối tuần này, những người cũ của Man United như Matty James, Jeff Schlupp, Danny Drinkwater và Danny Simpson có thể lên ngôi vô địch Premier League ngay tại sân Old Trafford. Đó là cái tát cho chính sách nhân sự sai lầm mà M.U theo đuổi nhiều năm qua. 

Trong các cầu thủ trên của Leicester, Simpson là người duy nhất được thi đấu cho đội 1 Man United, với 3 trận. Drinkwater chỉ có mặt trên ghế dự bị nhưng không được vào sân. Schlupp thậm chí chỉ có một tháng luyện tập tại đội trẻ rồi bị đẩy đi với nhận xét không còn khả năng phát triển. Thế nhưng, các hảo thủ trên hiện nay đang đưa Leicester vươn tới ngai vàng Premier League.

Những cầu thủ bị Man United hắt hủi như Drinkwater hay Simpson nhiều vô số. Có thể kể ra đây Giuseppe Rossi, Gerard Pique, Ryan Shawcross… Vấn đề là giờ đây M.U phải làm sao để ngăn chặn tình trạng này.

Sau khi bị M.U thanh lý, Matty James (phải) và De Laet  đã được cứu vãn sự nghiệp tại Leicester
Sau khi bị M.U thanh lý, Matty James (phải) và De Laet đã được cứu vãn sự nghiệp tại Leicester

Theo các chuyên gia Anh, việc Quỷ đỏ thành công với các cầu thủ trẻ mùa này mang tính chất ăn may hơn là xuất phát từ một chiến lược bài bản. Marcus Rashford bước ra ánh sáng nhờ Anthony Marital và Wayne Rooney chấn thương cùng lúc. Lingard được trao cơ hội bởi Juan Mata và Memphis Depay chơi quá tồi. 

Còn Borthwick-Jackson hay Varela được sử dụng một cách bất đắc dĩ trong giai đoạn hàng thủ khủng hoảng nhân sự. Nếu Man United không gặp phải bão chấn thương, những sản phẩm trên của lò đào tạo chưa chắc đã có cơ hội ra sân để mọi người biết tới. Điều đó cũng đồng nghĩa, Old Trafford hoàn toàn có thể mất những mầm non sáng giá như Pogba trong tương lai.

Để tận dụng nguồn tài nguyên từ lò đào tạo trẻ, Man United cần một chiến lược nhân sự xuyên suốt. Những cầu thủ trẻ cần có lộ trình sử dụng, chứ không thể chỉ là giải pháp thay thế mỗi khi Quỷ đỏ khủng hoảng lực lượng.

M.U hiện đang có lứa măng non đầy tiềm năng. Đội U21 với những gương mặt sáng giá như Andreas Pereira, Paddy McNair, Donald Love… mới đây đã vô địch Premier League dành cho lứa tuổi U21. Nhưng chẳng ai có thể chắc bao nhiêu trong số này lên được đội một Man United, nếu phó chủ tịch Ed Woodward không thay đổi chính sách nhân sự.

M.U có tiếc Angelo Henriquez?


Hè 2015, Man United lại chia tay một tài năng trẻ giàu tiềm năng nữa để rồi gây tiếc nuối. Đó là Angelo Henriquez, cầu thủ được bán đứt cho Dinamo Zabreb sau một mùa giải cho mượn. Chân sút trẻ người Chile này hiện đang thi đấu rất hay tại giải VĐQG Croatia với 11 bàn sau 37 trận từ đầu mùa. Phong độ đó khiến Henriquez nằm trong tầm ngắm của một loạt ông lớn của bóng đá châu Âu.

Đội hình cầu thủ khiến M.U tiếc nuối


Những cầu thủ từng ăn tập tại Old Trafford nhưng không được trọng dụng dưới màu áo Man United có thể gộp lại một đội hình đủ sức chinh chiến tại Premier League. Trong đó Pogba và Pique là những cầu thủ thuộc hàng ngôi sao. Schlupp, Drinkwater, Simpson đều chơi tốt dưới màu áo Leicester mùa này. Healy từng là Vua phá lưới vòng loại EURO 2008. Trong khi đó, Shawcross và Heaton đều ngấp nghé ở ĐT Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x