Bên cạnh con số 14 cầu thủ từ đội trẻ được HLV Louis van Gaal cho ra mắt trong màu áo M.U, còn có những con số liên quan nào? Đấy là 14 cầu thủ nữa, được mua về từ nơi khác, nghĩa là chỉ trong 2 năm cầm quân, Van Gaal giới thiệu cho M.U ít nhất 28 cầu thủ mới. Ngược lại, Van Gaal đẩy khỏi M.U 36 cầu thủ. Đấy là chưa tính những trường hợp mượn hoặc cho mượn.
Trên thực tế, M.U... thất bại trong 2 mùa bóng vừa qua. Và khi nhìn vào những con số vừa nêu, giới quan sát không khỏi hình dung ngay một đội bóng lộn xộn, với nhiều biến động về lực lượng. Angel Di Maria gia nhập M.U chỉ để nhanh chóng ra đi ngay mùa kế tiếp. Thủ môn Vanja Milinkovic-Savic được mua về chỉ để thanh lý hợp đồng ngay sau mùa bóng...
VIDEO: Liệu Mourinho có thực sự cần nhúng tay vào TTCN?
Một khi Van Gaal không thể sử dụng siêu sao Di Maria, do chính ông chọn mua, thì ông còn biết... dùng ai? Hãy quay lại với hơn chục cầu thủ trẻ “chịu ơn mưa móc” của Van Gaal. Rất khó khẳng định chỗ tích cực nào về chuyên môn. Chẳng qua, đấy chỉ là những giải pháp cuối cùng, khi Van Gaal không còn biết nhìn vào đâu để tăng cường sức mạnh cho M.U nữa, khi các hảo thủ được kỳ vọng nhất đều không giúp ông thành công.
Nhìn người và dùng người là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, trong cuộc sống nói chung cũng như trong nghề huấn luyện nói riêng. Van Gaal là HLV đáng nể, về nhiều mặt. Riêng trong cái khoản đôn lên đội lớn 14 cầu thủ trẻ trong 2 năm dẫn dắt M.U, hãy cứ nhìn vào thực tế để kết luận: đấy là chỗ thất bại của ông.
Thất bại như thế nào, câu chuyện có thể lại rẽ sang hướng khác, cực kỳ phức tạp. Nhưng hãy cứ nhìn vào kết quả để thấy rõ: tân HLV Jose Mourinho không nhất thiết cứ phải tiếp tục xây dựng sức mạnh cho M.U trên cái nền tảng không mấy hứa hẹn ấy.
Tất nhiên, vấn đề chẳng phải là nên hay không nên dùng cầu thủ trẻ, hoặc dùng bao nhiêu cầu thủ trẻ cho vừa. Bản thân Mourinho từng đưa khá nhiều cầu thủ từ đội trẻ lên đội lớn ở Chelsea (Anthony Grant, Steven Watt, Jimmy Smith, Michael Woods, Ben Sahar và khoảng chục cái tên nữa, không cần liệt kê vì tất cả đều chẳng được ai biết đến). Ở Real Madrid, ông từng giới thiệu 19 cầu thủ từ đội trẻ. Alvaro Morata hoặc Casemiro đều có trong số này. Ở Porto, ông giúp Ricardo Costa trở thành ngôi sao.
Tổng quát hơn, nếu không nhất thiết cứ phải là cầu thủ đến từ “lò trẻ” của CLB, Mourinho chính là người đã đưa Arjen Robben, Marko Arnautovic, Raphael Varane, John Mikel Obi, Mario Balotelli, Davide Santon... lên sân khấu lớn, trong hoàn cảnh trước đó họ chưa phải là ngôi sao.
Không ít lần, UEFA tổng kết mùa bóng ở Champions League và thống kê rằng, đội bóng của Mourinho có cầu thủ chấn thương ít nhất. Đây là đặc điểm ít được bàn đến và trái ngược hoàn toàn với tình trạng lặp đi lặp lại, qua từng mùa bóng, ở đội Arsenal của HLV Arsene Wenger.
VIDEO: 3 siêu sao M.U hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh
Tình trạng chấn thương nhiều hay ít là điều liên quan chặt chẽ đến phương pháp huấn luyện? Và khi thống kê số cầu thủ trẻ được đưa lên đội lớn, bao nhiêu người đã liên kết với hoàn cảnh “phải” làm việc ấy - ví dụ phải bất đắc dĩ dùng cầu thủ trẻ vì các trụ cột chấn thương quá nhiều?
Bản thân Mourinho cũng đã có kinh nghiệm thất bại (và cả thành công) với các cầu thủ trẻ rồi. Ông biết rõ làm sao để có lực lượng tốt nhất, đấy mới là việc quan trọng.
Tiền vệ Jesse Lingard đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng các đồng đội trước chuyến làm khách tại sân KCOM của Hull City tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2016/17 diễn ra vào cuối tuần này.
HLV Jose Mourinho (M.U) đã khuyên tiền đạo Anthony Martial nên gạt bỏ vấn đề cá nhân để tập trung vào cống hiến cho CLB. Thời gian gần đây, Martial liên tục bị vợ cũ Samantha chỉ trích vì bỏ gia đình để cặp kè với cô nàng Melanie da Cruz.
HLV Antonio Conte vẫn đang cố mang về một chân sút đẳng cấp để hình thành một cặp tiền đạo đáng sợ trên hàng công Chelsea. Nhưng sau liên tiếp những màn trình diễn chói sáng của Michy Batshuayi, đặc biệt ở trận đấu vừa qua với Bristol, có lẽ ông nên ngừng công cuộc tìm kiếm.
Nhóm 3 tại lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2016/17 bao gồm những đội đứng thứ 9 đến 16 trong số trong tổng số 24 CLB từ nhóm 2 đến nhóm 4, dựa theo hệ số trên BXH UEFA.
Nhóm 1 tại Champions League 2016/17 là sự quy tụ của tụ của ĐKVĐ Real cùng 7 nhà vô địch của các giải đấu hàng đầu châu Âu. Hãy cùng điểm lại thành tích của những CLB này trước khi bước vào vòng bảng.
Sau khi giúp Dinamo Zagreb giành vé dự vòng bảng Champions League, thủ thành Eduardo Carvalho đã nói lời chia tay với CĐV và các đồng đội để chuyển tới Chelsea. Ở mùa giải 2016/17, Chelsea toàn tâm toàn ý cho giải trong nước do không phải tham dự các cúp châu Âu.
Jose Mourinho đã đem cá tính và bản sắc quay lại M.U. Một đội bóng ủ rũ 3 năm qua đang dần trở thành gã khổng lồ như trong quá khứ. Không chỉ theo nghĩa bóng, khổng lồ ở đây còn được hiểu theo đúng nghĩa đen.
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỉ lục ghi bàn tồn tại 91 năm tại M.U nếu chọc thủng lưới Hull City ở trận đấu tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2016/17 vào cuối tuần này.
Rời Barcelona để đến Man City, nhưng không thể nói đấy là một bước lùi trong sự nghiệp của Claudio Bravo. Ở tuổi 33, thủ thành người Chile giờ mới chính thức bước vào cuộc phiêu lưu lớn nhất, đấy là gây dựng cơ nghiệp cho Man City cùng với Pep Guardiola.
Ngôi sao người Ukraine là Mykhailo Mudryk tiếp tục khiến các CĐV Chelsea ngao ngán với khả năng dứt điểm tệ hại trong trận đấu gặp Aston Villa vừa qua.
Siêu sao Lionel Messi lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở trận New England vs Inter Miami khi anh ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn giúp đội khách giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Người hâm mộ đang yêu cầu câu trả lời từ BTC Ngoại hạng Anh sau khi Liverpool bị từ chối bàn thắng do một trong những quyết định khó hiểu nhất mùa giải đến từ ông trọng tài Anthony Taylor.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn