M.U được sùng bái như một tôn giáo trên mạng xã hội

Quang Hoà Quang Hoà
17:39 ngày 10-11-2016
GĐĐH Richard Arnold của Man United hiểu rất rõ tầm vóc của đội bóng mình đang lãnh đạo. Ông cho rằng Quỷ đỏ cũng được nhiều người trên khắp thế giới sùng bái giống như một tôn giáo.
M.U được sùng bái như một tôn giáo trên mạng xã hội
Phát biểu trước báo giới, Arnold cho hay: "Đẳng cấp và sự vĩ đại của M.U xét trong bối cảnh hiện tại cũng không thua gì một tôn giáo. Trước đây thủ lĩnh John Lennon của nhóm The Beatles từng có tuyên bố gây tranh cãi: "Giờ chúng tôi còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus"".

"Chúng tôi không muốn thể hiện sự bất kính theo cách đó, nhưng cứ nhìn vào số lượng, mức độ tương tác và sự nhiệt tình của độc giả theo dõi M.U trên mạng xã hội, các bạn có thể thấy Quỷ đỏ cũng giống với một tôn giáo".

Theo tiết lộ của Arnold, trong vài tháng tới có thể M.U sẽ giới thiệu ứng dụng trên di động phổ biến nhất thế giới. Bên cạnh đó, Arnold khẳng định chiến dịch đưa tiền vệ Paul Pogba từ Juventus trở lại Old Trafford với giá kỷ lục 89 triệu bảng đã thành công mỹ mãn. Khi cho hình ảnh có từ "Pogback" lên mạng xã hội, M.U đã kiếm được số lượng "like" khổng lồ, nhiều hơn cả những vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Gareth Bale hay Luis Suarez.

Trang Twitter của M.U có gần 10 triệu người theo dõi
Trang Twitter của M.U có gần 10 triệu người theo dõi

Cũng theo Arnold, có đến 80% các kênh truyền hình trên thế giới phát sóng những trận đấu có sự tham gia của M.U. Ông mô tả M.U thực sự là một phần quan trọng trong nền văn hóa đại chúng đương đại.

"Chúng ta vừa đạt mức 4 tỷ tài khoản thường xuyên tương tác trên facebook. Điều đó mang lại giá trị rất lớn bởi nó cho phép chúng tôi biết người hâm mộ muốn gì để có thể đưa ra những hướng đi hợp lý", Arnold cho hay.

"Về tầm vóc và độ nổi tiếng, M.U ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh. Không những thế, M.U còn là CLB vĩ đại nhất thế giới xét ở tất cả các môn thể thao. Thể thao là một trong những thứ mang lại nhiều phấn khích nhất, trong đó M.U có mức độ tương tác cao hơn cả", Arnold kết luận,
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x