M.U trước cơ hội trở lại cuộc đua Ngoại hạng

Kinh Thi Kinh Thi
09:00 ngày 26-12-2016
M.U đang có phong độ tốt. Nhưng cụ thể, tốt như thế nào? Đấy sẽ là đội đầu bảng, nếu xếp hạng Premier League dựa trên kết quả của 3 vòng đấu gần đây nhất.
M.U trước cơ hội trở lại cuộc đua Ngoại hạng

Chelsea là đội duy nhất trong 3 vòng đấu gần đây cũng lấy trọn số điểm tối đa như M.U. Nhưng cả 3 trận thắng của Chelsea đều có tỷ số tối thiểu, 1-0. Ngoài chuyện toàn thắng 3 trận gần nhất, M.U còn đang có chuỗi 8 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, với Chelsea là đội duy nhất sánh kịp.

Nhưng, tất cả đều là vô nghĩa nếu nhìn vào vị trí số 6 của thầy trò Jose Mourinho. Sau cuộc đua giành ngôi vô địch thì việc lọt vào Top 4 là mục tiêu quan trọng thứ hai của các đội mạnh ở Premier League. Mọi chuỗi trận không thua, mọi kỷ lục, mọi so sánh đều sẽ trở nên vô ích nếu như cuối cùng M.U không có suất dự Champions League. Vâng, M.U có thể là đội hay nhất trong... 3 vòng đấu gần đây, nhưng để làm gì?

Tin vui cho giới hâm mộ M.U là đội nhà đang khởi sắc, như đã nêu trên. Tin buồn là cho dù đã thắng liên tiếp 3 trận, họ vẫn chỉ đứng thứ 6 - vẫn còn cách 2 bậc so với vị trí thấp nhất mà một đội mạnh có thể hài lòng. 

Tin hấp dẫn là: bắt đầu từ đây, thầy trò Mourinho có thể tập trung tinh thần để tấn công vào Top 4, với một hy vọng không nhỏ. Họ chỉ còn kém 4 điểm so với đội “số 4 muôn thuở” là Arsenal. Chỉ mới cách đây 2 tuần, khoảng cách giữa Arsenal và M.U còn là 10 điểm.


“Rượu vang đỏ” Zlatan Ibrahimovic (như cách anh gọi chính mình) càng già lại càng xuất sắc. Anh được hỗ trợ bởi Paul Pogba - ngôi sao rút cuộc cũng đã chứng tỏ được giá trị của bản hợp đồng đắt nhất thế giới. Gần đây còn có Henrikh Mkhitaryan rũ bỏ tư cách cầu thủ dự bị, đem lại cảm giác rằng M.U bỗng có thêm một hảo thủ. 

Cặp tiền vệ trung tâm Ander Herrera - Michael Carrick được hình thành và tiến dần đến sự ổn định. Dưới hàng thủ thì Phil Jones tỏa sáng như một trường hợp kỳ lạ - trở về từ chốn lãng quên và bỗng cùng Marcos Rojo làm nên cặp trung vệ hết sức chắc chắn.

Đấy là hàng loạt yếu tố chuyên môn quan trọng mà giới quan sát buộc phải thừa nhận nơi M.U, bất kể họ thích hay không thích HLV Mourinho. Giá trị của các chi tiết vừa nêu là ở chỗ: chúng nói lên rằng M.U không khởi sắc một cách ngẫu nhiên. Có những nguyên nhân thuần túy chuyên môn dẫn đến phong độ tuyệt vời của M.U trong các vòng gần đây. Và cũng vì vậy, giới hâm mộ M.U hoàn toàn có quyền chờ đợi một sự kéo dài chuỗi phong độ ấy.

VIDEO: Mourinho nhảy tưng bừng mừng chiến thắng của M.U



Sunderland và Middlesbrough là hai đối thủ tiếp theo. Xin đừng nhìn vào tên tuổi hoặc vị thứ của đối thủ để vội kết luận rằng thầy trò Mourinho sẽ lại lấy thêm 6 điểm dễ dàng trong mùa lễ này. Gặp lúc chuệch choạc, M.U thua cả Watford hoặc không thắng nổi Burnley. Vấn đề là chính M.U đá như thế nào, chứ chẳng phải đối thủ là ai. 

Thêm nữa, Gary Neville bình luận: “Có vẻ như tinh thần đồng đội của M.U đang ngày càng tăng cao trong những ngày này. Họ đã dần dần trông giống... M.U”. Tóm lại, đội bóng của Mourinho đang lên chân cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Mourinho đang đứng trước thời cơ quá tuyệt vời. Thắng nốt 2 trận thuộc diện “phải thắng” trong vài ngày sắp tới, thì dù có rút ngắn khoảng cách với Top 4 hay không, họ đã chắc chắn trở lại cuộc đua. Và, với M.U của Mourinho hiện diện trong một cuộc đua hấp dẫn, mọi kết quả đều sẽ xảy ra. 

Có khi đây còn là chỗ tuyệt vời cho Premier League nói chung, chứ chẳng riêng giới hâm mộ M.U. Ngược lại, Mourinho rõ ràng là đáng trách nếu ông không tận dụng được cơ hội quan trọng này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x