Man City và truyền thống tăng tốc ở lượt về

THẠCH LONG
19:33 ngày 08-01-2016
Khởi đầu như vũ bão nhưng kết thúc trong tiếng thở dài não nề, 19 vòng đầu của Man City gói gọn trong nỗi thất vọng. Tuy nhiên, lịch sử giành 2 chức vô địch Premier League gần đây của Man xanh đều chứng kiến cú “nhấn ga” vượt mặt đối thủ trong giai đoạn lượt về của mùa bóng. Liệu kỳ tích này có lặp lại?
Man City và truyền thống tăng tốc ở lượt về

HÀNH TRÌNH YẾU DẦN ĐỀU CỦA MAN XANH

Lượt đi mùa giải của Man City là một hành trình kỳ lạ, khi họ khởi đầu mùa bóng trong diện mạo của kẻ chinh phục đích thực rồi cứ thế yếu dần. Hãy để những con số thống kê sau phác họa cơ bản nỗi thất vọng đã diễn ra thế nào: 5 vòng đầu mùa, Man xanh toàn thắng, kiếm về trọn vẹn 15 điểm, ghi 11 bàn, 0 lần thủng lưới và dĩ nhiên là dẫn đầu BXH.

14 vòng tiếp theo thày trò Manuel Pellegrini chỉ giành thêm 21 điểm để kết thúc lượt đi với tổng cộng 36 điểm, rơi xuống vị trí thứ 3. Như vậy là chỉ trong 5 vòng đầu mùa, Man xanh đã kiếm về tới 41,6% tổng số điểm của cả giai đoạn lượt đi. Đó là còn chưa nhắc tới cú ngã điếng người trước Everton tại Cúp Liên đoàn rạng sáng qua. Quá rõ ràng để thấy hành trình yếu dần đều của Man City.

VIDEO: Everton 2-1 Man City (Bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh)



Tuy nhiên, lịch sử 2 chức vô địch gần đây của Man City đều diễn biến theo kịch bản Man xanh vẫn xếp dưới đội đầu bảng sau khi giai đoạn lượt đi khép lại, nhưng kiên trì bám đuổi ở phía sau và bứt lên trong giai đoạn cuối. 

Mùa 2012/13, Man City chỉ về nhì sau Arsenal trong cuộc đua tới ngai vàng mùa Đông, nhưng rốt cuộc vẫn vô địch nhờ những cú trượt chân khó tin của Liverpool trong giai đoạn nước rút. Mùa 2011/12, họ thậm chí vẫn chỉ là đội xếp nhì cho tới tận vòng 35.

Mùa này, cơ hội nhấn ga bứt tốc trong giai đoạn lượt về của Man City còn sáng hơn nhiều so với 2 cú vượt mặt nổi tiếng trước đó. Chẳng có gì phải bi quan khi mà sự ổn định trong mùa bóng này là điều xa xỉ đối với bất kỳ CLB nào.


SẼ CÓ NƯỚC RÚT?

Nếu Arsenal trong một ngày ma ám có thể thua Southampton tới 0-4 thì chẳng có gì đảm bảo họ không thua thêm những trận ngớ ngẩn như vậy. Leicester có lẽ không cần bận tâm nhiều. Hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sa sút rõ rệt. Ở sau Man xanh, áp lực bám đuổi của Tottenham và Man United cũng chỉ ở mức trung bình, và thực tế thì 2 CLB này cũng không đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch.

Hơn thế nữa, thực tế thì chất lượng đội hình của Man City giờ đây vẫn được coi là tốt nhất Premier League. Trong thời gian tới, khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany lấy lại thể trạng tốt nhất và trở lại lãnh đạo hàng thủ Man xanh, “song sát” David Silva-Sergio Aguero tìm lại cảm giác sau thời gian vắng mặt vì chấn thương, những ngôi sao như Raheem Sterling, Kevin de Bruyne giữ vững được phong độ… gã nhà giàu thành Manchester sẽ nhanh chóng trở lại với diện mạo đáng sợ hồi đầu mùa.

Lợi thế của Man City còn đến từ lịch thi đấu thuận lợi trong giai đoạn 2. Trong phần còn lại của mùa bóng, Man xanh sẽ được chơi những trận đấu có thể quyết định ngai vàng trên sân nhà Etihad – nơi họ đã thắng tới 8/10 trận ở giai đoạn lượt đi. 

Cụ thể vòng 25 tới, Man xanh sẽ đón tiếp Leicester trên sân nhà và ngay vòng kế tiếp, họ tiếp tục được ở lại Etihad để nghênh đón Tottenham. 2 trận liên tiếp được gặp đối thủ cận trên và cận dưới trên sân nhà, nếu Man xanh có thể tận dụng lợi thế Etihad để thu trọn vẹn 6 điểm, ngôi đầu sẽ không còn ở xa họ như hiện tại nữa. Nhưng quan trọng nhất là trận đấu ở vòng áp chót, khi Man City đụng độ đối thủ trực tiếp Arsenal, và trận đại chiến này cũng diễn ra ở Etihad. 

Lực lượng tốt, lịch thi đấu thuận lợi, bản lĩnh ngược dòng đã được tôi luyện qua những lần bơi ngược dòng nước trong quá khứ, nếu chỉ đặt mục tiêu là vô địch Premier League, Man City hoàn toàn có thể bám đuổi Arsenal tận dụng sự thất thường vốn đã trở thành cá tính của Pháo thủ để vượt mặt vào thời điểm thuận lợi.


Man City vẫn là ƯCV vô địch số 1
Dù đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau những kết quả kém cỏi thời gian qua, trong đó có 3 trận không thắng trong 5 trận hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm trước, nhưng khá bất ngờ khi trong mắt các nhà cái, Man City vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, với tỷ lệ đặt 5 ăn 6. CLB hiện dẫn đầu BXH và được giới chuyên môn đánh giá rất cao, Arsenal chỉ sáng cửa thứ 2.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên sáng giá nhất
Man City:  6/5
Arsenal:  6/4
Tottenham:  12/1
Leicester:  25/1
Man United:  25/1
Đặt 5 ăn 6 theo Paddy Power
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x