Man City với PSG tựa như lữ khách & kẻ chinh phục

Trần Minh Trần Minh
20:47 ngày 12-04-2016
Đêm nay, khi cùng PSG đến nước Anh cho trận tứ kết lượt về, không biết liệu Zlatan Ibrahimovic có nhớ về lần đầu tiên anh đặt chân đến xứ sương mù, khi hãy còn là một cầu thủ vô danh của Malmo hay không.
Man City với PSG tựa như lữ khách & kẻ chinh phục
Ngày ấy Ibra mới 19 tuổi, được người đại diện đầu tiên của mình là Hasse Borg dẫn đến gặp HLV Arsene Wenger để bàn chuyện tuyển mộ. Wenger có “tai mắt” ở khắp nơi trên toàn châu Âu, một cầu thủ tiềm năng như Ibra làm sao lọt khỏi tầm ngắm của ông.

Ibra ngày ấy còn chưa có danh hiệu gì đáng kể, thế nên anh đến Arsenal mà lòng vô cùng hồi hộp. Nhìn thấy Patrick Vieira, Thierry Henry và Dennis Bergkamp bên ngoài sân tập, trái tim của chàng trai trẻ đập thình thình. Arsene Wenger mở cửa phòng làm việc và xuất hiện, khiến Ibra một phen... nín thở. Anh viết trong cuốn tự truyện: 

“Tôi chỉ biết ngồi đó, mặt cúi gằm vì xấu hổ và hồi hộp. Nhưng dần dần tôi mất kiên nhẫn. Wenger cứ rời khỏi chiếc ghế của mình và phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó nhìn tôi và nói:

- Cậu có thể ở lại, tập luyện và kiểm tra với chúng tôi. Ngay lúc này luôn cũng được.

Ibra có lẽ chỉ chờ có thế, đáp lại ngay:

- Quăng cho tôi đôi giày. Tôi tập liền, tập ngay bây giờ luôn”.

Thế nhưng Hasse Borg đã ngăn Ibra lại. Ông bảo Ibra còn có một cuộc hẹn tiếp theo và nếu Wenger không thể ký ngay thì họ sẽ đi nơi khác. Sau này, Ibra mới nhận ra Borg chỉ là một gã đại diện chuyên trục lợi cầu thủ. Gã chỉ muốn có tiền lót tay thật nhanh chứ không hề muốn thân chủ mình có những hợp đồng tốt nhất. Thành ra, suýt nữa Ibra đã trở thành cầu thủ của Arsenal ở tuổi 19, chứ không phải lang bạt qua rất nhiều quốc gia như sau đó.


Sau này, cơ duyên đã cho Ibra gặp Mino Raiola, một trong những tay đại diện lọc lõi nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến. Mino cũng kiếm không ít tiền từ Ibra, nhưng ông ta cũng mang đến cho Ibra những hợp đồng bộn bạc. Khi Ibra đã muốn sang một CLB nào đó, Raiola chưa bao giờ làm anh thất vọng. 

Cũng chính Raiola dạy cho Ibra một điều: phải tự yêu lấy bản thân mình trong thế giới bóng đá vốn đầy rẫy “cá mập”. Bây giờ, Ibra là một người biết rõ giá trị bản thân. “Hãy thay tượng tôi ở chỗ tháp Effiel,” những phát ngôn ngông cuồng ấy là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của tiền đạo người Thụy Điển.

Nhưng mọi việc diễn ra trên đời có lẽ đều có lý do của nó. Nếu có được một tài năng lớn như Ibra, biết đâu Arsenal đã không trải qua cả chục năm tay trắng như hiện nay? Nhưng nếu đến Arsenal, biết đâu Ibra lại chẳng có được một bộ sưu tập gồm vô số những danh hiệu vô địch quốc gia, trải dài từ Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha cho đến Pháp. 

Và khi ấy, liệu “Zlatan” có được xuất hiện trong từ điển Thụy Điển để chỉ sự dấn thân của con người để mơ đến những điều kỳ diệu.

Ở tuổi 34, Ibra đang sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tiếp theo. Người đại diện Raiola đã hé lộ việc Ibra sẽ sang Anh vào cuối mùa bóng này, sau khi chính Ibra cũng xác nhận đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của anh tại nước Pháp.

Ibra một người máu chinh phục, nước Anh sẽ là điểm đến phù hợp với anh. Premier League là danh hiệu vô địch quốc gia cuối cùng mà anh chưa có trong số 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Năm 2014, Ibra cũng từng tâm sự là anh muốn thi đấu ở Premier League trước khi giải nghệ.

Thế nên đêm nay, sân Etihad sẽ đón bước chân người lữ khách Ibra, sẽ trở thành một trong rất nhiều những nơi mà Ibra đã đặt chân đến. Để rồi cuối mùa này, rất có thể nước Anh sẽ là trạm dừng chân của kẻ chinh phục. Premier League hào nhoáng đến thế, họ đâu thể bỏ qua thỏi nam châm hút truyền thông như Zlatan Ibrahimovic. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Hà Lan và Ghana đại chiến vì sao trẻ M.U Hà Lan và Ghana đại chiến vì sao trẻ M.U

    HLV trưởng của ĐT Ghana, Avram Grant đang muốn lôi kéo tài năng trẻ của M.U là hậu vệ Timothy Fosu-Mensah về thi đấu cho ĐTQG nước này.

  • Man City đặt cả niềm tin và hy vọng đặt vào Toure Man City đặt cả niềm tin và hy vọng đặt vào Toure

    Ở lượt đi, chính hàng tiền vệ với sự tỏa sáng của Fernandinho đã giúp Man City có trận hòa 2-2 trên đất Pháp. Hôm nay, hàng tiền vệ của Man xanh hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội khi chào đón Yaya Toure trở lại.

  • Trào lưu sa thải HLV nở rộ khắp châu Âu Trào lưu sa thải HLV nở rộ khắp châu Âu

    Đội bóng thi đấu bết bát, lo trụ hạng, CLB sa thải HLV. Đội bóng sa sút, không thể cạnh tranh danh hiệu vô địch, BLĐ sa thải HLV. Đây đang là thực trạng phổ biến và phát triển thành trào lưu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay.

  • Mourinho mong muốn làm việc tại Anh hơn bất kỳ đâu Mourinho mong muốn làm việc tại Anh hơn bất kỳ đâu

    Dù nhận được lời đề nghị từ nhiều đội bóng, song HLV Jose Mourinho một lần nữa tái khẳng định vẫn muốn tiếp tục được dẫn dắt 1 CLB tại Ngoại hạng Anh.

  • Bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam và các nước trong khu vực Bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam và các nước trong khu vực

    Trong khi nhà đài Việt Nam đang gặp trục trặc trong việc thương thảo mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh thì Singapore và Malaysia từ lâu đã có trong tay bản quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất xứ sương mù trong 3 năm tới.

  • Shinji Okazaki - Samurai đích thực ở Leicester Shinji Okazaki - Samurai đích thực ở Leicester

    Shinji Okazaki ngày càng được yêu mến ở Leicester, không chỉ vì những đóng góp về mặt chuyên môn cho đội bóng này, mà còn vì phẩm chất mẫu mực và điển hình chứa đựng trong một người con của đất nước Nhật Bản.

  • Cặp vé xem Leicester tương đương…chung cư mini ở Hà Nội Cặp vé xem Leicester tương đương…chung cư mini ở Hà Nội

    Lúc này, 1 cặp vé xem trận Leicester - Everton vòng 37 Ngoại hạng Anh đã được rao bán lên tới 15.000 bảng trên chợ đen. Với số tiền này, sẽ làm được rất nhiều điều ở Việt Nam.

  • Wolfsburg, phòng ngự là tự sát Wolfsburg, phòng ngự là tự sát

    Wolfsburg hành quân tới sân Bernabeu với một số vốn kha khá là chiến thắng 2-0 trong tay. Nhưng vì trước mặt là Real Madrid nên những lợi thế ấy có thể bốc hơi nhanh chóng trong trường hợp Wolfsburg tiếp cận trận đấu sai, ví dụ như từ bỏ sở trường tấn công để chơi phòng ngự.

  • B.Bình Dương & giá trị cốt lõi B.Bình Dương & giá trị cốt lõi

    B.BD đang là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường AFC Champions League. Đội bóng đất Thủ có cơ hội lịch sử bước qua vòng bảng ở đấu trường châu lục. Thế nhưng, khi được hỏi về mục tiêu hàng đầu, ban lãnh đạo đội bóng một mực khẳng định, vẫn là V-League”.

  • Rooney thi đấu cùng U21 M.U, sẵn sàng đối đầu West Ham Rooney thi đấu cùng U21 M.U, sẵn sàng đối đầu West Ham

    Wayne Rooney đã trở lại thi đấu sau 2 tháng dưỡng thương, chơi 61 phút trong trận đấu của U21 M.U gặp U21 Middlesbrough hôm qua.

  • Vé chợ đen xem Leicester bị đẩy cao gấp 150 lần Vé chợ đen xem Leicester bị đẩy cao gấp 150 lần

    Giá vé xem trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Leicester ở Ngoại hạng Anh mùa này đã được đẩy lên con số khủng khiếp: 15.000 bảng/cặp trên thị trường chợ đen.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x