Man City vs Liverpool: Khác biệt rất lớn đang được che đậy

Kinh Thi Kinh Thi
07:17 ngày 04-11-2019
Công bằng mà nói, “cỗ máy” Liverpool trong tay HLV Juergen Klopp đang vận hành với công suất gần như tối đa có thể. Man City trong tay HLV Pep Guardiola lại không phải như vậy. Đây dứt khoát không thể là một “Man City chuẩn”. Ngược lại là đằng khác: chưa bao giờ Pep phải loay hoay với một đội hình đầy chắp vá như Man City trong những ngày này.
Man City vs Liverpool: Khác biệt rất lớn đang được che đậy

Cách đây vài hôm, Pep bỗng hết lời tâng bốc Giám đốc thể thao Txiki Begiristain. Đấy là nhân vật quyết định trong việc đưa những Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Ilkay Guendogan, Aymeric Laporte, Ederson... về Man City. Theo bình luận của Pep Guardiola, khi bộ phận tuyển trạch của Begiristain làm tốt công việc của họ, Man City coi như có đến 80% thành công. Sao Pep không nói như vậy khi Man City vô địch Premier League 2018/19 với hàng loạt kỷ lục, hoặc khi họ trở thành đội đầu tiên trong 10 năm bảo vệ thành công chức vô địch Premier League?

Bề ngoài có vẻ so kè, căng thẳng, kịch tính của vòng đấu vừa qua đã che đi khác biệt rất lớn giữa Liverpool và Man City, dù họ đều bị dẫn điểm và chỉ thắng ngược 2-1 vào cuối trận, để rút cuộc thì vẫn giữ nguyên khoảng cách với nhau.

Aston Villa suýt làm nên chuyện trước Liverpool, và đấy là kiểu bất ngờ thuần túy, vẫn tồn tại nhan nhản trong bóng đá. Ngược lại, Man City suýt thảm bại trước Southampton. Giả sử Southampton thắng hoặc hòa, đấy lại không phải là bất ngờ.

Không phải bất ngờ vì Southampton đã phải tính kỹ và chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu “tồn tại hay không tồn tại” của họ (trong hoàn cảnh vừa thua Leicester 0-9 ở vòng trước và gặp “hung thần” Man City ở vòng này). Chỉ vì lực bất tòng tâm, Southampton mới không khai thác được cơ man những chỗ “hỏng hóc” trong đoàn quân Man City. Nhưng họ đã “vạch trần”: Man City hiện tại có hàng loạt nhược điểm so với một Man City “chuẩn Pep”.

Một mặt, Pep Guardiola khen Begiristain là để che giấu thực tế ấy, để thiên hạ nghĩ rằng Man City vẫn đang ổn. Mặt khác, nếu ai đó vẫn chỉ vào lỗ hổng lớn ở hàng thủ để nhắc lại sai lầm của Man City trong mùa chuyển nhượng vừa qua, thì xin thưa: đấy là việc của Begiristain, hơn là của Pep!

Vấn đề không chỉ là hàng thủ. Raheem Sterling và Ederson là hai cầu thủ hiếm hoi trong hàng ngũ Man City đã thi đấu hơn 800 phút ở Premier League mùa này. Bên phía Liverpool, Klopp có đến 8 cầu thủ như vậy - gồm đủ những “vũ khí” quan trọng nhất: cặp hậu vệ cánh, bộ ba tiền đạo, trung vệ Van Dijk, tiền vệ trung tâm Fabinho.

Đấy là khác biệt quá lớn, trong bối cảnh người ta chỉ cần hơn nhau “một chiêu, nửa thức” là có thể phân cao thấp, ở đẳng cấp cao nhất. Cần nhớ: cả hai đội (đặc biệt là Man City) đều chơi bóng bằng triết lý là chính, chứ không phải bằng sự thay đổi linh hoạt về chiến thuật.

Bộ phận hỗ trợ phải làm việc tốt như thế nào để đội bóng trong tay Klopp luôn ổn định như vậy? Đấy là việc của Liverpool. Klopp không nói ra vì, khác Pep, ông chẳng có nhu cầu hay mục đích gì!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x