Màn khởi động của nhóm Big Six: Chỉ Mourinho giữa muôn trùng vây

Minh Việt
06:15 ngày 12-09-2018
Sau 4 vòng đầu, có thể chia các HLV trong Big Six vào 3 nhóm. Mourinho một mình ở nhóm 1, là HLV đang chịu nhiều sức ép nhất. Nhóm 2 có Sarri và Emery, 2 HLV mới đến và bước đầu tạo ra những thay đổi tích cực. Và nhóm cuối là Guardiola, Klopp và Pochettino, 3 tên tuổi đang hoàn thiện đội bóng của họ trên nền tảng từ mùa trước.
Màn khởi động của nhóm Big Six: Chỉ Mourinho giữa muôn trùng vây
Mourinho chịu nhiều sức ép nhất
Chiến thắng 2-0 trước Burnley vòng trước tạm thời giúp Jose Mourinho giảm bớt sức ép. Tuy nhiên, kể cả vậy thì chiếc ghế HLV của Mourinho thực ra vẫn chưa được đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối. Ngược lại là đằng khác, chỉ cần M.U nhận thêm bất cứ một thất bại nào nào nữa, Mourinho sẽ ngay lập tức trở lại với tình cảnh như trước khi ông cùng Quỷ đỏ đánh bại Burnley. Nên nhớ, vòng tới M.U sẽ phải làm khách trên sân Watford, đội bóng đang là hiện tượng ở Premier League với 4 trận toàn thắng. Cạm bẫy đang chờ đợi Mourinho. 

Thực tế thì Mourinho cũng đang không làm tốt công việc của mình. Tới mùa thứ 3 dẫn dắt M.U nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm ra cho mình được bộ khung ưng ý nhất. Ở hàng thủ, Mourinho đã sử dụng Victor Lindelof, Phil Jones, Chris Smalling và Eric Bailly ở vị trí trung vệ. Thậm chí cả Ander Herrera cũng được Mourinho thử nghiệm đá trung vệ trong hàng thủ 3 người ở trận gặp Tottenham. Trên hàng công, ngoại trừ Romelu Lukaku, Mourinho không ngừng xoay vòng giữa những cái tên như Alexis Sanchez, Anthony Martial và Marcus Rashford. Mourinho không phải mẫu HLV thích thay đổi đội hình liên tục. Nhưng ông đang thực sự trở thành thợ hàn ở Old Trafford. Hơn 2 năm rồi mà Mourinho vẫn chưa tìm ra công thức ưng ý nhất, bất chấp đã chi gần 500 triệu bảng trên TTCN, thì rõ ràng là hiệu quả công việc của Mourinho cần phải xem xét lại

Sự ra đi của cánh tay phải Rui Faria trong mùa Hè vừa qua cũng khiến Mourinho gặp nhiều khó khăn. Quan hệ giữa ông với các học trò, thậm chí là cả với phó chủ tịch Ed Woodward cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Một lối chơi không có đường nét rõ ràng cộng với vô số những vấn đề hậu trường, tất cả khiến Mourinho trở thành cái tên phải chịu nhiều sức ép sa thải nhất. 

Dẫu sao, cũng may cho Mourinho là đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. M.U đã chơi pressing cực hay trong hiệp 1 trận gặp Tottenham. Mourinho dường như cũng lấy lại sự sáng suốt, với quyết định để Marouane Fellaini đá chính thay vì Fred nhằm hạn chế sức mạnh không chiến của Burnley. Đó là những nét tích cực mà Mourinho cần tiếp tục mang tới cho Quỷ đỏ, nếu muốn thoát khỏi muôn trùng vây. 


Sarri, Emery tạo ra những thay đổi rõ rệt
Những gì đang xảy ra với Mourinho hoàn toàn tương phản với các HLV còn lại trong nhóm Big Six. Tại Chelsea, Maurizio Sarri từng hứa rằng trong 4 tuần nữa sẽ cho mọi người thấy thế nào là Sarri-ball. Thực tế, ngay từ lúc này lối chơi của Chelsea đã mang dấu ấn rõ rệt của HLV người Italia. Với Sarri, The Blues không còn là đội bóng thiên về phòng ngự và phòng ngự phản công như dưới thời Antonio Conte nữa. Thay vào đó, Sarri đang biến đổi Chelsea thành đội bóng chủ động chơi kiểm soát bóng trước mọi đối thủ. 

The Blues lúc này đang là CLB chơi tấn công là sự kết hợp giữa các pha phối hợp bằng bóng ngắn, nhuyễn, với các bài tấn công bóng dài bất ngờ được trung vệ phất lên cho tiền đạo di chuyển ra phía sau lưng các hậu vệ đối phương. Tóm lại, đó là một Chelsea chơi tấn công đẹp mắt mà ông chủ Roman Abramovich ước ao bấy lâu nay. 

Không ấn tượng được như Sarri, nhưng Unai Emery cũng đang tạo ra những thay đổi rõ rệt ở Arsenal, với lối chơi triển khai bóng từ hàng thủ. Dù Pháo thủ không có một thủ môn chơi chân giỏi, nhưng Emery vẫn kiên quyết để Arsenal đi theo con đường đó. Đội chủ sân Emirates giờ cũng chủ động pressing gây sức ép ngay bên phần sân đối phương, một nét rất mới so với thời Arsene Wenger. 


Guardiola, Klopp và Pochettino hoàn thiện lối chơi
Không phải chịu nhiều sức ép như Mourinho, cũng không tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách chơi như Sarri, Emery, 3 cái tên Pep Guardiola, Juergen Klopp và Mauricio Pochettino là nhóm các HLV hoàn thiện lối chơi của đội bóng dựa trên bộ khung đã khá ổn mà họ xây dựng được từ 1 - 2 mùa bóng trước. Trong đó, Klopp là người hoàn thiện đội hình rõ rệt nhất. Gần như mọi khoảng trống trong đội hình Liverpool mùa trước đều đã được lấp đầy với những cái tên như Alisson hay Naiby Keita. 

Dĩ nhiên, sau 4 vòng đầu thì cũng chưa thể kết luận ai thành, ai bại? Cùng chờ xem Mourinho liệu có lật ngược được thế cờ? Hay cuộc cách mạng lối chơi của Sarri và Emery có mang về thành công cho Chelsea, Arsenal?   

Từ đầu mùa giải này, HLV Mourinho chưa lần nào giữ nguyên đội hình xuất phát trong 2 trận liên tiếp. Ông cũng đã sử dụng 3 sơ đồ khác nhau là 3-5-2, 4-2-3-1 và 4-3-3.

Mourinho vẫn là ứng viên số 1 bị sa thải đầu tiên
Bất chấp đã giành chiến thắng trước Burnley, Jose Mourinho vẫn là ứng viên số 1 cho khả năng HLV đầu tiên bị sa thải mùa này trong mắt các nhà cái.

TỶ LỆ CƯỢC CHO 5 HLV CÓ NGUY CƠ BỊ SA THẢI ĐẦU TIÊN
Jose Mourinho (M.U) 3/1
Manuel Pellegrini (West Ham) 7/2
Neil Warnock (Cardiff) 6/1
Rafa Benitez (Newcastle) 7/1
Mark Hughes (Southampton) 8/1
(*) Đặt 1 ăn 3 theo Skybet
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x