MỔ BĂNG

Man United đã chỉ cho Arsenal cách hạ Man City

Kỳ Lâm
17:28 ngày 14-12-2019
Man United đã tung 9 đợt phản công siêu nhanh trong 28 phút đầu tiên để đánh sập Etihad, tạo nên sự gợi ý quý báu cho đội quân của HLV tạm thời Freddie Ljungberg, khi Arsenal tiếp đón Man xanh ở trận Super Sunday cuối tuần này.  

Man United đã bước vào trận derby hôm thứ Bảy tuần trước tại Etihad như những kẻ thất bại rõ ràng. Nhưng cái cách họ khiến các cầu thủ Man City bẻ vỡ quy luật vàng của ông thày Pep Guardiola đã đem lại chiến thắng 2-1 mà không không khiến ai bất ngờ.

Lối chơi phòng ngự và phản công cực nhanh của Man United đã phát huy hiệu quả trong những trận đấu với đối thủ lớn. Đặc biệt, ở trận này, Quỷ Đỏ đã khoan thủng hàng phòng ngự của Man City, đặc biệt khi nhiều vị trí bị chơi trái kèo đã bộc sự dễ tổn thương trong thời gian gần đây, nhất là ở trận thắng Chelsea 2-1.  
Hãy cùng nhà báo Michael Cox - cây viết bóng đá quen thuộc của tờ The Guardian, ESPN và The Athletic phân tích 9 đợt phản công siêu tốc của Man United, để tìm thấy bằng cách nào và Arsenal có thể học theo để kiếm điểm nhà ĐKVĐ Man City.

Quay trở lại trận derby Manchester. Đợt phản công thứ nhất của Man Unitet đến ngay ở phút thứ hai. Trận đấu bắt đầu với một tốc độ điên cuồng, trong 5 phút đầu tiên hầu như không có bóng chết bởi cả hai đều muốn tấn công phủ đầu đối thủ nhằm chiếm tiên cơ.  

Mặc dù, Man City rất nguy hiểm trong các tình huống tấn công, nhưng họ thường để mất bóng ngay sau khi vừa có bóng bởi những đường chuyền nóng vội ra phía sau hàng phòng ngự của M.U nhưng đa phần sai địa chỉ. Điều này đi ngược lại với một trong những quy tắc vàng của Guardiola: kiên nhẫn xây dựng đợt tấn công để đối thủ tự lộ tử huyệt. Nhưng Man City đã không làm như vậy.  

Trong khi đó, Man United đổi thủ thành công khá mượt mà. Nhịp độ được thiết lập trong hai phút đầu, khi Victor Lindelof đưa bóng khỏi khu vực 1/3 đầu tiên, tức phần sân hiểm yếu của đội nhà, đến chân Jesse Lingard, và một đợt phản công tuyệt hay từ cánh trái được hình thành.  

Rodri không đứng ở đúng vị trí để có thể cướp được bóng và Lingard điều khiển bóng đầy thiện nghệ bằng bàn chân phải, xoay người và đưa bóng vào đường chạy của mình, trước khi chuyền bóng cho Marcus Rashford đang dạt bên cánh trái.

Điều đáng chú ý ở đây là Kyle Walker, hậu vệ cánh phải của Man City, đang khá gần với Lingard ở vị trí trung tâm. Guardiola đã sử dụng anh ta như một tiền vệ trung tâm ở phạm vi hẹp với ý đồ ngăn chặn các đợt phản công ở giữa sân. Nhưng điều này lại  mở không gian hoạt động cho Rashford.  

Khi đó, John Stones, trung vệ cánh phải của Man City là người gần đối thủ nhất, buộc phải đối đầu với Anthony Martial. Walker trở về vị trí của mình nhưng Rashford kịp chuyền bóng cho Martial, buộc Fernandinho - trung vệ chơi cánh trái buộc phải di chuyển sang cánh phải để bọc lót cho Stones.

Điều này khiến Man City bị hổng ở bên trái hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho  Daniel James có bóng. Lập tức, một pha dứt điểm mạnh mẽ được dội về phía khung thành của Man City, và rất may bóng đi đúng vào chỗ của thủ thành Ederson. Một dấu hiệu cảnh báo sớm.

Đến phút thứ 6, đợt phản công thứ 2 của Man United diễn ra. Tuy nhiên, ở tình huống này, Tuy nhiên, cuộc phản công này đã cho thấy giá trị của Walker trong vai trò chống phản công của anh. Tại đây, một đường chuyền của Man City đã đưa khiến bóng bật đến chỗ Jesse Lingard và lập tức bóng được chuyền cho Martial.

Đây là kiểu hoạt động điển hình của tiền đạo trung tâm của Man United trong suốt trận đấu này: Martial liên tục di chuyển ngắn để nhận bóng, rồi đập nhả nhanh với James hoặc Rashford.  

Ở tình huống này, đối tác của Martial là James ở bên cánh phải. Sau đó James đưa bóng vượt qua hàng rào phòng ngự của Man City đến chân của Martial, cầu thủ vừa vượt qua Stones. Tuy nhiên, Walker đã kịp ập đến bằng tốc độ tốt của mình và chặn đứng đợt phản công của Man United.

Chỉ 3 phút sau, Man United lại tổ chức một đợt phản công. Tình huống này cho thấy Man City đã thi đấu với một đội hình thiếu chặt chẽ. Thông thường, có khoảng trống tối thiểu giữa các tuyến của họ để phục vụ mục tiêu giành lại bóng sau khi để mất.  

Nhưng ở đây, khi Lindelof đưa bóng lên phía trước, anh có khoảng không hoàn toàn thoải mái để chuyền một đường bóng hoàn hảo tới vị trí của Scott McTominay, và tiền vệ này cũng nhận bóng trong tư thế không bị ai kèm để gây trở ngại cho đợt tấn công.

Trong khi cả Martial và Lingard đang di chuyển lùi về khu vực giữa sân, buộc Rodri và Kevin De Bruyne phải tiếp cận để ngăn cản, làm thay nhiệm vụ của 2 trung vệ bên phía Man City.

Và khi McTominay có cú chuyền đổi hướng sang cánh phải, cả Rodri và De Bruyne đều bị thu hút bởi trái bóng, mở ra không gian cho Lingard nhận đường chuyền của McTominay.  

Những tiền vệ của Arsenal cần lưu điểm này để thấy sự lợi hại của tuyến giữa Man United khi duy trì được sức mạnh ở 2 bên cánh và kéo giãn đội hình của Man City, tạo ra những khoảng trống để những cầu thủ tấn công ở phía trên có thể tận dụng.

Như khi Lingard có bóng, anh lập tức rê bóng lên phía trước vài nhịp trước khi chuyền cho Rashford đang di chuyển từ dưới lên, nhận bóng và tung ra một pha dứt điểm vào góc xa khung thành Man City, cho dù Ederson đã cản được.  

Một khía cạnh quan trọng của lối chơi phản công được đúc kết bởi Sir Alex Ferguson trong thập kỷ trước là phải bằng mọi cách đưa bóng vượt qua được tuyến phòng ngự đầu tiên của đối phương.

Trong những tình huống mà hầu hết các cầu thủ phòng ngự sẽ phá bóng ra hai biên ngang để đảm bảo sự an toàn thì cần bình tĩnh giữ phóng để tạo ra một đường chuyền phản công cho các đồng đội.  

Trong đợt phản công thứ tư ở phút thứ 13, ngay ở khu vực 5m50 của Man United, McTominay đã có một đường câu bóng lên sáng giá trong lúc các cầu thủ Man City đang đòi hỏi một quả penalty từ pha cản bóng của Lindelof do để bóng chạm tay.

Bóng từ chân McTominay vượt qua đầu Rodri và đến chân của Lingard. Đường chuyền này đã đặt Lingard này vào tình thế 2 chống 2, và lập tức đẩy bóng qua vị trí Fernandinho về phía Martial. Tuy nhiên, Fernandinho kịp thời ngăn chặn đường bóng của Lingard và hoá giải một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng cho Man United.  

Nhưng chỉ 1 phút sau, đợt phản công thứ năm của Man United được tiến hành. Tình huống này cho thấy một khía cạnh quan trọng của lối chơi Man United khi James hoạt động rất năng nổ bên hành lang cánh phải của Man United, buộc Angelino phải dạt ra khu vực đó, tạo không gian để Rashford có cơ hội đẩy bóng về hướng James đang di chuyển và thoải mái chạy lên cùng Martial.  

Bóng đến chân James và tiền vệ trẻ này nhả bóng lại cho Martial có cơ hội dứt điểm từ rìa phải vòng 16m50 của Man City. Trong trận đấu này, có 2 pha phản công của Man United đều được tổ chức triển khai theo đúng bài bản này nhưng Man City không thể ngăn chặn được.  

Bàn thắng mở tỉ số của Man United đến ở phút 19, từ một quả penalty được Rashford thực hiện thành công. Tuy nhiên, đó là thành quả từ đợt phản công thứ 6 của Man United, được triển khai bên cánh trái. Walker đoạt được bóng của đối phương và tiến hành đập nhả 1-2 với Rodri.

Nhưng ở tình huống nhận bóng, Walker lại để đối phương cướp được và bóng lập tức được chuyền ra vị trí của Lingard đang trống trải bên cánh trái. Điều này buộc Bernardo Silva phải lao vào để cố gắng ngăn chặn Lingard như một hậu vệ phải bất đắc dĩ.  

Tuy nhiên, anh không thành công, giúp Lingard có đường lên bóng thuận tiện và chuyền bóng tới vị trí của Rashford. Rashford đã dẫn bóng vào vòng cấm địa của Man City và bị phạm lỗi bởi chính Bernado Silva. VAR đã quyết định một cú sút 11m cho Man  United.  

Đợt phản công thứ 7 của Man United đến ở phút 24, xuất phát từ một pha phối hợp đá phạt góc không thành của Man City, và nó cho thấy các hậu vệ của đội chủ nhà thi đấu khá vô tổ chức. Lingard trong tình huống này này chơi như một trung phong, còn Fred chuyển ra đá ở cánh phải.  

Có bóng từ tuyến dưới, Fred di chuyển nhanh bên cánh phải, trong khi đó, ở cánh đối diện, Rashford cũng đang chạy lên rất nhanh. Một lần nữa, Bernado Silva buộc phải rời vị trí để chơi như một hậu vể phải, nhằm ngăn chặn Rashford.

Tuy nhiên, Rasford vẫn vượt qua được Bernado để nhận bóng từ đường căng ngang của Fred. Chỉ đáng tiếc pha cuộn bóng đầy ý đồ của số 10 đã không đưa bóng đi theo ý muốn.  

2 phút sau, Man United lại cắt được đường chuyền của Man City và tổ chức đợt phản công thứ 8. Angelino để mất bóng và McTominay lập tức có đường chuyền bóng tới chân của James bên cánh phải.

Fernandinho lập tức tiếp cận và định phạm lỗi từ xa để cản đợt tấn công theo cách quen thuộc nhưng cầu thủ người xứ Wales đã vượt qua thành công để đưa bóng tới Martial.  

Martial liền lật một đường bóng đẹp vào trung tuyến về phía cả Lingard và Rashford đang di chuyển. Bóng đến chân Rashford và tiền đạo này dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.  

Phút 28, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 đến ở đợt phản công thứ 9 của Man United. Sau nỗ lực tấn công của Angelino, De Gea kiểm soát được tình hình và ném bóng mạnh lên phía Martial, người đón bóng một cách hoàn hảo và nhả lại cho Lingard. Tốc độ của đợt phản công này không nhanh, khiến Man City nhanh chóng thiết lập được hàng phòng thủ gồm 4 người.  

Tuy nhiên, lối chơi bóng ngắn giữa các cầu thủ Man United trong khi những cầu thủ khác lẻn xuống phía sau hàng thủ Man City đã phát huy tác dụng. Sau một pha phối hợp giữa Martial và James bên cánh phải, bóng lại quay về chân của Martial lúc này đang đứng trong vòng 16m50 của Man City, chếch về phía bên phải. Và Martial đã dứt điểm lạnh lùng khiến Ederson bó tay.

Như thế, chỉ trong vòng 28 phút, Man United đã tổ chức phản công 9 lần, và thu về 2 bàn thắng. Họ tận dụng rất tốt tốc độ của các tiền vệ và tiền đạo để chọc thủng hàng thủ mong manh vì thiếu người và phải đá sai vị trí của Man City, với sự năng nổ hai bên cánh của Lingard và James có tác dụng kéo dãn đội hình của đối phương.  

Nếu những tiền vệ và tiền đạo tốc độ của Arsenal cũng làm tốt bài học mà Man United đã chỉ dạy, họ sẽ có điểm trên sân Etihad. Bởi Arsenal đang có những nhân tố nguy hiểm, thích hợp với lối đá phản công nhanh như Pepe, Saka, Oezil, Aubameyang và Lacazette. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x