Man United thắng chật vật Brighton 1-0

Man United: Mịt mù đường leo Tourmalet

Thạch Long
06:36 ngày 27-11-2017
Hành trình leo núi cực kỳ gian nan của Man United sẽ bắt đầu từ thứ Tư tuần này, và đây là giai đoạn quyết định thành-bại của cả mùa bóng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách Quỷ đỏ giành 3 điểm trước Brighton tối thứ Bảy vừa qua thì không tìm thấy điểm tựa nào để họ đặt bệ phóng niềm tin cả.
Man United: Mịt mù đường leo Tourmalet

M.U chỉ biết tạt bóng

Giai đoạn “nhàn hạ” nhất của Man United đã khép lại sau chiến thắng… nhạt toẹt trước Brighton tối thứ Bảy vừa qua. Bắt đầu từ vòng 14 (diễn ra vào thứ Tư tuần này), Quỷ đỏ sẽ phải vắt chân lên cổ chạy đua với mật độ thi đấu dày khủng khiếp. 

Xét bức tranh toàn cảnh thì việc Man United bắt đầu chặng Tourmalet ở vị trí thứ 2 không phải kết quả tệ. Tuy nhiên, dựa trên phong độ của Quỷ đỏ trong thắng lợi trước Brighton thì không lạc quan như vậy. Sau 2 trận đấu ngắn ngủi xuất hiện một vài dấu hiệu khởi sắc trong khâu tấn công thì hình ảnh Man United trước Brighton lại mang cơn buồn ngủ trở về. Quỷ đỏ chỉ chơi tấn công trung lộ trong vài phút đầu trận rồi quay lại với câu thần chú “tạt cánh đánh đầu”.

Vấn đề là Man United tạt cánh cũng chẳng hiệu quả. Theo thống kê của Squawka, Quỷ đỏ đã tung ra tới 27 quả tạt trước Brighton nhưng chỉ tạo… 11 cơ hội và tận dụng được vỏn vẹn 1 trong số đó. Nhìn vào bản đồ chuyền bóng mà Squawka cung cấp mới thấy Quỷ đỏ bế tắc: 85% đường chuyền của M.U đều hướng ra 2 biên. M.U chuyền ngang cực nhiều khiến trận đấu trôi đi buồn tẻ, thiếu sức sống.

Sau trận đấu với Brighton, báo chí Anh đã có dịp phỏng vấn cựu huyền thoại Man United, Eric Cantona nhân sự kiện tròn 25 năm anh ký hợp đồng gia nhập Quỷ đỏ. Trong bài phỏng vấn, Cantona nói: “Tôi ước giá như Pep Guardiola dẫn dắt Man United. Jose Mourinho hoàn toàn không hợp với Quỷ đỏ”. Cantona cũng gián tiếp chê bai lối chơi của Man United hiện tại là mất bản sắc và quá nhàm chán. Ông không phải cựu danh thủ đầu tiên tỏ ra ngán ngẩm trước cách Man United nhặt nhạnh từng chiến thắng tại Premier League


Leo sao nổi Tourmalet đây?

Vậy là giai đoạn lịch thi đấu khá chiều chuộng Man United đã khép lại. Trong 34 ngày tới, bắt đầu từ giữa tuần này cho tới vòng đầu tiên của năm mới 2018, Quỷ đỏ sẽ bắt đầu tiến vào chặng “hành xác” quen thuộc của Premier League. Năm nay, Tourmalet sẽ còn kinh hoàng hơn gấp bội do BTC Premier League chủ động dồn lịch thi đấu để giải kết thúc sớm 1 tuần so với thường lệ (phục vụ ĐT Anh tập trung sớm chuẩn bị cho World Cup 2018).

Trước mắt là 3 vòng đấu tới, Man United sẽ liên tiếp đụng độ 3 đối thủ cực kỳ rắn mặt: Hiện tượng giải đấu Watford, đại kình địch Arsenal và gian truân nhất là derby Manchester. Ngoại trừ màn đụng độ Man City, cả 2 trận đấu còn lại của Man United đều diễn ra trên sân khách.

Giới chuyên môn không lo lắng nhiều về việc liệu Jose Mourinho có đủ lực lượng để xoay tua trong giai đoạn này hay không. Nỗi lo thực tế hơn là Man United sẽ giành được bao nhiêu trong 27 điểm tuyệt đối của giai đoạn này, khi lối chơi của họ chưa đủ vững vàng để xây nên một bệ phóng niềm tin?

CON SỐ
16 Mùa trước, Man United từng bất ngờ giành 16/18 điểm tuyệt đối trong tháng 12. Đó là tỷ lệ giành điểm cao nhất của Quỷ đỏ thời hậu Sir Alex Ferguson. Liệu giấc mơ tuyệt đẹp này có lặp lại?

M.U sắp phải đá 11 trận trong… 34 ngày

Bắt đầu từ thứ Tư tuần này, Man United sẽ bước vào chặng Tourmalet kinh hoàng. Kể từ ngày 29/11/17 đến ngày 2/1/2018, Quỷ đỏ sẽ phải thi đấu tới 11 trận ở Premier League, Champions League và Cúp Liên đoàn Anh. Tính trung bình, cứ 3 ngày Man United lại đá 1 trận.

LỊCH THI ĐẤU CHẶNG TOURMALET CỦA M.U

M.U bất ổn trong tháng 12

Thi đấu tốt trong tháng 12 giông tố của Premier League là một trong những nhiệm vụ bắt buộc với những CLB muốn cạnh tranh chức vô địch. Nhưng theo thống kê thì trong 5 năm qua, M.U thi đấu tương đối bất ổn trong thời gian đặc thù này. 5 mùa gần đây, chỉ 2 mùa 2016/17 và 2012/13, Quỷ đỏ có tỷ lệ thắng cao. 3 mùa còn lại họ đều đá rất tệ. Đặc biệt mùa 2015/16, Man United còn không thắng nổi trận nào trong tháng 12.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Trung vệ Việt kiều của ĐT Việt Nam có bằng cao nhất HLV châu Âu Trung vệ Việt kiều của ĐT Việt Nam có bằng cao nhất HLV châu Âu

    Cựu trung vệ ĐT Việt Nam - Michal Nguyễn vừa lấy bằng HLV quốc tế, sẵn sàng cho sự nghiệp cầm quân của mình.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x