1 năm sau ngày Marcus Rashford ra mắt M.U

Marcus Rashford: Từ thần đồng đến ngôi sao là một chặng đường dài

Vịnh San
09:39 ngày 03-03-2017
Đã 1 năm kể từ khi Marcus Rashford, như một khối thiên thạch, từ đâu lao xuống Trái đất và liên tiếp tạo ra các vụ nổ lớn. Tất cả đã chờ đợi điều kỳ diệu tiếp theo xảy ra, nhưng dường như Rashford đang chững lại. Có lẽ anh cần thêm thời gian học hỏi trước khi sẵn sàng trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.
Marcus Rashford: Từ thần đồng đến ngôi sao là một chặng đường dài
Trưởng thành nhưng chưa tỏa sáng

Trong chưa đầy 72 tiếng đồng hồ, từ ngày 26 đến 28/02/2016, tất cả náo loạn vì cái tên Marcus Rashford. Một anh chàng vô danh đến từ Wythenshawe bỗng chốc trở thành tâm điểm. Rashford bất ngờ có tên trong danh sách xuất phát ở trận gặp Midtjylland. 90 phút sau, anh kết thúc trận đấu với một cú đúp cùng màn trình diễn phi thường. Khi ấy, Rashford mới 18 tuổi 117 ngày.

2 ngày sau, anh lại ra sân ở trận gặp Arsenal và tiếp tục gây kinh ngạc. Thêm một cú đúp được thiết lập chỉ trong 3 phút, Rashford buộc cả thế giới phải lật tung Internet để tìm kiếm thông tin bởi như Teddy Sheringham đã nói, “cậu bé này đến từ hư vô”. Rashford còn chưa từng tập luyện cùng đội 1 trước đó, đồng thời vẫn đang theo học phổ thông. 

1 năm đã trôi qua kể từ thời khắc huy hoàng đó. Mặc dù vẫn giữ thói quen đeo ba lô sau lưng từ thời học sinh, song Rashford đã trưởng thành, buộc ông thầy Jose Mourinho không còn gọi anh là “cậu nhóc”. Tiền đạo 19 tuổi cũng không còn ở trong căn hộ 3 phòng cho thuê, mà chuyển đến biệt thự 1,85 triệu bảng có sân vườn và hồ bơi.    


Tuy nhiên, một ngôi sao mới vẫn chưa xuất hiện. Lần gần nhất Rashford ghi bàn là trận gặp Blackburn tại FA Cup cách đây 2 tuần, trong khi ở Premier League, anh hoàn toàn câm lặng kể từ ngày 24/9/2016, hay 851 phút thi đấu đã qua. Những người đã chờ đợi về một sự bùng nổ đã phải thất vọng vì Rashford.

Thật ra thì Rashford cũng chơi ấn tượng khi ghi 4 bàn/7 trận ra sân đầu mùa giải. Đó là khoảng thời gian Mourinho bị thuyết phục bởi đôi chân nhanh nhẹn và khả năng săn bàn bẩm sinh của cậu học trò người Anh. Sau đó ông xác định tiền đạo này là một trong những nhân tố quan trọng khi xây dựng đội hình. 

Tiếc là Rashford đã không duy trì được phong độ ổn định. Bên cạnh những pha đi bóng thiếu hiệu quả và không tạo ra tác động nào có ý nghĩa với tỷ số, khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh cũng rất đáng lo ngại. Rashford từng để Olex Chamberlain qua mặt trận dẫn đến bàn gỡ hòa ở phút 89 của Arsenal. Trong chiến thắng trước Tottenham, Rashford bị Mourinho chỉ trích ngay trên sân khi liên tục bị Kyle Walker vượt qua. 3 tháng qua, anh chỉ đá chính 6 và vào thay người ở 6 trận khác trong tổng số 22 trận mà M.U đã chơi. 

Thời gian để học hỏi

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý Rashford mới 19 tuổi và vẫn nằm trong những lựa chọn yêu thích của Mourinho, dù là từ ghế dự bị. Trong phát biểu mới đây, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận bỏ qua Wayne Rooney bởi muốn dành cơ hội cho Rashford. Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn, thay vì sử dụng đội trưởng 31 tuổi, Mourinho quyết định tung Rashford vào sân trong 13 phút cuối. Sự có mặt của anh giúp Ibrahimovic có thêm khoảng trống, dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87. 

Việc ra sân hạn chế cũng là một cách để bảo vệ Rashford. Lịch sử cho thấy những tài năng vắt kiệt sức khi tuổi trẻ thường nhận hậu quả tai hại sau này. Rooney và Michael Owen là những ví dụ. Họ đã chơi 82 và 70 trận ở tuổi 19, để rồi mệt mỏi và suy giảm khi bước sang tuổi 30. Ibrahimovic là một tấm gương khác. Thời trai trẻ, dù ghi tới 32 bàn trong 3 năm ở Ajax nhưng chưa bao giờ anh chơi quá 25 trận mỗi mùa. 

Rashford cần phải học hỏi nhiều nếu muốn trở thành ngôi sao trong tương lai
Rashford cần phải học hỏi nhiều nếu muốn trở thành ngôi sao trong tương lai

Với Rashford, đây là thời gian để trau dồi kinh nghiệm cũng như hoàn thiện các kỹ năng. Ngoài ra, tiền đạo 19 tuổi cũng cần ổn định về mặt tâm lý bởi như McGuinness, ông thầy cũ ở đội U18 từng tiết lộ, anh thường nghi ngờ bản thân và thiếu tự tin trong môi trường nhiều áp lực. 

May mắn cho Rashford khi bên cạnh có một gia sư tuyệt vời là Ibrahimovic. Nếu kiên nhẫn học hỏi và chăm chỉ tập luyện, vào một ngày, anh sẽ tháo bỏ mác thần đồng để trở thành ngôi sao lớn. 

Rashford tốt hơn khi đá trung phong
Trong 4 trận hiếm hoi mùa này được chơi ở vị trí tiền đạo cắm, Rashford tung ra 12 cú dứt điểm (2/trận, trong khi bình quân mùa này là 1,3) và sở hữu 3 bàn, đạt tỷ lệ chuyển 25% (cả mùa là 14,6%). 4 trận đấu đó, M.U thắng 3, hòa 1 và ghi được 9 bàn. 

Rashford hiện tại không hay bằng mùa trước 


Mặc dù đã chơi 35 trận nhưng Rashford chỉ nổ súng 7 lần, ít hơn 1 so với mùa trước, với chỉ 18 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn của anh kém hơn, với 267 phút/bàn và tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành công cũng rất thấp, chỉ 14,6%. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bí quyết nào cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh? Bí quyết nào cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh?

    Thông thường, đội vô địch Premier League sẽ ghi bàn nhiều nhất, để thủng lưới ít nhất, có tối thiểu một cầu thủ có thể ghi 20 bàn/mùa. Ngoài ra, những tiêu chí như chơi đại chiến tốt, được hưởng penalty nhiều… cũng trở thành yếu tố phụ trợ để một ứng cử viên lên ngôi. Tuy nhiên, mùa này không nhất thiết phải có các yếu tố đó mới vô địch.

  • Cứ cháy tiếp đi, Aguero! Cứ cháy tiếp đi, Aguero!

    Sau cú đúp vào lưới Monaco, Sergio Aguero lại lập thêm một cú đúp khác trước Huddersfield. Lâu lắm rồi NHM mới được chứng kiến tiền đạo 28 tuổi đạt phong độ cao đến vậy. Thống kê chi tiết hơn: Aguero đã in dấu giày vào 6 bàn thắng trong chỉ vỏn vẹn 2 trận gần đây tại Etihad (4 bàn thắng và 2 kiến tạo thành bàn).

  • Costa vượt Van Nistelrooy về hiệu suất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh Costa vượt Van Nistelrooy về hiệu suất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã vượt mặt Ruud Van Nistelrooy để đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất.

  • Conte sắp nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh Conte sắp nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh

    BLĐ Chelsea và HLV Antonio Conte chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng, qua đó biến chiến lược gia người Italia thành HLV nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

  • Ghi thêm 5 bàn nữa, Ronaldo sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại châu Âu Ghi thêm 5 bàn nữa, Ronaldo sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại châu Âu

    Cristiano Ronaldo sắp vượt qua huyền thoại Jimmy Greaves để trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

  • Liverpool & hành trình 58 ngày từ thiên đường xuống địa ngục Liverpool & hành trình 58 ngày từ thiên đường xuống địa ngục

    Liverpool đã đi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong 58 ngày. Thay vì tiếp tục mơ ngôi vô địch, Liverpool thậm chí còn không chắc sẽ được dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy, điều gì đã sai với thầy trò Juergen Klopp?

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Thủ chắc dễ đăng quang Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Thủ chắc dễ đăng quang

    5 đội dẫn đầu Premier League mùa này đều đang sở hữu những hàng công bùng nổ. Khoảng cách về số bàn thắng trong Top 5 là khá sít sao. Bởi vậy, khác biệt trong cuộc đua vô địch sẽ được tạo ra bởi sự chắc chắn ở hàng thủ. Không phải mũi thương sắc nhọn, mà các tấm khiên kiên cố mới quyết định ngai vàng sẽ thuộc về ai ở mùa này.

  • Chelsea ký mới 4 năm với Victor Moses Chelsea ký mới 4 năm với Victor Moses

    Chelsea đã thưởng cho cầu thủ chạy cánh Victor Moses bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm cùng mức lương được điều chỉnh đáng kể. Ở mùa giải này, cầu thủ người Nigeria đã đá chính 20 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi 3 bàn và có 3 pha kiến tạo.

  • Liverpool & sai lầm của kẻ không thích phòng ngự Liverpool & sai lầm của kẻ không thích phòng ngự

    Cứ tấn công ào ạt, Liverpool có thể sẽ được khán giả khen ngợi. Nhưng họ ít khi bảo đảm có được kết quả mong muốn, càng khó hoàn toàn làm chủ số phận của mình.

  • Luke Shaw đang bị M.U lãng quên Luke Shaw đang bị M.U lãng quên

    Từng được xem là tương lai của bóng đá Anh, nhưng Luke Shaw đang dần bị quên lãng ở mùa giải này. Hậu vệ trái 21 tuổi chỉ chơi đúng 1 trận cho Man United từ đầu năm. Anh thậm chí còn không được đăng ký thi đấu khi Quỷ đỏ bước vào chung kết Cúp Liên đoàn.

  • Ibrahimovic ở lại M.U đến năm 2019 Ibrahimovic ở lại M.U đến năm 2019

    Sau khi lập cú đúp giúp Man United đánh bại Southampton 3-2 ở chung kết cúp Liên đoàn, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bày tỏ mong muốn được ở lại Old Trafford đến năm 2019.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x