Mason Mount, không phải lúc này thì lúc nào?

TÙNG LÂM
13:44 ngày 20-11-2023
Chấn thương của Christian Eriksen mở ra cơ hội để Mason Mount chiếm lấy một vị trí đá chính trên hàng tiền vệ của MU. Nhưng để có thể nắm lấy cơ hội ấy, thì cả anh lẫn HLV Erik ten Hag cần phải trả lời được một câu hỏi quan trọng: vị trí tốt nhất của Mount ở đâu?

HLV Ten Hag hẳn đã nói điều gì đó rất hay ho về kế hoạch mà ông đã chuẩn bị sẵn cho Mount khi thuyết phục cầu thủ này gia nhập MU từ Chelsea. Ngoài câu chuyện về một tương lai tươi sáng nói chung của một đội bóng đang lên sau khi giành danh hiệu đầu tiên trong 6 năm và có vé trở lại Champions League, tất nhiên sẽ phải có gì đó thực sự chắc chắn về vị trí và vai trò của Mount trong đội bóng.

Đó thực ra là một chủ đề gây tranh cãi, cho tới tận bây giờ. Như Paul Scholes đã chỉ ra gần đây, vị trí tốt nhất của Mount là tiền vệ công, nơi anh đã chơi hơn một nửa số trận cho Chelsea, cũng là nơi anh tỏ ra hiệu quả nhất với 18 bàn thắng và 15 kiến tạo trong 63 trận. Tuy nhiên, đó cũng lại là vị trí của Bruno Fernandes. Thật khó hình dung viễn cảnh Ten Hag sẽ loại bỏ Bruno để lấy chỗ cho một tân binh như Mount.

Mount chưa thể hiện đươc nhiều trong màu áo MU.

Và thực tế thì điều đó đã không xảy ra. Khách quan mà nói, Mount đã không gặp may khi dính chấn thương ngay ở trận thứ hai và phải nghỉ thi đấu trong năm tuần tiếp theo. Chấn thương này khiến quá trình hòa nhập của anh bị ngắt quãng. Tới khi Mount trở lại thì MU đã rơi vào một vị thế nguy hiểm, khiến HLV Ten Hag không dám và không thể mạo hiểm. Ông phải dựa vào những phương án quen thuộc, và đó là lý do Christian Eriksen được chọn cho trận derby Manchester cũng như các trận đấu mà MU phải thắng, lần lượt với Fulham, Luton và Copenhagen.

Nhưng tin vui cho Mount (và không vui lắm với Ten Hag cũng như các CĐV của MU) là Eriksen đã dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. HLV Ten Hag sẽ lại một lần nữa phải xáo đảo hàng tiền vệ, và Mount chính là cầu thủ có nhiều khả năng được trao cơ hội nhất. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa là Mount sẽ phải chơi lùi sâu hơn, vị trí mà như chúng ta đã đề cập ở trên, không phải là vị trí mà anh tỏ ra nổi bật nhất.

Nhưng Mount nên xem đó là một cơ hội để anh tái khởi động sự nghiệp của mình. Nếu thi đấu tốt ở vị trí số 8, anh sẽ giúp MU giải quyết được một vấn đề lớn ở hàng tiền vệ, đó là khả năng pressing và triển khai bóng. Cũng có nghĩa là HLV Ten Hag sẽ không phải đau đầu nghĩ cách xếp anh và Bruno Fernandes vào cùng một đội hình. Quan trọng hơn, nếu thành công, Mount sẽ tự mở ra cho mình con đường trở lại đội tuyển Anh và EURO 2024.

Một lựa chọn cho Mount là chấp nhận lùi sâu.

Trận tứ kết World Cup 2022 với Pháp là trận đấu cuối cùng của Mount cho đội tuyển Anh. Ngoài việc không có được phong độ tốt, anh bị loại một phần bởi HLV Gareth Southgate không tìm được chỗ để “nhét” anh vào. Hàng công của Tam sư đã quá chật chội với nhiều gương mặt chất lượng và đang có phong độ tốt. Chính HLV Southgate cũng nói rằng Mount phải học được cách chơi ở một vị trí lùi sâu hơn nếu muốn có chỗ trong đội bóng của ông.

Hiện tại, hai trong số ba vị trí nơi hàng tiền vệ của Anh đã có chủ. Declan Rice và Jude Bellingham, trừ khi gặp vấn đề lớn về thể lực hay sụt giảm phong độ thê thảm, sẽ là hai sự lựa chọn không thể thay thế. Vị trí còn lại đang là sự cạnh tranh giữa Kalvin Phillips và Alexander-Arnold, một người không được ra sân nhiều, một người vốn là hậu vệ phải. Điều đó có nghĩa là cơ hội để Mount không phải là không có. Tất nhiên, một lần nữa phải nhắc lại rằng, điều kiện cần là anh phải chơi tốt ở vai trò mới.

Các chuyên gia tin rằng, Mount có đủ những tố chất để làm được đó. Ngoài những điểm mạnh về kỹ thuật, anh còn thông minh và có kỷ luật, những phẩm chất không thể thiếu với một tiền vệ lùi sâu. Quan trọng không kém, việc không được triệu tập lên đội tuyển đợt này sẽ giúp anh có được quãng thời gian quý báu để hấp thụ những ý tưởng của HLV Ten Hag. Dù vậy, tất cả vẫn đang chỉ dừng ở mức suy đoán. Có thể HLV Ten Hag lại có một ý tưởng gì đó khác. Hoặc có thể Mount không hay như chúng ta nghĩ…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x