Mâu thuẫn với BLĐ, Benitez có thể rời Newcastle

Lâm Phong
08:36 ngày 26-06-2017
Chỉ hơn 1 tháng sau khi giúp Newcastle trở lại Premier League trên tư cách đội vô địch giải hạng Nhất, Rafa Benitez lại nảy sinh mâu thuẫn với BLĐ Chích chòe về vấn đề chuyển nhượng. Một cuộc chia tay ngoài ý muốn rất có thể sẽ xảy ra.
Mâu thuẫn với BLĐ, Benitez có thể rời Newcastle
Sau vinh quang bất ngờ là sóng gió

Rafa Benitez đến Newcastle vào tháng 3/2016, trong thời điểm Chích chòe vùng Đông Bắc nước Anh đứng trước nguy cơ rớt hạng Premier League. Ông không cứu nổi Newcastle. Tuy nhiên, Benitez thể hiện bản thân là một chiến lược gia chuyên nghiệp và có tâm khi tiếp tục gắn bó với con thuyền đắm Newcastle trong suốt thời gian họ chiến đấu tại Championship để tìm đường trở lại Premier League. 

Lần này ông đã thành công. Newcastle vô địch Championship đầy kịch tính. Ngày chiến lược gia này đeo chiếc huy chương vô địch, ông khẳng định trên Sky Sports rằng sẽ tiếp tục gắn bó với Newcastle, mang vinh quang quá khứ trở lại St James’ Park một ngày không xa. 

Tuy nhiên, sóng gió lại bất ngờ nổi lên đúng vào thời điểm êm đềm nhất. Liên tục trong thời gian gần đây, Benitez không ít lần thể hiện thái độ khó chịu trước sự chậm chạp của BLĐ Newcastle trước thềm mùa bóng mới. Theo khẳng định của Daily Mail, Benitez đã yêu cầu Newcastle phải mang tiền đạo Tammy Abraham và thủ thành Willy Caballero về St James’ Park. Đây đều là 2 mục tiêu không tốn tiền.

Tuy nhiên, Tammy Abraham mới đây đã gia nhập Swansea theo dạng cho mượn, còn Caballero lại quyết định về Chelsea bắt dự bị cho Thibaut Courtois dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. 2 cầu thủ tiếp theo mà Benitez rất muốn chiêu mộ: tiền vệ trung tâm Fabian Delph và trung vệ Eliaquim Mangala (đều của Man City) đều đã chọn được những bến đỗ khác thay vì đến St James’ Park. Delph sẽ gia nhập Stoke còn Mangala chọn Lyon.


Benitez không phải người thích nói chơi

Như vậy là cả 4 mục tiêu Benitez yêu cầu Newcastle trang bị cho mùa bóng mới đều đã hỏng do sự lề mề của BLĐ Chích chòe. Sự cạnh tranh mà Newcastle vấp phải trong quá trình theo đuổi những tên tuổi này rất thấp. Họ chọn những đội bóng khác để đầu quân hoàn toàn là do Newcastle không thể hiện bất kỳ động thái nào.

Theo cách nghĩ của Benitez, việc Newcastle chậm chạp cho thấy rõ ràng sự thiếu thiện chí của BLĐ đội bóng dành cho ông. Và nếu quân-tướng đã không đồng lòng thì còn đồng hành với nhau làm gì. “Tôi phát ốm vì cứ phải chờ đợi Newcastle làm gì đó. Bây giờ là cuối tháng 6 rồi, cả tôi lẫn NHM đều chờ đợi một điều gì mới mẻ xảy ra. Nhưng chẳng có tiến triển gì mới cả. Tôi còn biết rằng nhiều CĐV Newcastle thậm chí còn chờ đợi đội bóng mua tân binh mới quyết định có mua vé cả mùa hay không”, Benitez cho biết. 

Benitez không phải mẫu HLV thích dọa dẫm để gây sức ép. Thời còn dẫn dắt Inter Milan, HLV người Tây Ban Nha từng nảy sinh mâu thuẫn tương tự với BLĐ Inter. Ông yêu cầu Inter phải tăng cường tân binh, nhưng chủ tịch Massimo Moratti đã từ chối yêu cầu này, dẫn tới cuộc chia ly vào năm 2012.

Newcastle nên cẩn thận với bài học này. Benitez là một trong sự đảm bảo để Chích chòe có thể bay cao tại Premier League mùa tới. Đừng đùa với Benitez. 

CON SỐ
57,1 Tỷ lệ thắng của Rafa Benitez tại Newcastle đang là 57,1%, cao thứ 3 trong sự nghiệp của ông, xếp sau 68% tại Real Madrid và 58% tại Chelsea.
109,2 Theo Transfer Markt, giá trị toàn đội hình Newcastle đang là 109,2 triệu bảng. Cầu thủ đắt nhất là Jonjo Shelvey giá 9,3 triệu bảng.

Chỉ 7 CLB Premier League chưa đón tân binh nào

Trong 20 CLB tham dự Premier League 2017/18 chỉ có 7 đội chưa đón bất kỳ tân binh nào. Đó là các CLB: Chelsea, Tottenham, Newcastle, Burnley, Crystal Palace, West Brom và Southampton. Trên lý thuyết, Newcastle đã ký một bản hợp đồng trong Hè 2017 với Christian Atsu. Tuy nhiên, thực tế là cầu thủ này đã thi đấu mùa trước tại Newcastle theo dạng cho mượn từ Chelsea kèm theo điều khoản mua đứt sau khi thời hạn cho mượn khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x