Mourinho không quay lại Anh, coi Italia là nhà

Việt Dũng Việt Dũng
17:22 ngày 25-04-2019
Theo HLV Jose Mourinho, rất khó có chuyện ông sẽ trở lại dẫn dắt một đội bóng tại Ngoại hạng Anh.
Mourinho không quay lại Anh, coi Italia là nhà
Chiến lược gia người Bồ đã không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị M.U sa thải tháng 12 năm ngoái, sau một chuỗi kết quả đáng thất vọng bao gồm trận thua 1-3 trước kình địch Liverpool.

Mourinho đã giúp đội chủ sân Old Trafford giành Europa League và Carabao Cup trong quãng thời gian gắn bó với M.U, nhưng chừng ấy là chưa đủ thỏa mãn tham vọng của giới chủ CLB cũng như số đông CĐV. Họ muốn thấy ông đem về những vinh quang to lớn hơn, như đã làm với chức vô địch Champions League cùng Porto, Inter hay chức vô địch quốc gia cùng Chelsea và Real Madrid.

Dự kiến, nhà cầm quân 56 tuổi sẽ trở lại nghiệp huấn luyện từ mùa tới, nhưng theo tuyên bố mới nhất, ông sẽ không quay lại Ngoại hạng Anh: “Tôi đã trở lại London nhưng tôi không nghĩ bến đỗ tiếp theo của mình là giải đấu ở quốc gia này”.

“Người ta không thể không so sánh những gì tôi làm được trong quá khứ và thành tích hiện tại. Lần gần nhất tôi giành danh hiệu là Europa League cách đây 1 năm rưỡi, và người ta nghĩ như thể đã 20 năm trôi qua. Trận chung kết gần nhất tôi tham dự là cách đây 8 tháng, chung kết FA Cup. Và giờ tôi đang chuẩn bị cho tương lai”.

“Tôi không cảm thấy rằng mình đang lãng phí thời gian, sau 18 năm làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Tôi dùng khoảng thời gian quý báu này để ngẫm lại mình, xem đã sai chỗ nào, thời điểm nào. Từng ngày một đều rất hữu ích đối với tôi.


Ở Inter, tôi đã có một gia đình tuyệt vời, những người làm cho tôi hạnh phúc. Với CĐV cũng vậy. Họ tất nhiên sẽ yêu bạn khi chiến thắng. Chúng tôi giành nhiều danh hiệu và tạo ra sự thấu cảm lẫn nhau, giờ vẫn vậy. Ở London, đôi khi vẫn có những Interista tới ôm chầm lấy tôi”.

Italia là nhà của tôi, không giống như Anh – nơi đơn thuần là chỗ làm việc. Inter là một gia đình. Vài người vẫn còn là cầu thủ, vài người là thành viên ban huấn luyện, vài người vẫn ở đó. Tất cả vẫn như thể mới hôm qua. Một mình tôi không thể làm được gì. Chúng ta là một nhóm đặc biệt, một gia đình đặc biệt. Họ đã giúp tôi khơi dậy những gì tốt nhất. Tôi cũng giúp nhiều người ở đó lên đỉnh vinh quang”.

Mourinho cũng được hỏi rằng ông nghĩ mình sẽ thuyết phục các ông chủ mới như thế nào, khi mà nhiều học trò cũ từng thẳng thừng chỉ trích và gọi ông là “đồ khốn”.

“Điều tôi mang lại là chất lượng chuyên môn, sự thông tuệ, kinh nghiệm và tham vọng không giới hạn. Nhưng tôi cũng là một gã khủng khiếp khi thất bại, khủng khiếp với những người thể hiện ít tham vọng hơn tôi”, Mourinho chia sẻ.

“Các cầu thủ sẽ mô tả thế nào về tôi bằng một từ? Vài người sẽ gọi tôi là đồ khốn. Nhưng vì sao họ nên chọn tôi? Vì chiến thắng. Tôi thường bảo thẳng họ: Nếu cậu muốn thắng và quyết tâm giành chiến thắng, chúng ta mới có thể ngồi lại nói chuyện”.

Mourinho từng đàm phán với một số CLB ở Bundesliga, khen ngợi hệ thống vận hành của Bayern và Dortmund. Ông cũng từng liên hệ với một số đội bóng Ligue 1, song chưa đạt thỏa thuận về mặt tham vọng và tài chính.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x