Mourinho vs Pep: Lửa hận thù đốt cháy tình bằng hữu

Thạch Long
10:17 ngày 08-09-2016
Jose Mourinho và Pep Guardiola từng là những người bạn cùng chung chiến tuyến, chia sẻ, sát cánh bên nhau. Nhưng hoàn cảnh và sự đối nghịch về triết lý đã biến hai người bạn năm xưa trở thành những kẻ thù không đội trời chung.
Mourinho vs Pep: Lửa hận thù đốt cháy tình bằng hữu

BẰNG HỮU NĂM XƯA…

Đó là ngày 14/5/1997, Barcelona đánh bại PSG trong trận chung kết Cúp C2. Trên sân Feijenoord (Rotterdam, Hà Lan) hôm đó, cánh phóng viên chụp được một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người đàn ông đang chia sẻ niềm vui bằng cái ôm. Một người là Pep Guardiola, ngôi sao nơi hàng tiền vệ Barcelona và người còn lại chính là Jose Mourinho, phiên dịch viên cho HLV Bobby Robson.

Bức ảnh đó theo như tâm sự của Mourinho trên đài Cadena Ser, ông vẫn luôn giữ bức ảnh này, dù chưa từng cho bất kỳ ai xem nó. Đó là một trong rất nhiều bằng chứng xác nhận tình bằng hữu giữa Mourinho và Guardiola.

VIDEO: Những sự vắng mặt đáng tiếc ở derby Manchester



Phải, họ từng làm việc chung tại Barcelona và giữa họ dĩ nhiên tồn tại tình đồng nghiệp. Nhưng những sự kiện sau này, trước khi số phận bắt họ trở thành đối thủ, đều có thể chứng minh rằng, Guardiola và Mourinho là bạn. 

Jose Mourinho là một trong những người đầu tiên cho rằng, người xứng đáng thay thế Frank Rijkaard tại Barca chính là Guardiola. Thời đó, Guardiola chỉ đang làm việc ở đội B của Barca, còn Mourinho đã từng bước lên đỉnh cao Champions League cùng Porto.

Trong cuốn tự truyện của Sir Bobby Robson, ông biết: “Jose luôn đánh giá rất cao tài năng và tầm ảnh hưởng của Pep tại Barca. Mourinho nghĩ rằng: ‘Tôi phải đi theo gã này, tôi phải hiểu rõ gã này’. Và Mourinho đã làm được. Họ là những người bạn thật sự”.

Tình cảm giữa Pep và Mourinho dĩ nhiên không chỉ đến từ tài hoạt ngôn của Mourinho. Chính Pep Guardiola cũng từng thừa nhận, ông và Mourinho là những người hợp nhau nhất thời còn làm việc chung tại Barca. “Chúng tôi thích trao đổi mọi việc với nhau. Đó là một mối quan hệ rất tốt, có thể nói là tình bạn đẹp”, Pep nói.


… NHƯNG SỐ PHẬN BẮT TRỞ THÀNH KÌNH ĐỊCH

Nếu Pep Guardiola chỉ đơn thuần là một tiền vệ tài năng, Jose Mouirnho chỉ làm việc ở Premier League, có lẽ giữa họ sẽ không tồn tại sự căng thẳng như ngày hôm nay. Họ đã không còn gọi nhau là bạn có lẽ kể từ khi Jose Mourinho nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

Một rừng không thể có hai hổ. Tấm chăn vinh quang là quá nhỏ, và nếu Mourinho được ấm thì Guardiola phải chịu cảnh lạnh lẽo. Họ đều là những HLV tài năng, với cái tôi cao ngất ngưởng. Thất bại trước chính đối phương là việc đau đớn nhất, tổn thương nhất. Và từ sự tổn thương ấy, hận thù được nung nấu.

Tất nhiên, để có thể tạo nên một mối thù truyền kiếp như ngày hôm nay thì câu chuyện cạnh tranh vinh quang là chưa đủ. Có rất nhiều sự kiện đã xảy ra, đơn cử như việc Mourinho luôn có một suy nghĩ cho rằng UEFA thiên vị Barca của Guardiola và dìm chết mọi đối thủ trên đường Barca cán đích vinh quang. 

Clip chế: Mourinho và Pep xóa bỏ ân oán trước trận M.U - Man City



“Nếu tôi nói cho UEFA những điều tôi thật sự đang nghĩ có lẽ sự nghiệp của tôi tiêu mất. Thay vào đó, tôi cố gắng đặt những câu hỏi tại sao. Tại sao lại là trọng tài Ovrebo, tại sao Busacca, De Bleeckere, tại sao mọi trận bán kết đều kết thúc có lợi cho Barca?”, Mourinho bức xúc đặt ra hàng loạt câu hỏi cho UEFA sau khi Real của ông thua Barca trong trận bán kết Champions League hồi năm 2011.

Chính từ những bức xúc như thế, từ cái cách Người đặc biệt chất vấn một cách móc máy Guardiola, những cuộc khẩu chiến qua lại diễn ra triền miên và nó hâm nóng mâu thuẫn giữa hai chiến lược gia đại tài này. Họ đã từ bạn trở thành kẻ thù như thế.

CON SỐ
Jose Mourinho đã 11 lần đụng độ Man City trên cương vị HLV trưởng Chelsea và thành tích của ông là thắng 6, hòa 3, chỉ chịu đúng 2 trận thua.
66 Tỷ lệ thắng của Jose Mourinho tại sân chơi Premier League lên tới 66% và đây chính là tỷ lệ thắng cao nhất của một HLV trong lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích thắng 65% số trận của Sir Alex Ferguson.

Guardiola vượt trội ở thành tích đối đầu

Trong 16 lần đối đầu với Guardiola, Mourinho chỉ thắng được 3 trận. Như vậy tỷ lệ thắng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước Guardiola chỉ vẻn vẹn 18,75%.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x