Mùa giải của Arsenal có thể tiêu tan bởi các vấn đề cũ

Vịnh San
16:57 ngày 22-08-2017
Sau thất bại 0-1 trước Stoke, Arsene Wenger cố trấn an CĐV rằng, “Arsenal đã chơi một trận đầy tích cực, kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn”. Than ôi, đó là những ngụy biện quen thuộc cho hàng tá vấn đề quá cũ.
Mùa giải của Arsenal có thể tiêu tan bởi các vấn đề cũ

Wenger đang lạc lối 

21 năm qua, bao nhiêu lần Arsene Wenger nói tới “sự kiểm soát” và “số cơ hội” như một cách để biện minh cho thất bại? Rất, rất nhiều. Vị Giáo sư thông thái không chịu hiểu, tỷ lệ kiểm soát bóng không bao giờ là tất cả, và số lượng cơ hội chính là lời tố cáo, đội bóng của ông không biết cách kết liễu đối phương. 

Các CĐV Arsenal, những người đã phát động chiến dịch chống lại Wenger, hẳn cảm thấy rất nhàm chán. HLV người Pháp chắc cũng nhận ra điều đó. Và lần này, ông đã thêm vào chút gia vị, về một âm mưu chống lại Arsenal. Đó là khi Wenger tuyên bố các trọng tài sẽ không đứng về phía đội bóng của ông, bằng chứng là Pháo thủ “được hưởng penalty ít nhất và bị thổi phạt nhiều nhất trên sân nhà”. 

Sự thật là Wenger hoàn toàn sai. Watford (5 lần chịu penalty) và Hull (6) mới là đội bị thổi phạt đền nhiều nhất mùa này, trong khi có tới 10 đội hưởng penalty ít hơn họ trên sân nhà mùa trước. Thêm một điều hài hước nữa, tại sao HLV 67 tuổi lại kể lể những điều này khi Arsenal vừa thua một trận sân khách? Lưu ý rằng cũng mùa trước, họ hưởng 2 quả phạt đền khi thi đấu xa nhà, nhiều hơn cả M.U và nhà vô địch Chelsea.

Cách giải thích duy nhất cho những biện hộ lệch lạc này là Wenger đang cố che giấu thất bại vốn không còn mới mẻ. Bất chấp những hứa hẹn về một sự đổi thay, Giáo sư càng lúc càng cho thấy, ông ít có khả năng dẫn dắt đội bóng đi đến chiến thắng.

Hàng thủ lỏng lẻo lại là một trong những lý do khiến Arsenal gục ngã
Hàng thủ lỏng lẻo lại là một trong những lý do khiến Arsenal gục ngã

Rất nhiều minh chứng cho nhận định này. Wenger nói, Theo Watcott vào thay Alexandre Lacazette với mục đích cấp bóng cho Olivier Giroud. Thống kê lại chỉ ra, Walcott không tung ra nổi một cú tạt bất kỳ. Alex Oxlade-Chamberlain và Hector Bellerin đã gây ấn tượng với vị trí chạy cánh ở sơ đồ 3-4-2-1, sau đó trở nên mờ nhạt trong vai trò hậu vệ biên thuần túy khi Wenger chuyển sang đá 4-4-2.  

Những lựa chọn tồi

Sau tất cả, mọi thứ đã sớm không đi theo kế hoạch của Wenger. Tuy nhiên ông chỉ có thể tự trách mình. Và một trong những sai lầm là dựa dẫm vào những cầu thủ thiếu tin cậy và không bao giờ có được phong độ ổn định. 

Tất cả đều biết Mesut Oezil không còn muốn cống hiến cho Arsenal khi liên tục từ chối gia hạn hợp đồng. Những gì ngôi sao này thể hiện trên sân càng nhấn mạnh điều đó. Huyền thoại Martin Keown mô tả Oezil là “món trang sức đắt tiền song vô dụng”, còn cựu tiền vệ Steven Gerrard thì huỵch toẹt trên kênh BT Sport, rằng “Oezil là gánh nặng cho đội bóng”. Khi mất bóng, Oezil từ chối tham gia phòng ngự. Khi có nó, cầu thủ 28 tuổi cũng không cung cấp những đường chuyền chất lượng lên phía trước.  

Granit Xhaka và Aaron Ramsey cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Cả hai không phòng ngự quyết liệt và Xhaka mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trước Stoke. Sự thiếu hỗ trợ này khiến hàng thủ 3 người, bao gồm 2 người chuyên đá cánh (Nacho Monreal cùng Sead Kolasinac) sụp đổ. Cũng thật khó hiểu khi Wenger bán Gabriel Paulista và để Monreal, người luôn mắc lỗi vị trí, đá quét. 
Những vấn đề cũ đang ám ảnh Arsenal, và nó sẽ còn trở lại nhiều lần nữa.

Những tay súng kém cỏi 
Qua 2 trận, Arsenal hiện đứng đầu Premier League về số pha dứt điểm (45) cũng như số cơ hội tạo ra (38). Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa chúng thành bàn thắng lại quá tệ. 4 bàn thắng đồng nghĩa với việc, chỉ 8,8% cú sút, hay 10,5% cơ hội được tận dụng thành công. 

65 - Với tổng số pha đánh chặn, ngăn cú sút và phá bóng giải nguy chỉ là 65, Arsenal hiện đứng thứ 15/20 tại Premier League mùa này về số hoạt động phòng thủ. Mùa trước, họ xếp thứ 16 (1.540) và mắc 18 lỗi phòng thủ, để rồi nhận 44 bàn thua.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x