Mua Sancho và Varane có làm thay đổi cái nhìn của fan MU với Glazer?

Để xóa bớt sự bất mãn trong lòng người hâm mộ với giới chủ Man United, chỉ 2 tân binh đắt giá cỡ Jadon Sancho và Raphael Varane có đủ? Có gì đảm bảo rằng những cuộc biểu tình sẽ không diễn ra bên ngoài Old Trafford một lần nữa?

Đây là một mùa hè mà tác phong mua sắm của Quỷ đỏ đã thay đổi chóng mặt. Họ đàm phán và chốt đơn quyết đoán. Ngay sau Sancho là Varane - đúng 2 vị trí mà MU tìm kiếm nhiều năm nay. Hai tân binh này là đủ để HLV Ole Solskjaer thốt lên: "Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa".

Bầu không khí thù địch ở cuối mùa trước cũng đã dịu lại rất nhiều. Vào tối thứ Tư tuần trước, có tới 30.000 fan có mặt ở Old Trafford chứng kiến đội nhà giao hữu với Brentford. Đây là số lượng CĐV đông nhất tại đây kể từ lúc MU đánh bại Man City 2-0 vào tháng 3/2020. Với nhiều người, đây cũng là lần đầu tiên họ được theo dõi một trận đấu trực tiếp sau 16 tháng.

"Tôi rất sung sướng", Joanne Marshall - một fan đã mua vé mùa suốt 20 năm của MU và là thành viên của khu vực ca hát Red Army, chia sẻ cảm xúc khi được trở lại Nhà hát của những giấc mơ. "Bóng đá là cuộc sống. Tôi ghét việc không thể đến đây xem trực tiếp".

Ở trận đấu với Derby County trước đó, fan MU cũng hát châm biếm nhà Glazer ở đầu trận nhưng sau đó chỉ là những ca khúc thuần cổ vũ. Trận đấu bị hoãn với Preston North End (do ảnh hưởng của Covid-19) cũng đã bán được 3.000 vé trước khi chúng được hoàn lại cho người hâm mộ.

Sự thù địch giảm bớt trong những trận giao hữu của MU

Tuy nhiên, theo Tony Park - một fan cứng đã theo MU từ năm 1970, bầu không khí thù địch có thể quay lại ở trận mở màn mùa giải mới gặp Leeds vào 14/8: "Sẽ là một cảm giác khác tại Leeds khi tôi vẫn ngửi thấy sự tức giận trong không khí. Sự chú ý có thể sẽ lại tập trung vào giới chủ".

Park không chỉ cổ vũ đội một mà hâm mộ toàn bộ các lứa của Quỷ đỏ trong 4 thập kỷ qua. Nhưng đến một fan cuồng như thế cũng từng có ý định rời bỏ đội bóng chỉ vì dự án tai tiếng Super League - nơi mà nhà Glazer đồng ý để MU tham gia thành lập.

"Bà xã nói tôi như chết đứng trong 3 ngày liền. Thực sự thì tôi quá sốc", Park nhớ lại thời điểm tháng 4 năm nay. "Tôi không thể tin họ (nhà Glazer) làm thế với chúng tôi mà không có chút bàn bạc nào. Giống như trong một vụ li hôn khi bạn nhận ra người kia chẳng hề yêu mình. Càng ngày mọi thứ càng lộ ra rằng họ không thèm để tâm tới ý kiến của chúng tôi.

Tôi sẽ từ bỏ vé cả mùa nếu Super League triển khai. Một vài người bạn của tôi thậm chí đã làm rồi. Tôi thậm chí cũng đã mua vé cả mùa của New Mills để đề phòng. Chất lượng chuyên môn sẽ thấp hơn nhưng ít ra không có chủ nghĩa thương mại tràn lan".

Park yêu MU nhưng căm thù nhà Glazer. Ông tẩy chay bất cứ nhà tài trợ nào của CLB và chưa hề mua một sản phẩm lưu niệm nào của Quỷ đỏ kể từ lúc nhà Glazer nắm quyền. 

Trận đấu giữa MU với Liverpool đã không thể diễn ra đúng kế hoạch vì fan Quỷ đỏ gây rối

Là một CĐV đáng kính và luôn ủng hộ MU bằng cả con tim lẫn khối óc, Park cũng chẳng hề phản đối việc một bộ phận fan Quỷ đỏ đã khiến trận đấu với Liverpool cuối mùa trước bị hoãn lại

"Tôi không phải là người sẽ cầm khẩu hiệu trên tay và xuống đường nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì khi trận đấu đó bị hoãn lại. Giới chủ cần nhận thức được sức ép từ người hâm mộ".

Đồng quan điểm với Park, Marshall tiếp tục: "Chúng tôi đã nói chuyện với CLB thông qua những kênh chính thống nhưng nếu họ không lắng nghe, chúng tôi phải đứng lên và đảm bảo lời nói của mình được nghe thấy. Chúng tôi phải nói với giới chủ rằng: Đã quá đủ rồi. Chúng tôi rời công sở sớm, chúng tôi di chuyển khắp đất nước, thậm chí bay sang cả nước ngoài để cổ vũ đội bóng. Chúng tôi đã hi sinh những ngày nghỉ của mình. Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm phải nghi tới bức tranh toàn cảnh".

"Sancho và Varane chỉ là những hành động tối thiểu", Marshall gay gắt. "Giống như việc khi bạn sở hữu một ngôi nhà, bạn cần chi ra một số tiền nhất định để bảo dưỡng nó. Với United, bảo dưỡng ở đây là cạnh tranh danh hiệu.

Tôi đã kinh qua những thời khắc đen tối nhất cùng với MU, kể cả xuống hạng và tôi kiên nhẫn với những gì Solskjaer đang làm. Nhưng trong thời điểm hiện tại, với hàng triệu bảng mà nhà Glazer bòn rút mỗi năm, đầu tư vào đội bóng là sự cam kết cơ bản".

Mua Sancho và Varane mới chỉ đáp ứng được một phần đòi hỏi của fan MU

Sân Old Trafford đã khoác lên một diện mạo mới sau mùa hè này. Một lớp sơn mới dành cho những khán đài cũ kỹ. Dàn đèn LED hiện tại được lắp đặt, bên cạnh đó là một mặt cỏ mới, khu ghế đường ray ở khán đài J và hệ thống nâng cấp ở khu dành cho người khuyết tật ở Stretford End. Phòng thay đồ của cả đội nhà và đội khách đều được mở rộng. Tổng chi phí, bao gồm cả việc tân trang sân tập Carrington, lên tới 20 triệu bảng. Và đây là chi phí hoàn toàn tách biệt với khoản đầu tư cho "bức tranh lớn" mà Joel Glazer đã hứa hẹn trong cuộc thảo luận với fan vào tháng 6 vừa qua.

Các nhà tài phiệt Mỹ cũng thiết kế lên mô hình để người hâm mộ được mua cổ phẩn của MU - một dạng "đồng sở hữu" theo một cách hiểu nhất định. Nhưng nếu bản chất của mô hình này bị phát hiện ra chỉ là "hình thức", niềm tin ít ỏi còn lại của CĐV với giới chủ MU sẽ tiêu tan. Và sau đó chỉ còn là bạo động mà thôi.

"Trong suốt mùa giải tới, bạn sẽ luôn nghe thấy sự bất mãn của chúng tôi bởi vì nhìn chung, chúng tôi không hài lòng với cách bóng đá đang hoạt động ở đây", Marshall nhấn mạnh. "Giới chủ nói rằng muốn xây dựng đội bóng lớn mạnh. Nếu đúng như vậy, hãy bỏ ra số tiền tương đương với những gì mấy người đã bòn rút đi".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x