PHÁT HÀNH BA TẬP TIẾP THEO CỦA SERIE “ALL OR NOTHING”

Ngày Danny Rose đối đầu với Mourinho

TÙNG LÂM
07:36 ngày 06-09-2020
Sau ba tập đầu tạo được hiệu ứng tốt, Amazon Prime tiếp tục tung ra ba tập tiếp theo (4-6) trong “All or Nothing”, serie phim tài liệu với bối cảnh chính là hậu trường của Tottenham. Trong ba tập mới, gây chú ý nhất là phân đoạn Danny Rose vào tận phòng của HLV Jose Mourinho để “làm cho ra nhẽ” việc anh không được ra sân.
Ngày Danny Rose đối đầu với Mourinho

Dù có một vài đoạn cao trào, như khi HLV Jose Mourinho chê Dele Alli là “lười chảy thây”, mắng Serge Aurier “kèm người như c*t”, hay Harry Kane chỉ trích các đồng đội “đi trốn” trong thất bại ở Old Trafford, ba tập đầu tiên của serie All or Nothing nhìn chung có nội dung tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tới loạt ba tập tiếp theo, vừa được phát hành trên nền tảng Amazon Prime Video với nội dung liên quan tới nội tình Tottenham trong giai đoạn từ Giáng sinh 2019 tới cuối tháng 2/2020, kịch tính đã bắt đầu xuất hiện.

Thú vị và có thể gây sốc với nhiều người là đoạn Danny Rose xộc vào phòng của Mourinho vào giữa tháng 1 để “tìm kiếm những câu trả lời”. Trước đó, hậu vệ trái người Anh chỉ được đá chính đúng một trong sáu trận kể từ Giáng sinh. “Tôi chỉ cần biết chính xác vấn đề là gì,” Rose nói, “nếu ông không muốn tôi ra sân, thì tôi muốn ông nói cho tôi ngay bây giờ luôn, rồi tôi sẽ ở nhà.” Đáp lại, Mourinho ôn tồn giải thích rằng sở dĩ Rose không được ra sân đều là vì phong độ tệ hại mà anh đã thể hiện trong thất bại trước Liverpool. Nhưng dường như Rose chỉ chờ có thế để “phun trào”.

“Còn đầy người khác thể hiện như c*t trên sân tập, như c*t trong các trận đấu, nhưng vẫn được ra sân thường xuyên là sao,” Rose gào lên. “Thế là không công bằng. Thực tế là vậy đấy. Cả phòng thay đồ đều biết thế. Không công bằng chút nào.” Nói rồi Rose đùng đùng đi ra ngoài. Từ đó về sau anh không còn chơi cho Spurs thêm một giây nào nữa. Thực tế thì ít lâu sau vụ nổi đóa này, vào ngày cuối cùng của tháng 1, Rose đã bị đẩy sang Newcastle theo một hợp đồng cho mượn.

Danny Rose từng chất vấn Mourinho về lý do anh không được ra sân

Ngoài vụ việc của Rose, thì những gì xảy ra với Eriksen, người cũng rời Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sau hơn nửa năm căng thẳng vì chuyện tương lai, cũng là một nội dung rất được chờ đợi. Tuy nhiên, thực tế không được như kỳ vọng. Rốt lại thì không ai biết các bên nghĩ gì, khi tất cả các bên liên quan, đặc biệt là chủ tịch Daniel Levy, đều nói như diễn. Thông tin duy nhất còn có thể được xem là... thông tin, là nhận xét của Kane, mà nhiều CĐV Tottenham nghe được sẽ thấy lo lắng: “Cậu ấy muốn những thử thách mới. Anh không thể chỉ trích một người chỉ vì anh ta muốn thử những điều mới mẻ.”

Sau tất cả, HLV Mourinho vẫn là nhân vật trung tâm của serie. Trong ba tập mới phát hành, vị HLV người Bồ Đào Nha gây ấn tượng với những bài nói chuyện mạnh mẽ trong phòng thay đồ. “Điều quan trọng nhất với tôi, không phải trong bóng đá, mà là cuộc sống, là dũng cảm, chân thật, cảm xúc tích cực và tình bạn,” ông nói giữa giờ nghỉ trận gặp Brighton, mở ra một cuộc lội ngược dòng cho Spurs. 

Trong một bài nói ấn tượng khác, giữa trận gặp Man City, Mourinho ám chỉ Man City là đội bóng của “những thằng khốn” vì “sẽ không ngừng gây áp lực để được hưởng penalty”, và kêu gọi Tottenham giũ bỏ hình ảnh “người tốt” để trở thành “những thằng khốn”. Sau đó ông chỉ cho các cầu thủ của mình thấy những cầu thủ nào của Man City đã bị cảnh cáo. Oleksandr Zinchenko sau đó bị đuổi vì nhận thẻ vàng thứ hai, trước khi tân binh Steven Bergwijn ghi bàn quyết định thắng lợi cho Spurs.

Giấu nhẹm chuyện của Ndombele

Một chi tiết cho thấy Spurs đã “kiểm duyệt” quá mức nội dung của các video là vụ Tanguy Ndombele từ chối ra sân trong trận gặp Brighton vào ngày Lễ tặng quà không hề được đề cập dù diễn ra vào khung thời gian của ba tập mới. Thực tế thì cầu thủ người Pháp hầu như không được lên hình trong ba tập này, có chăng chỉ một vài hình ảnh thoáng qua ở hậu cảnh.

“Từ góc nhìn của Tottenham, chúng tôi không muốn cậu ra đi. Từ góc độ tài chính, như tôi luôn nói, bất kỳ CLB nào đưa ra đề nghị, chúng tôi có thể đưa ra đề nghị y hệt,” chủ tịch Levy nói với Eriksen. Đáp lại, Eriksen nói: “Không. Ông biết là không phải như thế”.

XEM THÊM

Robertson không mong Messi đầu quân cho Man City hay M.U

Huyền thoại Arsenal cũng không chấp nhận thái độ của Sanchez với M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x