Ngoại hạng Anh: Gặp thời thế, thế thời phải thế

Kinh Thi Kinh Thi
08:56 ngày 02-05-2017
Bóng đá không giống điền kinh hoặc bơi lội - các môn thể thao mà người ta chỉ việc đơn giản nhìn vào thành tích để phán gọn đâu là VĐV xuất sắc nhất. Bóng đá cũng không giống quyền Anh - môn thể thao mà điều quan trọng là bạn chỉ cần đứng vững trước khi tung đòn quyết định, đôi khi chỉ cần một đòn là đủ.
Ngoại hạng Anh: Gặp thời thế, thế thời phải thế
Bóng đá càng không giống như thể dục dụng cụ - môn chấm điểm tuy cũng có những quy tắc, tiêu chuẩn cụ thể nhưng tóm lại vẫn là cảm tính.

Bóng đá được cả thế giới nhìn nhận là “vua” vì nó hàm chứa những chỗ đặc thù của mọi môn thể thao hấp dẫn khác (người ta còn nói bóng đá là cuộc sống - chứ đâu riêng gì thể thao). Chúng ta thậm chí không cần so sánh đâu xa. Chỉ nói riêng chuyện bóng đá thôi, và chỉ dựa vào những gì đã được thể hiện cụ thể ngay trong mùa này, nhưng nếu tính điểm theo cách ngày xưa, tình thế hiện tại ở Premier League cũng đã khác rồi. 

Với 2 điểm cho mỗi trận thắng thì Tottenham hiện chỉ thua Chelsea đúng 1 điểm trước 4 vòng đấu cuối cùng - có thể đảo ngược vị trí bất cứ lúc nào. Và cũng theo cách tính ấy, M.U giờ chỉ đứng sau 2 đội vừa nêu, đứng trên cả Liverpool lẫn Man City, và bỏ rất xa Arsenal!

Nhưng tóm lại, bóng đá không có chỗ cho chữ “nếu”. Tất cả đều phải chấp nhận thực tế lạnh lùng trước mắt, phải quyết liệt cạnh tranh ngay trong điều kiện trước mắt, và đành chấp nhận hoàn cảnh trước mắt.

Trong kỷ nguyên hiện đại, chưa bao giờ Tottenham xuất sắc như lúc này. Nhưng có lẽ, cũng chưa bao giờ Premier League khốc liệt như mùa bóng này. Vậy nên, nỗ lực tốt nhất mà Tottenham từng thể hiện được rút cuộc lại là chưa đủ để họ chiếm ngôi đầu bảng, đành chuẩn bị tinh thần để tiến đến cái gọi là một trong những á quân xuất sắc nhất xưa nay ở Premier League. 

Giống như người ta đã xem Hà Lan là đội á quân hay nhất trên trận địa World Cup vậy. Hay ở chỗ nào thì, xin nhắc lại, bóng đá không phải là môn chấm điểm hoặc so đọ thông số chuyên môn. Làm sao có thể cân đong đo đếm những cái hay trong môn bóng đá, như sự sáng tạo, độ thông minh, bản lĩnh? Làm sao chấm điểm khi mà bạn chơi tốt hay không tốt là còn tùy vào đối thủ chơi như thế nào?


Khách quan mà nói thì Tottenham và Chelsea mùa này đều hay hơn chính họ mùa trước - hơn rất nhiều. Liverpool, rồi phần nào là M.U và Man City cũng đều như vậy. Cả Everton nữa. Trong hàng ngũ đội mạnh, chỉ có mỗi Arsenal bước lùi. Đấy là lý do vì sao đương kim á quân Arsenal rơi hẳn ra khỏi Top 4 trong khi M.U, Man City và Liverpool phải vất vả tranh suất dự Champions League - chưa biết rút cuộc ngã ngũ ra sao. Đây chính là cái thực tế trước mắt, hoàn cảnh trước mắt, mà tất cả đều phải chấp nhận. 

Hồi Hy Lạp vô địch EURO 2004, hoặc Đức vô địch World Cup 1990, giới quan sát trung lập lạnh lùng phán xét: họ cũng xứng đáng, nhưng chủ yếu là vì các đối thủ chính đều kém. Premier League mùa này đang có tình trạng ngược lại: vì có quá nhiều đội mạnh nên á quân và đội số 5 đành cay đắng chấp nhận một số phận có vẻ không tương xứng với nỗ lực của họ. (Giả sử M.U đứng ngoài Top 4 nhưng lại vô địch Europa League và vẫn được dự Champions League mùa tới, thì đấy lại là chuyện khác).

Chưa biết kết cục Premier League là như thế nào, nhưng đã có thể khẳng định đây là mùa bóng hay nhất xưa nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x