Ngoại hạng Anh mất dần những "ngọn hải đăng"

Hồ Phương
10:38 ngày 27-10-2016
Khả năng duy trì sự ổn định kém chính là nguyên nhân khiến chưa ứng cử viên nào thực sự bứt lên được trong cuộc đua vô địch ở Premier League. Mà một trong những lý do dẫn đến sự bất ổn ấy là vì hầu hết các đội bóng lớn đều đang gặp khó ở vị trí trung phong.
Ngoại hạng Anh mất dần những "ngọn hải đăng"

Trong phiên chợ sôi động nhất lịch sử hồi Hè vừa rồi, Premier League đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt tiền đạo. Gần như tất cả các ông lớn của xứ sương mù đều tìm cách tăng cường hỏa lực. Man United đưa về Zlatan Ibrahimovic, Chelsea bổ sung Michy Batshuayi, Arsenal mua Lucas Perez, Tottenham chiêu mộ Vincent Janssen và ĐKVĐ Leicester cũng lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB với Islam Slimani. Những tăng cường ấy hứa hẹn đây sẽ là mùa giải tưng bừng bàn thắng.

Nhưng chỉ sau gần 1/4 mùa giải, người ta có thể rút ra 2 kết luận. Thứ nhất, những tiền đạo ghi dấu ấn đậm nét nhất vẫn là các tên tuổi cũ. Thứ hai, tệ hơn nữa là các trung phong đang dần biến mất khỏi đội hình các đội bóng ở tốp đầu. Điều đó đang diễn ra ở Liverpool và Arsenal, khi những ông lớn này phải xoay sang sử dụng các “số 9 ảo” là Roberto Firmino và Alexis Sanchez. 

Sở dĩ như vậy là bởi tại Anfield, các trung phong thực thụ như Daniel Sturridge hay Divock Origi đều không thuyết phục được HLV Juergen Klopp. Còn ở Emirates, tân binh Perez chỉ đem lại nỗi thất vọng, trong khi Olivier Giroud đã vắng mặt 5 trận mùa này vì chấn thương ngón chân.


Câu chuyện hơi khác một chút tại Man United. Sau khởi đầu rất ấn tượng với 4 bàn/4 vòng đầu ở Premier League, Ibrahimovic đã tịt ngòi 5 vòng gần đây. M.U thậm chí chơi như chấp người suốt hơn 1 tháng qua vì không chỉ không ghi được bàn thắng, tiền đạo người Thụy Điển cũng chẳng có nổi một đường kiến tạo. Tương tự, dù đã ghi 5 bàn cho Man City ở Premier League kể từ đầu mùa, Sergio Aguero thực tế chỉ “nổ súng” ở 3 vòng đấu. El Kun đã tịt ngòi 3 trận gần nhất, và còn đá hỏng penalty ở trận hòa Everton 1-1.

Tottenham cũng gặp khó kể từ khi Harry Kane dính chấn thương. Nguyên nhân là vì tân binh Janssen “chưa đủ trình đá ở Premier League”, như nhận xét của chuyên gia Graeme Souness. Trong bối cảnh ấy, chỉ Chelsea có thể thảnh thơi khi Diego Costa vẫn “nổ” đều đặn. Nhưng hãy coi chừng, The Blues cũng sẽ đau đầu nếu vắng trung phong người Tây Ban Nha, bởi bản hợp đồng mới Batshuayi chưa để lại nhiều ấn tượng.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, các CĐV của Chelsea vẫn có thể yên tâm vì chắc chắn, HLV Antonio Conte sẽ tìm ra giải pháp khác. Bởi xu hướng sử dụng các trung phong cổ điển đang dần mai một ở Premier League. Cầu thủ đá cao nhất trên hàng công giờ không nhất thiết phải là những “số 9” truyền thống nữa. 

Nhiệm vụ ghi bàn bắt đầu được san sẻ cho nhiều cầu thủ trong sơ đồ không tiền đạo, thay vì tập trung hết vào vị trí “ngọn hải đăng” của trung phong cắm. Ví dụ tiêu biểu nhất là việc Liverpool vẫn đang sống khỏe mà không cần sự tỏa sáng của Sturridge hay Origi. Đơn giản vì họ đã có “bộ tứ kỳ diệu” Coutinho, Mane, Firmino và Lallana, như tán dương của báo chí Anh.

Ibra cũng chỉ bằng Allen

Những cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League thực tế vẫn là các trung phong. Nhưng bên cạnh Costa (Chelsea, 7 bàn), Lukaku (Everton, 6) và Aguero (Man City, 5) là hàng loạt “họng pháo” bất đắc dĩ như Antonio (West Ham, 5), Walcott (Arsenal, 5), Mane, Coutinho (Liverpool, 4) hay Chadli (West Brom, 4). Một tiền vệ phòng ngự như Allen (Stoke) thậm chí cũng ghi được 4 bàn như Ibrahimovic (M.U).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x