Ngoại hạng Anh phát cuồng vì Bale

MINH VIỆT
09:02 ngày 29-05-2018
Gareth Bale đang ngày càng bất mãn ở Real Madrid. Ngay sau trận chung kết, anh đã úp mở khả năng rời Bernabeu ngay mùa Hè này. Sau tuyên bố của Bale, Premier League lập tức lên cơn sốt với ngôi sao người Xứ Wales. Chelsea, M.U đã sẵn sàng chi tiền tấn để rước Bale trở lại xứ sương mù.
Ngoại hạng Anh phát cuồng vì Bale

Bale mâu thuẫn với Zidane?

Theo thông tin từ The Times, HLV Zidane đã không thèm nói chuyện với Bale sau trận chung kết Champions League, bất chấp anh là người hùng của Real Madrid với cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool. Zidane chỉ nói về bàn thắng của Bale trong phòng họp báo sau trận. Ông không mặt đối mặt nói chuyện với ngôi sao người Xứ Wales. Đây là điều rất bất thường, là cách cư xử khó thấy của một HLV trưởng với người hùng của CLB. Điều này làm rộ lên tin đồn quan hệ giữa Bale và Zidane đã đổ vỡ. 

The Times cũng tiết lộ trong tuần này đại diện của Bale sẽ có buổi gặp với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của Bale. Trước đó, ngôi sao người Xứ Wales đã trở thành tâm điểm của truyền thông với lời phát biểu bày tỏ nỗi giận dữ ngay sau trận chung kết: “Tôi rất mừng, song cũng rất bức xúc. Tôi cần được ra sân hàng tuần, nhưng điều đó không xảy ra với tôi ở mùa này. Tôi phải nghỉ khoảng 5 hay 6 tuần vì chấn thương đầu gối, còn lại tôi đều cảm thấy ổn, song không được ra sân liên tục”. 

Siêu phẩm của Bale theo phong cách hoạt hình

Bale cũng không hề hài lòng về việc phải ngồi dự bị: “Tôi xứng đáng đá chính tối nay. HLV đưa ra quyết định và chúng tôi phải tôn trọng nó”. Cuối cùng, Bale chốt lại: “Trong mùa Hè này, tôi và người đại diện sẽ ngồi lại và bàn xem phải làm gì”. 

Như vậy, Bale đã công khai tất cả, nói lên sự búc xúc của cá nhân. Thông điệp của anh là rất rõ ràng: “Để tôi ra sân, hoặc tôi sẽ ra đi”. Mà sau những sự bức xúc kể trên, khả năng Bale ra đi là rất lớn. 

Cơ hội cho Premier League

Nếu Bale rời Real Madrid thì đây là cơ hội lớn để Premier League có lại sự phục vụ của cầu thủ này. Ngay sau tuyên bố của Bale, xứ sương mù đã phát cuồng vì ngôi sao của Kền kền trắng. Bởi họ hiểu rằng đây là cơ hội tốt nhất để mang Bale trở lại Premier League, sau khi để mất anh vào tay Real Madrid hồi năm 2013. 

Ngay bây giờ, có ít nhất 2 ông lớn Premier League là Chelsea và M.U đã sẵn sàng mua Bale. The Blues vừa chơi thất vọng ở mùa giải trước khi không giành được vé dự Champions League. Ông chủ Roman Abramovich sẵn sàng chi tiền để Chelsea tái thiết. Và họ sẽ coi Bale là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Lợi thế của đội chủ sân Stamford Bridge là họ đang sở hữu Eden Hazard. Real Madrid từ lâu đã thèm thuồng Hazard. Và họ sẵn sàng gạ Chelsea đổi Hazard để lấy sự phục vụ của Bale. Tuy nhiên, bất lợi của The Blues là họ không được đá Champions League mùa tới. Bale khó lòng đồng ý về một CLB không được thi đấu ở sân chơi số 1 châu Âu. 


Như vậy, M.U sẽ là đội bóng có cơ hội lớn nhất giành chiến thắng trong cuộc cạnh chữ ký của Bale. Quỷ đỏ đang sở hữu đủ mọi yếu tố để có thể thuyết phục Bale. Thứ nhất là họ không thiếu tiền. M.U thừa sức chi ra hơn 100 triệu bảng để mang Bale về Old Trafford. Quỷ đỏ cũng góp mặt ở Champions League mùa tới để Bale thỏa sức vẫy vùng. Chưa hết, M.U cũng sẵn sàng đáp ứng mong muốn được trở thành ngôi sao số 1 của Bale. Nếu đến Old Trafford, Bale sẽ ngay lập tức trở thành trái tim của CLB, vị thế như Ronaldo ở Real Madrid. Paul Scholes khi nhận xét về M.U đã nói thẳng: “Họ cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới, một người có thể thay đổi trận đấu. Và Bale sẽ là phù hợp nhất”. 

Cần biết là trong quá khứ, M.U cũng từng rất muốn có Bale. Hồi năm 2013, họ thậm chí còn sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng, nhiều hơn số tiền 85 triệu bảng mà Real Madrid trả cho Tottenham, để có Bale nhưng không thuyết phục được cầu thủ này đến Old Trafford. Suốt 5 năm qua, bất kỳ lúc nào Bale có tín hiệu ra đi là M.U cũng đều ngay lập tức nhảy vào. Và giờ đang là thời cơ tốt nhất để Quỷ đỏ có chữ ký của cầu thủ sắp 29 tuổi này. 

Lối chơi đơn điệu của M.U mùa này sẽ khác đi rất nhiều nếu có Bale trong đội hình. Tuy nhiên, điểm trừ của Quỷ đỏ có thể ngăn cản họ đến với Bale là cách Jose Mourinho đối xử với các học trò. Mùa vừa qua, Mourinho mất điểm khá nhiều khi nhiều lần bắt nạt ra mặt với Luke Shaw và nhiều ngôi sao khác. Bale hoàn toàn có thể e ngại về Mourinho. 

Bale sẽ phá mọi kỷ lục Premier League
Kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử xứ sương mù là vụ M.U mua Paul Pogba với giá 89 triệu bảng. Nếu M.U mua Bale, gần như chắc chắn họ sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng mới. Giá của Bale hiện không thể dưới 100 triệu bảng. Ngoài ra, kỷ lục về lương của Premier League là 500.000 bảng/tuần của Alexis Sanchez. Nếu Bale đến thì anh khó chấp nhận lương thấp hơn Sanchez. 

5 - Bale đã ghi tới 5 bàn/5 trận gần nhất của Real Madrid trước thềm trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, chừng đó vẫn không đủ để thuyết phục Zidane cho anh đá chính. Đó là lý do Bale nổi giận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x