Nguyên nhân nào dẫn đến đà sa sút của Man City?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:22 ngày 24-10-2016
Pep Guardiola có lẽ đã bắt đầu thấm thía sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh sau chuỗi thành tích 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (1 thua, 2 hòa). Nếu tính trên mọi mặt trận, con số này là 5. Vậy nguyên nhân nào khiến Man City trải qua quãng thời gian tệ hại đến vậy?
Nguyên nhân nào dẫn đến đà sa sút của Man City?

Gánh nặng hàng thủ

Man City đã bỏ ra không ít tiền để trùng tu hàng thủ ở phiên chợ Hè này với sự góp mặt của John Stones và Claudio Bravo, song những gì họ nhận lại cho tới thời điểm này chỉ là nỗi thất vọng. Sau 9 vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh 2016/17, Man City mới chỉ 1 lần giữ trắng lưới, đó là chiến thắng 4-0 trước Bournemouth. Còn lại, nửa xanh thành Manchester đều bị thủng lưới ít nhất 1 bàn và phần lớn đều từ những sai lầm ở hàng thủ.

Trong thảm bại 0-4 trước Barca tại Champions League, Bravo là tội đồ với chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn khi cản phá bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không vì thủ thành 33 tuổi, Man City có lẽ đã rời Nou Camp với một kết quả khả quan hơn.

Hàng thủ đang là nỗi đau đầu với Pep
Hàng thủ đang là nỗi đau đầu với Pep

Chỉ 3 ngày sau, tới lượt Stones mắc sai lầm nghiêm trọng. Đường chuyền ngang của tuyển thủ Anh cho Vincent Kompany đã bị Nathan Redmond cướp được và Man City phải trả giá bằng một bàn thua. Từ khi cập bến Man City, Pep luôn muốn áp đặt The Citizens phải đá theo triết lý của mình, đó là triển khai bóng từ hàng thủ. Dù vậy, chỉ cần đối thủ chơi áp sát ngay bên phần sân nhà, các hậu vệ Man City ngay lập tức bộc lộ yếu kém.

Pep có lẽ hiểu rõ vấn đề của Man City, nhưng ông vẫn bảo thủ và giữ vững lập trường cứng nhắc của riêng mình. Khi còn ở Bayern, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng áp dụng một mô hình tương tự, và hệ quả thì ai cũng rõ, Hùm Xám từ nhà vô địch châu Âu dười triều đại Jupp Heynckes trở về thống trị "ao làng" Bundesliga. Với lối chơi phòng thủ đầy mạo hiểm, Pep đang khiến Man City trở nên vô cùng mong manh và có thể để lọt lưới bất kì lúc nào.

Sự sa sút của De Bruyne

Khi hàng thủ mắc sai lầm, Man City luôn phải lấy công bù đắp và trong 6 chiến thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng mùa này, họ đã thành công. Để tìm một cái tên là linh hồn trong lối chơi của Man Xanh, đó không ai khác ngoài Kevin De Bruyne. Sergio Aguero là chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội chủ sân Etihad với 5 bàn, song niềm cảm hứng chỉ thực sự tới từ đôi chân tiền vệ người Bỉ.

Ở 6 thắng lợi đầu tiên của Man City, ngôi sao người Bỉ không ghi bàn thì kiến tạo. Trận duy nhất De Bruyne im hơi lặng tiếng là chiến thắng 2-1 trước Sunderland ở vòng 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 25 tuổi đã ghi 2 bàn cùng 5 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, in dấu giày vào hơn 1/3 tổng số pha lập công của Man City (20).

De Bruyne đang đánh mất phong độ và khiến Man City tụt dốc theo
De Bruyne đang đánh mất phong độ và khiến Man City tụt dốc theo

Sau khi trở lại từ chấn thương gân khoeo, De Bruyne bắt đầu cho thấy sự sa sút. Anh thường xuyên chuyền sai địa chỉ, đi bóng lỗi, thậm chí mất đi sự tự tin trên chấm 11m. Sự sáng tạo và đột biến của Man City phần lớn phụ thuộc vào De Bruyne. Khi cựu tiền vệ Wolfsburg đánh mất phong độ, The Citizens cũng đi vào bế tắc.

Theo thống kê, De Bruyne ở trận đấu hôm qua với Southampton chỉ tung ra vỏn vẹn 18 đường chuyển, đạt độ chính xác 69%. Bên cạnh đó, anh không có bất kì pha qua người thành công nào và sớm bị Pep thay ra ngay đầu hiệp 2.

Giải pháp nào cho Man City?

Vấn đề sâu xa lúc này chính là tư duy chơi bóng của Pep. Có lẽ đã đến lúc nhà cầm quân 45 tuổi cần gạt cái tôi và triết lý chơi bóng từ hàng thủ sang một bên. Man City nên tấn công trực diện hơn và quan trọng là hạn chế chuyền quanh quẩn ở tuyến dưới, nơi thường xuyên gây nên sai lầm chết người. Có điều, lựa chọn này sẽ đồng nghĩa đội bóng không giữ được bản sắc của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, nếu không muốn nói là không còn bản sắc.

Ngoài ra, những trụ cột như De Bruyne hay Sterling đang có dấu hiệu quá tải khi phải căng sức tại Ngoại hạng Anh và Champions League, thậm chí cả Cúp Liên đoàn. Họ cần được nghỉ ngơi bởi giải đấu còn một chặng đường rất dài phía trước.

Rõ ràng, Pep đang phải đối mặt với núi việc tại Man City, từ hàng thủ cho đến con người. The Citizens hiện vẫn đang là đội dẫn đầu, nhưng nếu mọi vấn đề không sớm được giải quyết, không có gì đảm bảo họ sẽ gặt hái được thành công như kỳ vọng ở mùa giải này.

Lịch thi đấu 5 trận sắp tới của Man City
02h00 ngày 27/10, M.U vs Man City (vòng 4 Cúp Liên đoàn)
21h00 ngày 29/10, West Brom vs Man City (vòng 10 Ngoại hạng Anh)
02h45 ngày 2/11, Man City vs Barcelona (vòng bảng Champions League)
22h00 ngày 5/11, Man City vs Middlesbrough (vòng 11 Ngoại hạng Anh)
22h00 ngày 19/11, Crystal Palace vs Man City (vòng 12 Ngoại hạng Anh)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x