Nhìn lại 1 năm Chelsea và Conte 'hành hạ' nhau

Hà Trang
09:38 ngày 13-07-2018
Với fan Chelsea, sa thải Antonio Conte có lẽ là sự giải thoát tốt nhất cho đôi bên sau khi chứng kiến hơn một năm "cơm không lành, canh chẳng ngọt" trong nội bộ đội bóng.
Nhìn lại 1 năm Chelsea và Conte 'hành hạ' nhau
Tháng 5/2017
Ngay sau khi Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, Conte lên tiếng cảnh báo rằng ông cần mua thêm người: "Chúng tôi không gặp nhiều ca chấn thương mùa này. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, chúng tôi rất tốt nhưng cũng rất may mắn".

Tháng 8/2017
Kỳ chuyển nhượng Hè của Chelsea không diễn ra tốt đẹp. Có tin đồn Conte rất muốn từ chức sau lời bóng gió: "Với tôi, đây sẽ là mùa bóng khó khăn nhất sự nghiệp. Vì nhiều lý do. Mọi thứ rất khó khăn. Tôi không có đủ thời gian để giải thích những lý do đó. Nhưng tôi chắc chắn về điều này. Tôi có linh cảm như vậy và hi vọng tôi đã sai".


Sau khi Chelsea bán Nemanja Matic cho Man United và mua về Tiemoue Bakayoko, Conte thất vọng: "Ý đồ của tôi là cho Bakayoko thời gian để thích nghi với giải đấu phía sau Matic. Nhưng sau khi Matic bị bán đi, chúng ta buộc phải đẩy nhanh quá trình sử dụng Bakayoko".

Tháng 12/2017
Chứng kiến phong độ thi đấu cực cao của Man City, Conte lại bóng gió về đội ngũ nhân sự của mình: "Khi bạn có một đối thủ giành chiến thắng mọi trận đấu như Man City thì thật khó để vô địch. Mọi người có thể nói tiêu cực hay tích cực nhưng tôi thà nói thật còn hơn bịa ra một lời nói dối ngọt ngào".

Tháng 1/2018
Khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Conte lại thừa nhận tầm ảnh hưởng hạn chế của mình trong công tác mua sắm tại Stamford Bridge:

"Nếu đội bóng hỏi tôi một vài cái tên để mua thì tôi sẽ nói. Nhưng rồi chính đội bóng sẽ quyết định cái tên nào, vụ đầu tư nào, phù hợp nhất với họ. Bạn cần phải hiểu vai trò của mình trong CLB".

Trong bài phỏng vấn với đài Sky Italia, Conte tâm sự: "Tôi không đề xuất những cái tên lớn cho chuyển nhượng. Lịch sử chỉ ra tôi chưa bao giờ được thỏa mãn với những đòi hỏi của mình. Trên thực tế, mỗi sáng tôi đến đã có một sự hy sinh về kinh tế được tiến hành rồi".

Tháng 2/2018
Conte không ngần ngại đổ lỗi cho thành tích bết bát của Chelsea là hệ quả của chính sách chuyển nhượng kém cỏi: "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải thành thật và cố hiểu trình độ của mình. Chúng ta gặp khó khăn để giành một vị trí dự Champions League. Sau đó, vào tương lai, nếu có cơ hội để mua sắm thì cũng chỉ được mua 1, 2 hay 3 người, không phải 8 người. Đừng quên, mùa Hè vừa qua chúng ta mua 8 người thậm chí còn ít tiền hơn đội chỉ mua 1, 2 hay 3 người".


"Tôi nghĩ mình thực sự là một thảm họa khi cố thuyết phục BLĐ mua thêm cầu thủ. Ở khía cạnh đó, tôi có thể cải thiện. Tôi phải nói chuyện với nhiều HLV - những người rất, rất giỏi thuyết phục CLB của họ chi tiền và mua những cầu thủ hàng đầu".

Tháng 3/2018
Conte không dừng lại, ông tiếp tục chỉ trích không thương tiếc thượng tầng của Chelsea: "Một HLV giỏi, có tham vọng và có tiền để tiêu sẽ thu được kết quả như Man City".

"Tôi cũng có tham vọng nhưng tôi không có tiền để tiêu ở Chelsea. Đội bóng biết rất rõ mong muốn hay tham vọng của tôi. Khi bạn quyết định làm việc với HLV kiểu này, bạn phải hiểu được tham vọng của ông ấy. Không thể thất bại, phải là người chiến thắng".

"Nếu bạn còn nhớ, mùa trước chúng tôi vô địch, rồi bạn nhìn vào danh sách chuyển nhượng. Giành hay không giành vé dự Champions League, có lẽ cũng không phải điều quan trọng nhất".


Tháng 5/2018
Sau khi đánh bại Man United ở chung kết FA Cup, Conte tung bài ngửa: "Tôi nghĩ sau 2 năm làm việc với nhau, đội bóng hiểu tôi rất rõ. Nếu họ muốn tiếp tục, họ hiểu mà, tôi không thể thay đổi. Tôi nghĩ những gì từng nói là rất rõ ràng. Bạn muốn nói gì thì nói, còn tôi là người chiến thắng. Trong 2 mùa giải, tôi mang về 2 danh hiệu cho Chelsea".

Tháng 7/2018
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x