Những cầu thủ tăng giá mạnh nhất năm 2015: De Bruyne lên hương

Việt Hà
09:51 ngày 30-12-2015
Giá chuyển nhượng của Kevin de Bruyne đã tăng thêm 40 triệu euro trong năm 2015, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới. Nhưng người có cuộc đổi đời chóng vánh nhất phải là Harry Kane với chênh lệch 733% so với giá cũ.
Những cầu thủ tăng giá mạnh nhất năm 2015: De Bruyne lên hương
Giá chuyển nhượng phản ánh khá chính xác đẳng cấp và thương hiệu của cầu thủ. Tờ Sport Bild đã dựa vào đó để đánh giá sự tiến bộ của các ngôi sao bóng đá châu Âu trong năm 2015. Kevin de Bruyne hơn một năm trước còn là món hàng thải bị quên lãng ở Chelsea. Nhưng sau khi tới Wolfsburg, tiền vệ người Bi như “cá gặp nước”. 

Vụ chuyển nhượng trị giá 75 triệu euro tới Man City hồi mùa Hè khẳng định cái tên De Bruyne đã vươn lên tầm cỡ thế giới. Hiện tại theo trang chuyển nhượng transfermarkt.de, De Bruyne được định giá 60 triệu euro. Như vậy so với thời điểm đầu năm (transfermarkt định giá De Bruyne chỉ 20 triệu euro), cầu thủ 24 tuổi đã tăng giá 40 triệu euro. Đây là mức tăng kỷ lục của bóng đá thế giới năm 2015.

Có một điểm chung là những cầu thủ tăng giá mạnh nhất đều chơi trên hàng công. Điều này không khó hiểu khi các tay săn bàn luôn là “mặt hàng” được quan tâm nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đứng sau De Bruyne về tăng giá là ba siêu sao Luis Suarez, Neymar và Sterling với cùng mức tăng 30 triệu euro. Cả Neymar lẫn Suarez đều có một năm 2015 thành công cùng Barca, thậm chí nhiều thời điểm họ còn gây ấn tượng mạnh hơn người đồng đội Messi. Riêng Neymar sau khi tăng từ 70 lên 100 triệu đã lọt vào “CLB 100 triệu euro” cùng với Messi và Ronaldo.


Thomas Muller hiện được transfermarkt định giá tới 75 triệu euro, một phần vì anh vừa gia hạn hợp đồng với Bayern Munich tới 2021. Với mức tăng 25 triệu euro, chân sút người Đức nằm trong nhóm 5 cầu thủ tăng giá mạnh nhất 2015.  

Tuy nhiên, người đổi đời chóng vánh nhất không phải De Bruyne, Neymar hay Mueller mà là Harry Kane. Tiền đạo khoác áo Tottenham hiện có giá chuyển nhượng 25 triệu euro, so với 3 triệu euro hồi đầu năm. Tỷ lệ tăng giá kỷ lục 733% cho thấy sự thăng tiến khó tin của chân sút trẻ người Anh.


Thời điểm này năm ngoái, Kane mới chỉ là một phát hiện mới của Premier League. Nhưng khi chân sút 22 tuổi kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai trong danh sách Vua phá lưới (22 bàn), anh đã trở thành tiền đạo được thèm muốn ở châu Âu. Mùa này, Kane tiếp đà trưởng thành với 11 bàn thắng sau 18 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh. Phong độ thuyết phục của tiền đạo trẻ này là cú hích đưa Tottenham lên vị trí thứ 3 trên BXH. So với một Harry Kane vô danh cách đây hai mùa, bây giờ đó đã là cái tên được cả nước Anh kỳ vọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x