PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 27 ĐẠI CHIẾN TOTTENHAM - ARSENAL

Những vai phụ cho thủ đô London

Kinh Thi Kinh Thi
07:34 ngày 11-02-2018
Hơn 20 năm nay, chưa bao giờ Premier League kết thúc với một trật tự giống như bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối tuần qua: cả 3 đội mạnh thuộc thủ đô London đều đứng ngoài Top 3.
Những vai phụ cho thủ đô London
Cũng còn hơi sớm để nói, nhưng nếu mùa bóng hiện thời kết thúc với trật tự như vậy, đấy sẽ không phải là chuyện quá lạ.

ĐKVĐ Chelsea cùng hai đội mạnh trong cặp derby Bắc London là Arsenal và Tottenham có thể chỉ được tranh nhau “nửa” suất dự Champions League (sẽ phải đá play-off nếu muốn lọt vào vòng bảng Champions League mùa tới). Đâu là điểm chung khiến các đại diện London đều rơi xuống nửa dưới trong nhóm Big Six ở Anh?

Đáng chú ý nhất là vấn đề lực lượng, chính xác hơn là khả năng mua sắm ngôi sao - chi tiết đang dần trở nên cốt lõi trong bóng đá đỉnh cao. Riêng với Arsenal và Tottenham, điểm chung này càng rõ ràng. Ấn tượng mỗi lúc mỗi khác, nhưng Tottenham nhìn chung thì chưa bao giờ được xem là ứng cử viên vô địch thật sự ở Premier League. Arsenal cũng đã mất đi cái vị thế ấy suốt những năm gần đây.

“Khả năng mua sắm ngôi sao” không nhất thiết cứ phải đồng nghĩa với độ nặng của hầu bao. Chỉ trong vài tháng, Arsenal đã 2 lần tự phá kỷ lục chuyển nhượng để mua về cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB (Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang). Hơn 100 triệu bảng chứ đâu phải ít!


Vâng, không ai nói Arsenal thiếu tiền. Nếu thiếu tiền, và thật sự xem trọng đồng tiền trong bóng đá chuyên nghiệp, Arsenal đã biết cách khai thác giá trị kinh tế của Alexis Sanchez, thay vì để anh ra đi với giá chuyển nhượng rẻ mạt, ở thời điểm 6 tháng trước khi kết thúc hợp đồng. 

Một thời, khi bóng đá đỉnh cao chưa được trợ giúp mạnh mẽ bởi thông tin trên internet, các hãng thống kê chuyên môn cũng chưa xuất hiện, Arsenal luôn mua cầu thủ một cách hiệu quả, nhờ cặp mắt nhìn người tinh tường của HLV Arsene Wenger. Bây giờ, ưu điểm số 1 của Wenger đã trở nên vô ích trong thời buổi hiện đại, và nó trở thành nhược điểm lớn nhất của Arsenal. 

Nhìn vào cặp tiền đạo hơn 100 triệu bảng mà Arsenal mua về trong mùa bóng này là Lacazette  và Aubameyang, người ta chỉ thấy sự vụng về và thụ động của Wenger trong lĩnh vực chuyển nhượng.

Tottenham thì ngược lại. Đúng là HLV Mauricio Pochettino không có điều kiện để mua sắm ngôi sao như cả 5 đối thủ chính. 8 mùa chuyển nhượng, cả Đông lẫn Hè, đã trôi qua kể từ khi Pochettino dẫn dắt Tottenham. Và tính ra, ông chỉ được chi tổng cộng... 40 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. 

Dĩ nhiên Pochettino đã mua nhiều hơn, nhưng ông chỉ được mua người mỗi khi Tottenham đã có tiền bán cầu thủ. Phần lớn trong những con số kếch xù về thu nhập của Tottenham, mà Pochettino góp công đem về, được đầu tư cho dự án xây sân mới 850 triệu bảng, chứ không phải cho lực lượng trong tay Pochettino.


Hơn chục năm trước, Chelsea của Roman Abramovich là CLB giàu nhất thế giới, chuyên rải tiền mua sắm, đến một mức độ vô tội vạ. Và Chelsea vô địch Premier League 5 lần chỉ trong 13 năm (2005-2017), trong khi họ chỉ đăng quang 1 lần suốt 1 thế kỷ tồn tại trước đó. 

Bây giờ, lĩnh vực kinh doanh được các giám đốc Chelsea chú trọng hơn. Và HLV Antonio Conte rầu rĩ huấn luyện lực lượng do các giám đốc định sẵn. Chelsea được kéo vào nhóm “vai phụ” trên thị trường chuyển nhượng, cùng hai đội mạnh còn lại ở London.

Bóng đá không chỉ gồm mỗi vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu không có tiền, hoặc có nhưng không giỏi tiêu tiền, rất khó hướng đến ngôi cao. Premier League mùa này đã trở thành sân khấu để Man City độc diễn thứ bóng đá “ở đẳng cấp khác”. Kế đến, đấy là nơi mà M.U vẫn đang dẫn đầu trong “phần còn lại”. Và nếu cần thêm làn gió mới mới thú vị, thì đấy là mùa bóng của Liverpool. Trận derby Tottenham - Arsenal bây giờ chỉ làm cho giới hâm mộ London chạnh lòng?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x