Nội tình M.U & 'va chạm' giữa 2 biểu tượng

Kinh Thi Kinh Thi
13:41 ngày 19-04-2018
Đừng nói Jose Mourinho và Paul Pogba là hai biểu tượng “va chạm” nhau ở M.U. Quá đơn giản: trong mắt Mourinho thì đội bóng làm gì có biểu tượng nào. Nếu Pogba muốn làm những điều đặc biệt, anh phải chọn đội bóng khác, thay vì lo “va chạm” ở M.U!
Nội tình M.U & 'va chạm' giữa 2 biểu tượng
Hồi còn ở Juventus, Pogba luôn tỏ ra xứng đáng, trong cả 4 lần đoạt Scudetto. Dù là Antonio Conte hay Max Allegri huấn luyện, Pogba cũng đều thành công. Còn khi khoác áo ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps, Pogba là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014. Chỉ đến khi trở lại M.U (đội bóng mà anh từng chia tay hồi năm 2012, khi 19 tuổi), Pogba mới thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, trong những đề tài về... sự thất bại.

Câu chuyện rõ ràng đến nỗi, bây giờ ít ai còn tranh cãi vì sao Pogba không đáp ứng được sự kỳ vọng ở Old Trafford. Vì Mourinho, dĩ nhiên rồi. Vấn đề ở đây chỉ là: vì sao ai (chí ít là Allegri, Conte, Deschamps) cũng điều khiển được “con ngựa chứng” Pogba, riêng Mourinho lại không làm được điều này?

Cũng có những lúc, Pogba chơi khá thành công, và giới chuyên môn chỉ ra rằng anh phải đứng ở cánh trái của hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 thì mới phát huy sở trường đến mức tốt nhất. Kỳ thực, mọi chiến thuật trong môn bóng đá chỉ có giá trị nhất thời, bởi người ta thi đấu theo tình huống “sống” chứ chẳng ai phụ thuộc vào sơ đồ “chết”. 

Nhưng đúng là Pogba ở M.U thường không được phát huy lối chơi sáng tạo và sở trường tấn công. Ai cũng biết Mourinho rất nặng về phòng ngự, lại cứ chăm bẵm vấn đề kỷ luật chiến thuật, thì một ngôi sao công hay hơn thủ như Pogba làm sao phát huy sở trường được nữa.


Ở CLB Juventus hoặc ĐT Pháp, Pogba từng làm thiên hạ mãn nhãn với những cú sút xa ghi bàn tuyệt vời. Bóng đá là môn thể thao của rất nhiều quan điểm khác nhau. Vậy nên, ai cũng khen rằng Pogba sút quá chuẩn xác, hoặc uy lực. Biết đâu, sự thật lại nằm ở chỗ Pogba ghi bàn chủ yếu vì đấy là những tình huống lẽ ra phải chuyền thì anh lại sút? Và nếu đấy là đội bóng của Mourinho, việc đầu tiên mà ông nghĩ đến sẽ là rút một cầu thủ như thế ra khỏi sân!

Một mặt, Mourinho buộc Pogba vào vòng tròn giữa sân nhiều hơn là để anh tự do di chuyển ở khu vực tấn công. Mặt khác, còn có hàng loạt vấn đề ngoài chuyên môn nữa. Cũng chẳng riêng gì Pogba. Nói chung, không có ngôi sao nào được phép nghĩ rằng mình là ông chủ, là ngôi sao, là nhân vật đặc biệt, trong một đội bóng do Mourinho dẫn dắt.

Tờ Daily Mail cho rằng Mourinho và Pogba là hai biểu tượng va chạm nhau ở M.U. Đấy chỉ là một ý kiến. Thật ra, Mourinho bây giờ còn ham hố hình ảnh “ngôi sao”, muốn mình - và chỉ có mình - “đặc biệt” làm gì nữa! Chẳng có va chạm, đụng độ gì ở đây. Vấn đề là ngoài bản thân, Mourinho không tin ai khác. Không hẳn là Mourinho không muốn thành công nhờ sự đặc biệt của Pogba. Trước tiên, ông cần bảo đảm là không thất bại “vì Pogba” - khi ngôi sao này không thể tỏ ra đặc biệt.

Sẽ thế nào nếu Pogba rời M.U?


Pogba đang đứng ở đâu?
Trong 6 trận gần nhất của M.U (tính chung mọi đấu trường mùa này), Paul Pogba diễn đến... 5 vai khác nhau. Cụ thể: anh làm “khán giả” (gặp Liverpool ở Premier League); ngồi ghế dự bị và vào sân giữa hiệp 2 (gặp Sevilla ở Champions League); ngồi ghế dự bị và không vào sân (gặp Brighton ở Cúp FA); đá đủ 90 phút (gặp Swansea và Man City ở Premier League); đá chính nhưng bị thay giữa hiệp 2 (gặp West Brom ở Premier League).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x