Oezil đàm phán gia hạn với Arsenal

Việt Hà
05:53 ngày 06-09-2016
Mesut Oezil mới đây thừa nhận đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal. Tiền vệ người Đức cũng công khai mong muốn tiếp quản áo số 10 của Jack Wilshere, người mới chuyển sang Bournemouth.
Oezil đàm phán gia hạn với Arsenal

HẠNH PHÚC Ở LONDON

Tương lai của Mesut Oezil đã có lúc trở nên mù mờ tại Emirates. Bởi kể từ khi Arsenal đặt vấn đề gia hạn với tiền vệ 27 tuổi vào tháng 9 năm ngoái, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Cuối cùng, Oezil đã lên tiếng đem lại sự an tâm cho các CĐV Pháo thủ. “Hợp đồng của tôi còn tới 2018. Chúng tôi đã ngồi vào đàm phán gia hạn, song tạm thời phải trì hoãn để tập trung cho EURO 2016. Còn thời điểm này, tôi đã sẵn sàng tiếp tục thương lượng với Arsenal”, cựu cầu thủ Real Madrid phát biểu trên tờ Express (Đức). 

“Tới MLS cũng là một lựa chọn thú vị. Tôi đã tới du lịch ở Los Angeles, một thành phố đáng sống. Nhưng lúc này, tôi hạnh phúc ở London”, Oezil cam kết gắn bó với Arsenal. EURO 2016 là nguyên nhân quan trọng khiến quá trình đàm phán giữa Oezil và Arsenal bị đình trệ, song thực tế đó không phải nguyên nhân duy nhất. Tiền vệ người Đức muốn nhìn thấy tham vọng của The Gunners, cụ thể là kế hoạch chuyển nhượng, trước khi quyết định gia hạn hợp đồng. Và việc Pháo thủ tậu một lúc hai tân binh chất lượng Lucas Perez và Shkodran Mustafi trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã làm vừa lòng Oezil.

Mesut Oezil hiện là cầu thủ lĩnh lương cao nhất tại Arsenal với 140.000 bảng/tuần. Và chắc chắn nếu gia hạn, thu nhập của tiền vệ người Đức còn được lên cao hơn. Theo các nguồn tin thân cận, các bên đang hướng tới một giao kèo mới có thời hạn tới 2020, thời điểm Oezil 31 tuổi. 


MUỐN ÁO SỐ 10 CỦA WILSHERE

Ngoài việc gia hạn hợp đồng, Oezil còn tiết lộ tham vọng tiếp quản chiếc áo số 10 mà Wilshere để lại: “Chiếc áo số 10 hiện vô chủ, và tất nhiên tôi mong ước được khoác nó”. Oezil giải thích rằng “đó là con số ưa thích của tôi. Những huyền thoại như Zidane, Maradona, Pele đều mang áo số 10. Tôi rất hạnh phúc nếu được khoác chiếc áo đó”.

Rõ ràng, Oezil rất khát khao trở thành “ông chủ” thực sự trong lối chơi Arsenal với số 10 trên lưng. Tại ĐT Đức, cựu cầu thủ Real Madrid cũng vừa tiếp quản áo số 10 mà Lukas Podolski để lại sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Podolski được mặc áo số 10 vì anh ta khoác áo ĐT Đức nhiều hơn tôi. Nhưng bây giờ nó phải thuộc về tôi, đó là số áo phù hợp với phong cách chơi bóng của tôi: một nhạc trưởng”, Oezil tự tin.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Oezil từng mặc áo số 17 ở Schalke, số 11 ở Bremen, số 23 và 10 ở Real, 11 ở Arsenal, 8 và 10 tại ĐT Đức. Giờ đây tiền vệ 27 tuổi chỉ còn chờ áo số 10 tại Emirates để “thống nhất” vai trò của mình ở cả CLB lẫn ĐTQG.   

Oezil tiến bộ về khả năng đấu tay đôi 
Không còn nữa một Mesut Oezil “mỏng cơm” và thường thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Tại Premier League mùa này, tỷ lệ thắng tay đôi của tiền vệ người Đức lên tới 80%. Con số này cao hơn hẳn ba mùa trước tại Arsenal (48% mùa 2015/16, 58% mùa 2014/15 và 48% mùa 2013/14). Rõ ràng Oezil đang ngày một thích nghi tốt hơn với giải đấu cơ bắp của người Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x